Cân nhắc mở đường bay Cần Thơ - Campuchia

Hồng Thắm
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Ngày 9/12, UBND TP Cần Thơ tổ chức hội nghị “Hợp tác đầu tư thương mại Việt Nam - Campuchia tại TP Cần Thơ” với sự tham dự của hơn 40 doanh nghiệp Campuchia và Đồng bằng sông Cửu Long.

Phát biểu tại hội nghị, ông Nguyễn Thực Hiện - Phó Chủ tịch UBND TP Cần Thơ khẳng định, Việt Nam và Campuchia là hai nước láng giềng có quan hệ hữu nghị truyền thống gắn bó lâu đời.

Tại hội nghị, TP Cần Thơ đã giới thiệu những tiềm năng, thế mạnh, chính sách hỗ trợ, cơ hội hợp tác đầu tư của địa phương. Ảnh HK
Tại hội nghị, TP Cần Thơ đã giới thiệu những tiềm năng, thế mạnh, chính sách hỗ trợ, cơ hội hợp tác đầu tư của địa phương. Ảnh HK

Cụ thể, trong những năm qua, quan hệ kinh tế, thương mại, đầu tư giữa hai nước phát triển tích cực và đạt được những kết quả đáng khích lệ. Kim ngạch hai chiều 6 tháng đầu năm 2022 đạt 6,3 tỷ USD, tăng hơn 20% so với cùng kỳ năm 2021.

Hiện nay trên địa bàn TP Cần Thơ chưa có dự án có vốn đầu tư trực tiếp từ Campuchia. Tuy nhiên có 1 doanh nghiệp tại TP Cần Thơ có hoạt động đầu tư, kinh doanh tại Campuchia. Đồng thời, trong 9 tháng đầu năm 2022, kim ngạch xuất khẩu hàng hóa của TP Cần Thơ sang thị trường Campuchia là 37,08 triệu USD. Các mặt hàng xuất khẩu chủ yếu là thủy hải sản, nông sản và nông sản chế biến, dược phẩm, thuốc thú y, lông vũ, thép và sản phẩm từ thép; kim ngạch nhập khẩu là 0,53 triệu USD, mặt hàng nhập khẩu chủ yếu là nguyên liệu dược.

Ông Nguyễn Thực Hiện - Phó Chủ tịch UBND TP Cần Thơ. Ảnh: PL
Ông Nguyễn Thực Hiện - Phó Chủ tịch UBND TP Cần Thơ. Ảnh: PL

Chia sẻ về cơ hội và tiềm năng kinh doanh đầu tư thương mại tại Campuchia, ông Kong Putheara - Tùy viên Thương mại Campuchia cho biết, Campuchia tiếp tục mở rộng cửa chào đón các nhà đầu tư Việt Nam quyết định chọn Campuchia là điểm đến đầu tư và mở rộng quy mô hoạt động đầu tư. Campuchia khuyến khích các nhà đầu tư, doanh nhân Việt Nam sang tìm hiểu thêm tiềm năng, cơ hội đầu tư, kinh doanh tại Campuchia, từ đó quyết định đầu tư hoặc hợp tác đầu tư với các nhà đầu tư Campuchia nhằm tối đa hóa lợi ích hợp tác song phương và đa phương, đặc biệt là Hiệp định RCEP có hiệu lực vào đầu năm nay.

Theo ông Sok Dareth - Tổng lãnh sự Vương quốc Campuchia tại TP Hồ Chí Minh, TP Cần Thơ có vai trò quan trọng ở Đồng bằng sông Cửu Long, là đô thị quan trọng, đầu mối giao thương trong nước và quốc tế, có tiềm năng lớn gồm cảng, sân bay quốc tế, nguồn tài nguyên thiên nhiên phong phú, hệ thống thủy lợi thuận lợi, phát triển nông nghiệp, điểm du lịch xanh, nơi đây còn thu hút du khách, kết nối vùng và hợp tác quốc tế.

Ông Sok Dareth cũng mong rằng, trong thời gian tới, việc kết nối đường hàng không giữa Campuchia và TP Cần Thơ cũng sẽ được hai bên xem xét, cân nhắc để thúc đẩy du lịch trong nước và quốc tế trong khu vực và trên thế giới đến với hai nước.

Tại hội nghị, TP Cần Thơ đã giới thiệu những tiềm năng, thế mạnh, chính sách hỗ trợ, cơ hội hợp tác đầu tư của địa phương. Tổng lãnh sự vương quốc Campuchia tại TP Hồ Chí Minh và các doanh nghiệp, nhà đầu tư cũng đề xuất những giải pháp, kế hoạch để góp phần đưa quan hệ Việt Nam - Campuchia nói chung, quan hệ giữa Campuchia và TP Cần thơ nói riêng ngày càng phát triển cả về chiều rộng lẫn chiều sâu, mang lại lợi ích thiết thực cho nhân dân hai nước.