Cần có số điện thoại "nóng" về giá trông giữ xe

Chia sẻ Zalo

KTĐT - Đầu năm, dư luận và các báo, đài lại phản ánh nhiều thông tin về tình trạng các chủ trông, giữ xe tự ý tăng giá bừa bãi, nhất là tại các điểm vui chơi công cộng, đình chùa.

KTĐT - Đầu năm, dư luận và các báo, đài lại phản ánh nhiều thông tin về tình trạng các chủ trông, giữ xe tự ý tăng giá bừa bãi, nhất là tại các điểm vui chơi công cộng, đình chùa.

Điều đáng nói là cơ quan chức năng cũng biết khá rõ về điều này, rồi cam kết là sẽ kiên quyết dẹp bỏ và tăng cường quản lý. Nhưng đáng tiếc là thực tế các điểm trông giữ xe "chui" vẫn ngang nhiên hoạt động và người dân bị móc túi một cách ngang nhiên.

Để giải quyết dứt điểm tình trạng này, tôi đề nghị cần giao trách nhiệm rõ ràng cho từng địa phương cùng đơn vị tổ chức điểm vui chơi, lễ hội để thống nhất trong phương thức quản lý. Nếu phát sinh điểm trông giữ nào mà không được cơ quan chức năng cấp phép hoạt động, thu vé quá giá quy định thì người đứng đầu địa phương sẽ phải chịu trách nhiệm. Bên cạnh việc niêm yết giá công khai ngay từ cổng vào, đề nghị cần có số điện thoại "nóng" để thông tin kịp thời với đơn vị chức năng khi xảy ra việc nhân viên tự ý thu tiền cao. Và khi có thông tin " nóng" các đơn vị chức năng phải tới xỷ lý nghiêm khắc ngay theo luật định. Làm được như vậy, mới mong hạn chế để xóa hết tình trạng trông giữ xe quá giá mà năm nào cũng gây bức xúc trong dư luận.