Cận cảnh sân thi đấu của U23 Việt Nam tại SEA Games 31

Ngọc Tú
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Sân Việt Trì (Phú Thọ) được cải tạo hoàn tất, sẵn sàng cho các trận đấu của U23 Việt Nam tại SEA Games 31.

Môn bóng đá nam tại SEA Games 31 sẽ được diễn ra 3 địa điểm, trong đó sân Việt Trì (Phú Thọ) là nơi được lựa chọn đăng cai các trận đấu của bảng A có U23 Việt Nam góp mặt.
Môn bóng đá nam tại SEA Games 31 sẽ được diễn ra 3 địa điểm, trong đó sân Việt Trì (Phú Thọ) là nơi được lựa chọn đăng cai các trận đấu của bảng A có U23 Việt Nam góp mặt.
Sân Việt Trì có sức chứa 20.000 chỗ ngồi. Đây vốn là nơi tổ chức các trận đấu của CLB Phú Thọ ở Giải hạng Nhì Quốc gia.
Sân Việt Trì có sức chứa 20.000 chỗ ngồi. Đây vốn là nơi tổ chức các trận đấu của CLB Phú Thọ ở Giải hạng Nhì Quốc gia.
Theo ghi nhận của phóng viên, công tác sửa chữa, nâng cấp các hạng mục của sân đã được hoàn tất.
Theo ghi nhận của phóng viên, công tác sửa chữa, nâng cấp các hạng mục của sân đã được hoàn tất.
Mặt cỏ của sân thi đấu đã được chăm sóc kỹ lưỡng trong suốt thời gian qua.
Mặt cỏ của sân thi đấu đã được chăm sóc kỹ lưỡng trong suốt thời gian qua.
Nhân viên chăm sóc cỏ làm việc không ngừng để có mặt sân đảm bảo nhất cho các cầu thủ thi đấu.
Nhân viên chăm sóc cỏ làm việc không ngừng để có mặt sân đảm bảo nhất cho các cầu thủ thi đấu.
Theo Giám đốc Trung tâm quản lý, khai thác Khu liên hợp thể dục thể thao tỉnh Phú Thọ Ngô Đức Quý:  Thời gian qua Khu liên hợp đã phối hợp với đơn vị thi công, khẩn truơng hoàn thành sửa chữa các hạng mục. Đến nay các hạng mục chính đều đã trong trạng thái sẵn sàng.
Theo Giám đốc Trung tâm quản lý, khai thác Khu liên hợp thể dục thể thao tỉnh Phú Thọ Ngô Đức Quý:  Thời gian qua Khu liên hợp đã phối hợp với đơn vị thi công, khẩn truơng hoàn thành sửa chữa các hạng mục. Đến nay các hạng mục chính đều đã trong trạng thái sẵn sàng.
Mặt cỏ của sân Việt Trì đang trong trạng thái rất tốt, các kỹ sư nông nghiệp đang tăng cường công tác bảo dưỡng, chăm sóc để mặt cỏ có thể đạt trạng thái tốt nhất. Cùng với đó, hệ thống chiếu sáng cũng được lắp đặt và sửa chữa lại để đảm bảo ánh sáng cho các trận đấu lúc 19 giờ.
Mặt cỏ của sân Việt Trì đang trong trạng thái rất tốt, các kỹ sư nông nghiệp đang tăng cường công tác bảo dưỡng, chăm sóc để mặt cỏ có thể đạt trạng thái tốt nhất. Cùng với đó, hệ thống chiếu sáng cũng được lắp đặt và sửa chữa lại để đảm bảo ánh sáng cho các trận đấu lúc 19 giờ.
Khu vực VIP tại khán đài A đã được tu sửa hoàn thiện.
Khu vực VIP tại khán đài A đã được tu sửa hoàn thiện.
Các khán đài còn lại cũng được lắp ghế ngồi để phục vụ người hâm mộ tới sân cổ vũ cho U23 Việt Nam.
Các khán đài còn lại cũng được lắp ghế ngồi để phục vụ người hâm mộ tới sân cổ vũ cho U23 Việt Nam.
Sân Việt Trì có 4 phòng thay đồ được làm mới, các hạng mục bên trong rất hiện đại, bảo đảm cho các đội cùng lúc có mặt để chuẩn bị cho 2 trận đấu nối tiếp.
Sân Việt Trì có 4 phòng thay đồ được làm mới, các hạng mục bên trong rất hiện đại, bảo đảm cho các đội cùng lúc có mặt để chuẩn bị cho 2 trận đấu nối tiếp.
Bên cạnh đó, để bảo đảm an ninh, 8 camera 360 độ với độ zoom lên tới 200m đã được lắp đặt mới xung quanh sân. 30 camera ở khu vực các cửa ra vào. Toàn bộ tín hiệu sẽ được kiểm soát tại phòng an ninh.
Bên cạnh đó, để bảo đảm an ninh, 8 camera 360 độ với độ zoom lên tới 200m đã được lắp đặt mới xung quanh sân. 30 camera ở khu vực các cửa ra vào. Toàn bộ tín hiệu sẽ được kiểm soát tại phòng an ninh.
Theo kế hoạch chuẩn bị cho SEA Games 31, U23 Việt Nam sẽ có trận đấu giao hữu với U20 Hàn Quốc trên sân Việt Trì vào ngày 19/4.
Theo kế hoạch chuẩn bị cho SEA Games 31, U23 Việt Nam sẽ có trận đấu giao hữu với U20 Hàn Quốc trên sân Việt Trì vào ngày 19/4.

Đọc tiếp

Tin đọc nhiều

Kinh tế đô thị cuối tuần