Cần Thơ: Doanh thu du lịch ước đạt 198 tỉ đồng dịp lễ Quốc khánh 2/9

Hồng Thắm
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Trong dịp lễ Quốc khánh năm 2023, tổng thu từ du lịch của TP Cần Thơ ước đạt 198 tỉ đồng, tăng 5% trong dịp Lễ Quốc khánh năm 2022.

Ngày 4/9, ông Nguyễn Minh Tuấn - Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch TP Cần Thơ cho biết: Trong các ngày nghỉ dịp lễ Quốc khánh 2/9 năm nay, ước tổng số khách tham quan, du lịch trên địa bàn TP Cần Thơ đạt khoảng 180.000 lượt, giảm 4% so với cùng kỳ năm ngoái.

Du khách trải nghiệm gánh hàng hoa, họp chợ tại Khu du lịch Căn nhà màu tím. Ảnh Hồng Sen
Du khách trải nghiệm gánh hàng hoa, họp chợ tại Khu du lịch Căn nhà màu tím. Ảnh Hồng Sen

Về dịch vụ lưu trú, ước phục vụ khoảng 69.800 lượt khách, tăng 6% dịp Lễ Quốc khánh năm 2022, trong đó, khách quốc tế ước khoảng hơn 900 lượt. Tổng thu từ du lịch ước đạt 198 tỉ đồng, tăng 5% dịp Lễ Quốc khánh năm 2022.

Các cô gái hóa thân thành thôn nữ trải nghiệm bơi xuồng tại Khu du lịch Phi Yến
Các cô gái hóa thân thành thôn nữ trải nghiệm bơi xuồng tại Khu du lịch Phi Yến

Đặc biệt, trong dịp Lễ 2/9 này, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch TP Cần Thơ đã tổ chức nhiều hoạt động sôi nổi hấp dẫn du khách tham quan như: Giải đua xe mô tô toàn quốc “Tranh cúp Liên đoàn Xe đạp - Mô tô thể thao năm 2023” vòng đua tại TP Cần Thơ; Hội thi - Hội thảo và triển lãm hoa lan mở rộng lần thứ VIII năm 2023; tổ chức giải vô địch đua Vỏ Composite quốc gia lần thứ III năm 2023...

Rất đông khán giả đến xem và cổ vũ cho các vận động viên tranh tài tại Giải đua xe mô tô toàn quốc “Tranh cúp Liên đoàn Xe đạp - Mô tô thể thao năm 2023”. Ảnh Trung Phạm
Rất đông khán giả đến xem và cổ vũ cho các vận động viên tranh tài tại Giải đua xe mô tô toàn quốc “Tranh cúp Liên đoàn Xe đạp - Mô tô thể thao năm 2023”. Ảnh Trung Phạm

Bên cạnh đó, các khu, điểm du lịch như: Khu du lịch Phi Yến, Mekong Silt, Khu du lịch Ông Đề, Làng du lịch Mỹ Khánh, Căn nhà màu tím, Cồn Sơn, Chợ nổi Cái Răng, Cần Thơ Farm, Chợ đêm Ninh Kiều đã tổ chức nhiều hoạt động mới, thu hút đông khách tham quan đến vui chơi và trải nghiệm. Nổi bật trong đó là các hoạt động không gian ẩm thực chợ quê, khu vườn cổ tích, khu tinh chế yến sào (Làng du lịch Mỹ Khánh), cuộc thi ăn bánh dân gian Ông Đề (Làng du lịch sinh thái Ông Đề), hội thi trái cây, Lotoshow “sắc màu tuổi thơ” (Can Tho Eco Resort)... 

Du khách tham quan tại Hội thi và triển lãm hoa lan mở rộng lần thứ VIII năm 2023.
Du khách tham quan tại Hội thi và triển lãm hoa lan mở rộng lần thứ VIII năm 2023.

Trước đó, nhằm đảm bảo hoạt động du lịch an toàn, thân thiện, chất lượng trong dịp Lễ Quốc khánh, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch đã có Công văn đề nghị các doanh nghiệp du lịch trên địa bàn TP chuẩn bị tốt cơ sở vật chất, đảm bảo cảnh quan môi trường, an ninh, an toàn, PCCC, vệ sinh an toàn thực phẩm, đảm bảo các qui định của pháp luật trong kinh doanh.

Đồng thời, bố trí lực lượng trực, nâng cao chất lượng phục vụ và các điều kiện cần thiết để phục vụ khách trong các ngày nghỉ lễ. Tuân thủ nghiêm các quy định của pháp luật trong kinh doanh, niêm yết giá và bán đúng giá niêm yết...

 

Theo báo cáo từ Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch TP Cần Thơ, trong 8 tháng năm 2023, ngành du lịch TP đã đón trên 4,8 triệu lượt khách, tăng 27% so với cùng kỳ, đạt 92% kế hoạch năm.

Các doanh nghiệp lưu trú phục vụ trên 2 triệu lượt khách, tăng 20% so với cùng kỳ, đạt 77% kế hoạch năm. Tổng doanh thu từ du lịch đạt trên 4.120 tỉ đồng, tăng 49% so với cùng kỳ, đạt 90% kế hoạch năm.