Cần Thơ cam kết sẽ luôn đồng hành, tạo môi trường thông thoáng cho doanh nghiệp
Kinhtedothi - Ngày 11/10, Liên đoàn Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI) chi nhánh Đồng bằng sông Cửu Long tổ chức tọa đàm “Doanh nhân Đồng bằng sông Cửu Long - Kiến tạo doanh nghiệp trong kỷ nguyên số”.
Theo Giám đốc VCCI chi nhánh Đồng bằng sông Cửu Long Nguyễn Phương Lam, những người làm kinh doanh chưa bao giờ trải qua giai đoạn thăng trầm như hiện nay, từ đại dịch Covid-19, khủng hoảng kinh tế, xung đột nhiều nơi trên thế giới… đến biến động khó lường của thương mại toàn cầu. Ở trong nước, doanh nghiệp (DN) gặp khó khăn về nguồn cung vốn, thị trường tiêu thụ giảm sút, nhiều nhà máy buộc phải giảm lao động, năng suất và hiệu quả thấp.

Bên cạnh đó, nhiều chính sách ban hành cùng lúc chưa xoay trở kịp, thủ tục hành chính có giảm đi nhưng chưa thực sự giúp DN kinh doanh tốt hơn, ảnh hưởng từ thiên tai ngày một nhiều trong khi công nghệ chuyển đổi chưa kịp… áp lực này đã làm cho nhiều DN không còn đủ sức tồn tại.
Chỉ trong 3 năm (2022-2024), vùng Đồng bằng sông Cửu Long có hơn 41.500 DN tạm ngưng hoạt động và rời khỏi thị trường. Trong nửa đầu năm 2025, gần 9.500 DN dừng hoạt động, tăng 20% so với cùng kỳ. “Nhiều DN nói với tôi rằng, nếu như không vì người lao động, không vì quê hương mình, thì có lẽ họ dừng lại vì quá sức, vì nếu cố gắng có thể kéo theo hệ luỵ phá sản, thậm chí vỡ nợ” – ông Lam nói.
Mặc dù vậy, vượt qua những khó khăn, người dân và DN vùng Đồng bằng sông Cửu Long tiếp tục giữ vững và kiên định kinh doanh, tìm kiếm thị trường mới, đổi mới, sáng tạo để thích ứng trước bối cảnh khủng hoảng. Và kết quả, cũng trong 3 năm vừa qua, Đồng bằng sông Cửu Long đã có hơn 35.600 DN thành lập mới, đặc biệt có 9.300 DN ra đời trong 6 tháng đầu năm nay, tăng so 60% so với cùng kỳ. Xuất khẩu hàng năm ở những ngành lợi thế tăng trưởng đều, và là vùng đóng góp nhiều nhất với 58% thặng dư thương mại mang ngoại tệ dự trữ cho quốc gia.

Theo Giám đốc VCCI chi nhánh Đồng bằng sông Cửu Long, kết quả trên nhờ vào sự nỗ lực chính từ tinh thần kinh doanh của giới doanh nhân bên cạnh sự định hướng đúng đắn của Đảng, chính sách điều hành linh hoạt của Chính phủ giúp kinh tế ổn định, sự hỗ trợ có hiệu quả từ chính quyền các địa phương và sự góp sức từ các tổ chức chính trị, hội ngành nghề.
Với sự ra đời của Nghị quyết 68 và Nghị quyết 57 của Bộ Chính trị, lần đầu tiên trong lịch sử đã khẳng định vai trò không thể thiếu của khu vực kinh tế tư nhân. Nghị quyết 68 khẳng định “kinh tế tư nhân là một động lực quan trọng nhất của nền kinh tế quốc gia, là lực lượng tiên phong trong phát triển khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo của đất nước”.
Đồng thời, ông Nguyễn Phương Lam đề nghị lãnh đạo chính quyền các tỉnh, thành Đồng bằng sông Cửu Long tiếp tục quan tâm, tạo điều kiện thuận lợi nhất cho DN phát triển. Cán bộ, công chức các cấp cần xem DN như người thân của mình để phục vụ, tận tình hướng dẫn, tháo gỡ khó khăn, chứ không chỉ là chấp thuận hay không đồng ý…
Phát biểu tại buổi tọa đàm, Phó Chủ tịch UBND TP Cần Thơ Nguyễn Văn Hòa cho biết, trong 9 tháng đầu năm nay, Cần Thơ có 3.326 DN thành lập mới, với số vốn đăng ký trên 17.550 tỷ đồng, tăng hơn 40% số DN và 4% số vốn so cùng kỳ; toàn TP hiện có hơn 20.500 DN đang hoạt động. TP thu hút 19 dự án đầu tư mới; trong đó, có 18 dự án đầu tư trong nước với tổng vốn trên 19.000 tỷ đồng, 1 dự án FDI vốn 100 triệu USD. Kim ngạch xuất khẩu đạt hơn 3,1 tỷ USD, tăng 11% so với cùng kỳ.
Theo Phó Chủ tịch UBND TP Cần Thơ, để triển khai có hiệu quả và mục tiêu Nghị quyết 68 của Bộ Chính trị, Cần Thơ tập trung đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính, nâng cao năng lực điều hành chính quyền 2 cấp; đồng hành, lắng nghe và tháo gỡ kịp thời khó khăn cho DN.
Phát triển hạ tầng số và hỗ trợ DN chuyển đổi số, chuyển đổi xanh; tăng cường đối thoại công - tư, tháo gỡ kịp thời khó khăn; khuyến khích hình thành các DN tư nhân lớn, đủ tầm khu vực, quốc tế, song song với hỗ trợ thực chất DN nhỏ và vừa, hộ kinh doanh chuyển đổi.
Đồng thời, TP đang đẩy nhanh tiến độ nhiều dự án trọng điểm nhằm tạo động lực mới cho phát triển. Lãnh đạo TP Cần Thơ cam kết sẽ luôn đồng hành, tạo môi trường thông thoáng, thuận lợi nhất để mỗi ý tưởng, mỗi sáng kiến của DN đều được trân trọng và hiện thực hóa. Đồng thời, xác định thành công của DN tại Cần Thơ là thành quả của TP, góp phần cho định hướng chuyển đổi số, chuyển đổi xanh và đổi mới sáng tạo.
Tại tọa đàm, các diễn giả cùng chia sẻ kinh nghiệm, truyền cảm hứng, lan tỏa những câu chuyện thành công, thúc đẩy doanh nghiệp ứng dụng công nghệ, chuyển đổi số, phát triển bền vững, gắn lợi nhuận với trách nhiệm xã hội; cùng nhìn lại chặng đường đã qua, định hướng tương lai - nơi tinh thần doanh nhân Đồng bằng sông Cửu Long tiếp tục được bồi đắp, vươn lên mạnh mẽ trong kỷ nguyên số.

Cần Thơ: quyết liệt chuyển đổi số phục vụ phát triển kinh tế - xã hội
Kinhtedothi - TP Cần Thơ quyết tâm đẩy mạnh chuyển đổi số trên nhiều lĩnh vực nhằm phục vụ phát triển kinh tế - xã hội, cải cách hành chính theo hướng ngày càng thuận tiện cho người dân.

Cần Thơ phải kêu gọi các nhà đầu tư lớn, các “đại bàng” về đầu tư
Kinhtedothi - Ngày 10/10, Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn và Đoàn đại biểu Quốc hội TP Cần Thơ đã tiếp xúc cử tri tại xã Tân Hòa trước thềm Kỳ họp thứ 10, Quốc hội khóa XV.

Triều cường ở Cần Thơ vượt báo động III, người dân "bì bõm" trong nước
Kinhtedothi - Chiều 8/10, theo Đài Khí tượng thủy văn TP Cần Thơ, triều cường tại Cần Thơ tiếp tục dâng cao, vượt báo động III. Các khu vực trũng, thấp, ven sông tại Cần Thơ bị ngập nặng, ảnh hưởng đến sinh hoạt, đi lại và hoạt động sản xuất, kinh doanh của người dân.