Cận cảnh xuống cấp của Nhà văn hóa học sinh - sinh viên Hà Nội

Ngọc Hiền
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Nhà văn hóa học sinh - sinh viên Hà Nội trụ sở 2 (Cung Thanh niên Hà Nội) nằm tại số 37 Trần Bình Trọng, phường Nguyễn Du, quận Hai Bà Trưng. Hiện nay, nhiều hạng mục đã và đang dần xuống cấp...

Nhà văn hóa học sinh - sinh viên Hà Nội tại số 37, phố Trần Bình Trọng, phường Nguyễn Du, quận Hai Bà Trưng, tọa lạc ở vị trí đắc địa nằm trên đảo hồ Thiền Quang. Tuy nhiên, do ít sử dụng nên cơ sở ở đây đã xuống cấp nhiều hạng mục, nhếch nhác, mất mỹ quan đô thị.
Nhà văn hóa học sinh - sinh viên Hà Nội tại số 37, phố Trần Bình Trọng, phường Nguyễn Du, quận Hai Bà Trưng, tọa lạc ở vị trí đắc địa nằm trên đảo hồ Thiền Quang. Tuy nhiên, do ít sử dụng nên cơ sở ở đây đã xuống cấp nhiều hạng mục, nhếch nhác, mất mỹ quan đô thị.
Cận cảnh xuống cấp của Nhà văn hóa học sinh - sinh viên Hà Nội - Ảnh 1
Cánh cổng sắt đã hoen gỉ theo thời gian.
Cận cảnh xuống cấp của Nhà văn hóa học sinh - sinh viên Hà Nội - Ảnh 2
Phần gạch ốp không còn, để lộ gạch và xi măng.
 
Đến thời điểm hiện tại, nhiều hạng mục đã xuống cấp, gây mất mỹ quan đô thị.
Đến thời điểm hiện tại, nhiều hạng mục đã xuống cấp, gây mất mỹ quan đô thị.
Phần mái che và một số hạng mục không được sửa chữa, dọn dẹp, cây cỏ mọc trên mái che.
Phần mái che và một số hạng mục không được sửa chữa, dọn dẹp, cây cỏ mọc trên mái che.
Mặc dù dự án cải tạo nâng cấp cơ sở tại 37 phố Trần Bình Trọng đã có chủ trương đầu tư từ năm 2015 nhưng đến nay vẫn chưa có biến chuyển. Nguyên nhân do chưa bố trí vốn và dự án nhiều lần thay đổi chủ đầu tư.
Mặc dù dự án cải tạo nâng cấp cơ sở tại 37 phố Trần Bình Trọng đã có chủ trương đầu tư từ năm 2015 nhưng đến nay vẫn chưa có biến chuyển. Nguyên nhân do chưa bố trí vốn và dự án nhiều lần thay đổi chủ đầu tư.
Những năm gần đây, sau khi Cung Thanh niên Hà Nội đã được chuyển về Cung Văn hóa Thể thao Thanh niên Hà Nội ở số 1 Tăng Bạt Hổ (quận Hai Bà Trưng), Cung Thanh niên Hà Nội cũng ít tổ chức các sự kiện lớn nên dần bị lãng quên.
Những năm gần đây, sau khi Cung Thanh niên Hà Nội đã được chuyển về Cung Văn hóa Thể thao Thanh niên Hà Nội ở số 1 Tăng Bạt Hổ (quận Hai Bà Trưng), Cung Thanh niên Hà Nội cũng ít tổ chức các sự kiện lớn nên dần bị lãng quên.
Theo Sở Xây dựng Hà Nội, TP đã đưa 2 công trình vào danh mục dự án đầu tư công mới cần bố trí vốn triển khai.
Theo Sở Xây dựng Hà Nội, TP đã đưa 2 công trình vào danh mục dự án đầu tư công mới cần bố trí vốn triển khai.
Hội trường bên trong Cung Thanh niên Hà Nội.
Hội trường bên trong Cung Thanh niên Hà Nội.
Sân khấu bên trong - nơi tổ chức nhiều cuộc thi lớn như: Hội thi "Tôi yêu Hà Nội", Cuộc thi Duyên dáng Hà Nội 2012…. Tiền thân là Câu lạc bộ thanh niên được thành lập ngày 25/4/1962 và hoạt động dưới sự chỉ đạo trực tiếp của Thành Đoàn Hà Nội. Để phù hợp với chức năng nhiệm vụ qua từng thời kỳ, Câu lạc bộ Thanh niên được đổi tên thành Câu lạc bộ Hữu nghị Thanh niên Hà Nội - Berlin và ngày 9/4/1992 được nâng cấp đổi tên thành Nhà văn hóa Học sinh - sinh viên Hà Nội.
Sân khấu bên trong - nơi tổ chức nhiều cuộc thi lớn như: Hội thi "Tôi yêu Hà Nội", Cuộc thi Duyên dáng Hà Nội 2012…. Tiền thân là Câu lạc bộ thanh niên được thành lập ngày 25/4/1962 và hoạt động dưới sự chỉ đạo trực tiếp của Thành Đoàn Hà Nội. Để phù hợp với chức năng nhiệm vụ qua từng thời kỳ, Câu lạc bộ Thanh niên được đổi tên thành Câu lạc bộ Hữu nghị Thanh niên Hà Nội - Berlin và ngày 9/4/1992 được nâng cấp đổi tên thành Nhà văn hóa Học sinh - sinh viên Hà Nội.

Tin đọc nhiều

Kinh tế đô thị cuối tuần