Quận Hai Bà Trưng:

Cần sớm làm rõ kiến nghị của người dân phường Nguyễn Du

Vân Nhi
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi – Báo Kinh tế & Đô thị nhận được phản ánh của người dân số nhà 159, phố Bùi Thị Xuân (phường Nguyễn Du, quận Hai Bà Trưng) về việc chủ căn hộ tại tầng 1 ngang nhiên chiếm dụng, xây dựng trên diện tích gần 10m2 đất sử dụng chung gây bức xúc trong dư luận.

Theo phản ánh của tập thể các hộ dân sinh sống tại số nhà 159, phố Bùi Thị Xuân, biển số nhà 159 phố Bùi Thị Xuân nguyên là biệt thự Pháp cổ không thuộc diện bảo tồn, căn biệt thự này đã được bán theo Nghị định 61/CP cho 5 hộ gia đình.

Trong quá trình sử dụng, gia đình ông Nguyễn Văn Hiếu và vợ là bà Phạm Thị Thanh Hà (tầng 1 mặt phố Bùi Thị Xuân) đã tự ý phá bỏ tường rào chung của tòa nhà, lấn chiếm gần 10m2 đất sử dụng chung để tổ chức xây dựng nhà cấp 4, tổ chức cho thuê kinh doanh.

Tầng 1 của ngôi nhà số 159 phố Bùi Thị Xuân.
Tầng 1 của ngôi nhà số 159 phố Bùi Thị Xuân.

Theo phản ánh của người dân, tại Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất và nhà ở số BC45892 do UBND quận Hai Bà Trưng cấp ngày 22/8/2013, vợ chồng ông Hiếu và bà Hà được sở hữu 23,8m2 sàn nhà ở. Phần diện tích sử dụng chung là 82,4m2 bao gồm phần diện tích chung cư là 72,8m2 còn lại phần diện tích sử dụng tầng 1 là 9,6m2. Tuy nhiên, từ nhiều năm nay, phần diện tích sử dụng chung của các hộ gia đình tại số nhà đã bị ông Hiếu, bà Hà chiếm dụng.

Liên quan đến vấn đề này, phóng viên báo Kinh tế & Đô thị đã có buổi làm việc với Phó Chủ tịch UBND phường Nguyễn Du Nghiêm Hải Thịnh.

Tại buổi làm việc, đề cập đến thông tin phản ánh về việc gia đình ông Hiếu bà Hà lấn chiếm, tổ chức xây dựng trái phép trên diện tích 9,6m2 đất sử dụng chung của các hộ dân tại số nhà 159 phố Bùi Thị Xuân, ông Nghiêm Hải Thịnh cho biết, đây là thông tin không chính xác, bởi phần diện tích trên đã được cấp cho gia đình ông Hiếu và bà Hà (?).

Liên quan đến vấn đề này, trao đổi với phóng viên, một số chuyên gia trong lĩnh vực địa chính cho hay, căn cứ vào Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất mà UBND quận Hai Bà Trưng đã cấp cho gia đình ông Hiếu, bà Hà, thì phần diện tích 9,6m2 (nơi người dân phản ánh là có công trình vi phạm trật tự xây dựng - PV) là phần sử dụng chung, không của riêng ai.  

Do đó, để đảm bảo an ninh trật tự, tránh tình trạng khiếu kiện kéo dài, đề nghị các đơn vị chức năng quận Hai Bà Trưng khẩn trương vào cuộc xác minh phần diện tích 9,6m2 tại số nhà 159 phố Bùi Thị Xuân, phường Nguyễn Du thuộc sở hữu riêng của ông Nguyễn Văn Hiếu và bà Phạm Thị Thanh Hà hay của chung những cư dân đang cùng sinh sống tại địa chỉ số nhà 159.

Báo Kinh tế & Đô thị sẽ tiếp tục thông tin phản ánh vụ việc.