Cần dẹp bỏ chợ cóc tại phố Lương Yên

Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Chợ cóc phố Lương Yên gần đoạn giao cắt với đê Trần Khát Chân đã hình thành nhiều năm nay.

Đường ùn tắc, mặt đường bẩn thỉu lầy lội khiến ngày thường, trời khô ráo nhưng đi qua đây, các phương tiện và người qua lại vẫn bị bắn bùn đất bẩn, rất mất vệ sinh…

Tình trạng này càng nghiêm trọng khi công trình mở rộng đê Trần Khát Chân nối Ô Đống Mác với đê Nguyễn Khoái được thi công. Hơn nữa, các hộ trước đây kinh doanh trên đê Trần Khát Chân do bị mất mặt bằng lại dồn về Lương Yên khiến chợ cóc càng được mở rộng. Tình trạng ùn tắc một khi xảy ra tại đây không thể giải quyết nổi, phải mất vài giờ đồng hồ mới có thể thông xe. Không chỉ ùn tắc mà còn ảnh hưởng tới tiến độ thi công công trình mở rộng đê Trần Khát Chân.

Đề nghị các đơn vị quản lý nhanh chóng dẹp bỏ chợ cóc này để tránh ùn tắc và đảm bảo thi công cho công trình.