Cần điều chỉnh hướng lưu thông trên phố Trung Kính

Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Phố Trung Kính thuộc địa bàn phường Trung Hòa (quận Cầu Giấy), kéo dài từ phố Trần Duy Hưng đến nút Trung Kính – Vũ Phạm Hàm, là một trong những tuyến đường nhỏ, mật độ phương tiện cao, thường xuyên xảy ra ùn tắc vào giờ cao điểm.

Thực tế cho thấy, với chiều rộng chỉ đủ cho 2 xe ô tô tránh nhau, nên vào giờ cao điểm chỉ cần một chiếc xe taxi, xe cá nhân dừng đỗ đón, trả khách trong chốc lát, hay một chiếc xe ô tô vì tránh chướng ngại vật phía trước mà lấn sang làn đường chiều ngược lại cũng khiến tuyến đường rơi vào tình trạng UTGT. Ngoài những bất cập của hạ tầng, thì ý thức kém của một số người tham gia giao thông trên tuyến cũng là nguyên nhân khiến tuyến đường này thường xuyên rơi vào tình trạng ùn ứ kéo dài.

Một số người dân trong khu vực kiến nghị, các lực lượng chức năng cần xem xét cắm biển lưu thông một chiều đối với xe ô tô trên phố để giảm tải áp lực, tránh UTGT.

Tin đọc nhiều

Kinh tế đô thị cuối tuần