“Căn hộ siêu sang là thế mạnh của chúng tôi”

Chia sẻ Zalo

KTĐT - Sáng 22/02/2012, Tân Hoàng Minh Group và Công ty TNHH MTV Quản lý và Phát triển nhà Hà Nội chính thức họp báo công bố Dự án tòa tháp căn hộ hạng sang D’.Palais de Louis. Dự án tôn vinh những giá trị nghệ thuật kinh điển, được đầu tư quy mô, đẳng cấp, ấn tượng, ghi dấu ấn đầu tiên của Tân Hoàng Minh Group trong lĩnh vực Bất động sản của Việt Nam năm 2012.

Chúng tôi đã có cuộc phỏng vấn ông Trần Hồng Sơn, Phó tổng giám đốc Tập đoàn Tân Hoàng Minh về sự kiện này.

PV: Ông có thể giới thiệu về dự án được coi là khởi màn của Tân Hoàng Minh trong việc quảng bá tới đông đảo giới đầu tư?

Ông Trần Hồng Sơn: D’.Palais de Louis, dự án trọng điểm của Tân Hoàng Minh Group và Công ty TNHH MTV Quản lý và Phát triển nhà Hà Nội, một trong các dự án tiêu biểu theo kiến trúc Pháp, Ý cổ điển lãng mạn của thế kỷ XVII-XVIII mang phong cách Hoàng gia Pháp của triều đại vua Louis XIV – “Ông Vua Mặt trời’ là tòa tháp căn hộ có chất lượng cao cấp bậc nhất tại Việt Nam và trong khu vực. D’.Palais de Louis có chiều cao 120m với 27 tầng nổi, 4 tầng hầm để xe, 2 tầng sảnh công cộng và dịch vụ, 242 căn hộ, 6 tháng máy xuyên sáng, 2 thang máy chở hàng, 2 bể bơi bốn mùa, 10 loại căn hộ với 10 phong cách nội thất. D’.Palais de Louis hội tụ những điều kiện lý tưởng và các giá trị “vàng” để trở thành sản phẩm “đích thực cao cấp”: ý tưởng khác biệt, vị trí chiến lược với tầm nhìn khoáng đạt, không gian rộng mở, kiến trúc ấn tượng, phong cách nội thất đa dạng và cao cấp, chi tiết được chế tác tinh xảo cùng những trang thiết bị và công nghệ tiên tiến bậc nhất, những tiện ích, tiện nghi vượt trội.

PV: Doanh nghiệp lấy ý tưởng nào để khẳng định đẳng cấp của căn hộ tới người dân?

Ông Trần Hồng Sơn: D’.Palais de Louis cung điện của Vua Louis lấy ý tưởng từ Cung điện Versailles phục hiện và tái hiện những đường nét huy hoàng, lộng lẫy của Versailles trong kiến trúc, trang trí nội thất và đường nét thiết kế. Tọa lạc trên một trong những con đường đẹp và rộng nhất Việt Nam, nằm trong quy hoạch đô thị tổng thể và toàn diện phía Tây thành phố, nơi đang được xem là “vùng sáng của Thủ đô”. Vị trí của D’.Palais de Louis xứng đáng với tên gọi của nó “Cung điện Versailles giữa lòng Thủ đô”.

Thiết kế của dự án mang phong cách kiến trúc Pháp, tái hiện những nét tiêu biểu nhất của những công trình kiến trúc kinh điển của nhân loại trong khi vẫn phải đạt tiêu chuẩn chất lượng quốc tế về yêu cầu, chỉ tiêu kỹ thuật. Thiết kế mái tòa nhà khai thác triệt để đặc trưng của kiến trúc vòm cuốn trên các ô cửa, theo mô thức đặc trưng của ngôi đền Hy Lạp với các cột thức đơn giản mà khỏe khoắn. Khối đế của tòa nhà vững chắc với mặt đứng và ngoại thất vừa mang vẻ đẹp cổ điển, lãng mạn vừa bảo đảm tính bền vững, trường tồn. Để đạt được điều này tường ngoài của công trình được ốp đá Granite toàn bộ tựa như Hoàng Bào Bằng Đá Hoa Cương. Thậm chí, tầng mái theo phong cách Đế chế La Mã cũng được ốp bằng đá tự nhiên chọn lọc, sẽ mang lại hình ảnh chân thực nhất cho khách hàng về một không gian và điều kiện sống chất lượng cao.

PV: Tân Hoàng Minh có gì để khẳng định đây là địa chỉ được coi là siêu sang?

Ông Trần Hồng Sơn: Sự kết hợp hài hòa giữa kiến trúc cổ điển, ấn tượng và những giải pháp không gian hiện đại, tối ưu đã tạo nên đẳng cấp 5 sao của tòa nhà, sang trọng, hiện đại và tiện nghi từ trong ra ngoài, từ chi tiết đến tổng thể. Một không gian xa xỉ và hoàn mỹ, sở hữu đại sảnh tráng lệ với diện tích rộng hơn 2000m2 và trần cao 7,2m với vòm trần được trang trí kiểu cổ điển, lấp lánh dưới ánh sáng của những đài pha lê rực rỡ. Giếng trời ở vị trí trung tâm toà nhà với 6 thang máy xuyên sáng của hãng Otis danh tiếng cùng với điểm nhấn là đài phun nước tuyệt đẹp, không chỉ đảm bảo sự gần gũi tối đa với thiên nhiên, tạo sự đối lưu không khí mà còn tạo nên một nét kiến trúc đầy ấn tượng. Kết cấu đột phá này tạo ra 8 mặt thoáng, đảm bảo mỗi căn hộ đều có 2-3 mặt tiếp xúc với nguồn sáng tự nhiên và không khí trong lành. Đặc biệt, hai bể bơi bốn mùa nằm trên tầng mái 27, ở độ cao 120m với những hàng cột La Mã ốp đá hoa cương lộng lẫy hai bên, với hệ thống cung cấp và điều chỉnh nước tinh vi và hiện đại, với tầm nhìn ngoạn mục bao quát toàn thành phố là một điểm khác biệt chưa từng có tại tòa tháp căn hộ nào.

PV: Đến với Tân Hoàng Minh, khách hàng sẽ được lựa chọn những sản phậm nào?

Ông Trần Hồng Sơn: Nằm xen kẽ từ tầng 3 đến tầng 27, 10 loại căn hộ điển hình của D’.Palais de Louis thể hiện sự phong phú và đa dạng từ cách bố trí mặt bằng đến thiết kế không gian nội thất. Mỗi căn hộ mang một gam màu chủ đạo riêng, một ý tưởng nội thất độc đáo, phù hợp với từng độ tuổi, gu thẩm mỹ và nhu cầu sử dụng khác nhau nhưng vẫn đảm bảo sự sang trọng trong tổng thể kiến trúc nội thất, sự hợp lý, thông thoáng trong cách bố trí không gian, sự xa xỉ, cao cấp của vật liệu hoàn thiện và trang thiết bị đi kèm.

Diện tích mặt bằng căn hộ từ 120.9m2 đến 260.8m2 và 2 căn Penthouse rộng hơn 1000m2 được tận dụng tối đa để tạo ra các khoảng tiếp xúc với ánh sáng và khí trời tự nhiên. Phòng khách và phòng ăn liên thông, ngăn cách bởi những hàng cột thức cổ điển ước lệ, không gian ốp đá cẩm thạch tạo chiều sâu, độ thoáng và sự giao lưu gần gũi. Cửa sổ vòm kính ở quầy bar giúp ngăn mùi thức ăn từ bếp mà không làm giảm độ thông thoáng. Mỗi phòng ngủ đều có tầm nhìn qua khuôn cửa kính mở rộng. Đặc biệt, phòng ngủ chính sở hữu phòng tắm lớn nhất bao gồm hệ thống phòng sauna với chất liệu gỗ thông dầu Canada rất tốt cho sức khỏe, bồn tắm với công nghệ bong bóng massage và phòng tắm đứng sang trọng, như một mini spa gia đình. Các căn hộ có từ 3 phòng ngủ trở lên còn có buồng riêng cho người giúp việc.

10 loại căn hộ điển hình tương ứng với 10 bộ sưu tập nội thất theo phong cách Hoàng gia cổ điển Châu Âu, phong phú và đa dạng trong ý tưởng từ Imperial Palace Series (Đế chế Napoleon), Helen of Troy (Vẻ đẹp của nàng Hellen)…đến Zues Series (Uy quyền của Zues). Màu sắc sử dụng trong các căn phòng cũng được lựa chọn rất tinh tế và đặc sắc từ màu vàng kim, màu rượu chát, đến tím hồng, đen tuyền, xanh Hoàng Gia…sinh động và đặc sắc với các câu chuyện về các vị thần.

D’.Palais de Louis là tòa nhà đầu tiên ở Hà Nội có 4 tầng hầm để xe, đáp ứng 325 chỗ đậu xe ô tô và 284 xe máy, được thiết kế có độ dốc thoai thoải 3,5% cho phép xe ô tô có thể dừng đỗ tại bất cứ vị trí nào. Với gần 5000m2 mặt sàn khu công cộng, khu dịch vụ và một khu vực dành riêng cho các sinh hoạt cộng đồng được bố trí ở tầng 1 và tầng 2 với các loại hình dịch vụ hết sức hiện đại và đẳng cấp, tạo thành một không gian mua sắm, giải trí, nghỉ ngơi, thư giãn hoàn hảo cho cư dân tòa nhà. Một điểm nhấn quan trọng trong tiện ích cao cấp là trải nghiệm khó quên trên đỉnh tháp ở độ cao 120m khi thư giãn tại bể bơi bốn mùa hay thưởng thức một ly cocktail tại quầy Sky Bar mang lại cảm xúc thư thái tuyệt vời.

Các tiện ích tại D’.Palais de Louis cũng được áp dụng công nghệ đỉnh cao bậc nhất từ hệ thống thang máy, hệ thống điện, hệ thống điều hòa, hệ thống nước sạch....đến hệ thống âm thanh giải trí và điều khiển rèm trong mỗi căn hộ. Bên cạnh đó, hệ thống an ninh hiện đại được chú trọng với các thiết bị như: hệ thống camera quan sát 24/24 được lắp đặt tại mọi vị trí trọng yếu của tòa nhà, hệ thống báo cháy tự động, hệ thống cung cấp khí đốt bằng gas trung tâm, hệ thống điều hòa trung tâm, hệ thống nước nóng đi đến từng nhà, hệ thống xử lý rác thải an toàn tuyệt đối, hệ thống điện thông minh của Hager....Được quản lý bởi các tập đoàn quản lý khách sạn 5 sao đẳng cấp thế giới các tiện ích trên luôn được đảm bảo hoạt động thông suốt.

Chất lượng và sự hoàn hảo của công trình được thể hiện ở việc tuân theo các tiêu chuẩn khắt khe nhất của Anh Quốc và Nhật Bản với các phương pháp thi công tiên tiến và an toàn. Ngoài ra, ưu thế nổi trội của dự án là việc sử dụng các vật liệu  nội thất cầu kỳ, xa xỉ từ những thương hiệu danh tiếng như thiết bị nhà bếp Fagor – Tây Ban Nha, thiết bị vệ sinh Kohler của Mỹ, sàn gỗ Teak Myanmar, đá Marble Tây Ban Nha & Brazil,…... Đặc biệt, các chi tiết được chọn lọc kỹ lưỡng hay chế tác tinh xảo như công tắc bằng vàng 10kara, phào chỉ thếp vàng, được làm theo công nghệ thủ công truyền thống của làng Kiêu Kỵ, hay những bức tranh đá thiên nhiên ấn tượng. Hệ thống tủ bếp được làm từ các chất liệu quý hiếm như: gỗ gõ đỏ, gỗ sồi (những loại gỗ được sử dụng để sản xuất các chi tiết nội thất cho các dòng xe hơi cao cấp danh tiếng như Bently, Rolls-Royce)…Hệ thống cửa của các căn hộ trong tòa nhà được làm từ gỗ gõ đỏ tự nhiên quý hiếm, siêu bền, 100% nhập khẩu từ Mỹ. Việc trang bị về nội thất cho từng căn hộ cũng được chủ đầu tư lựa chọn tỉ mỉ, chi tiết phù hợp với điều kiện khí hậu tại Việt Nam cũng như tạo sự thuận tiện cho từng chủ nhân cho mỗi căn hộ.

Quy tụ đội ngũ thiết kế kiến trúc, nội thất tài hoa và sự tham gia của các công ty, nhà thầu xây dựng hàng đầu tại Việt Nam và trên thế giới, D’.Palais de Louis gửi gắm tâm huyết, ước vọng của chủ đầu tư trong việc góp phần tô điểm cho sự phát triển phồn vinh của Thủ đô cũng như tạo ra một diện mạo, định hướng mới cho bức tranh toàn cảnh của thị trường bất động sản Việt Nam, khẳng định chất lượng và sự khác biệt là yếu tố sống còn. Công trình được khởi công xây dựng từ tháng 12/2009 và dự kiến sẽ hoàn thành trong năm 2014. Hiện công trình đã xây dựng xong phần hầm, tường bao và đang được thi công đến tầng 3.

 

Tin đọc nhiều

Kinh tế đô thị cuối tuần