Mừng Đảng mừng Xuân 2026
Logo
Đăng ký mua gói ấn phẩm|Đăng nhập

Cần Thơ: khai mạc lễ hội Bánh dân gian Nam Bộ

Kinhtedothi - Tối 17/4, tại Quảng trường quận Bình Thủy (TP Cần Thơ), UBND TP Cần Thơ đã tổ chức khai mạc Lễ hội bánh dân gian Nam Bộ lần thứ XI, năm 2024.

Lễ hội Bánh dân gian Nam bộ là sự kiện quy mô, được tổ chức thường niên tại TP Cần Thơ, nhằm góp phần bảo tồn và phát huy các giá trị văn hóa truyền thống, văn hóa ẩm thực của TP Cần Thơ, vùng ĐBSCL và các tỉnh, thành trong cả nước.

Lễ hội Bánh dân gian Nam Bộ lần thứ XI, năm 2024 diễn ra từ ngày 17 đến 21/4/2024 tại Quảng trường quận Bình Thủy (phường Bình Thủy, quận Bình Thủy, TP Cần Thơ).

Ông Nguyễn Thực Hiện, Phó Chủ tịch UBND TP Cần Thơ, phát biểu tại lễ khai mạc.

Lễ hội có khoảng 200 - 250 gian hàng bao gồm: gian hàng bánh dân gian, gian hàng ẩm thực, gian hàng OCOP và đặc sản vùng miền. Khoảng 100 nghệ nhân tham gia Hội thi Bánh dân gian và trình diễn nhiều loại bánh phục vụ du khách tham quan.

Ông Trần Việt Trường - Chủ tịch UBND TP Cần Thơ và ông Nguyễn Trung Nhân - Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam TP Cần Thơ trao cờ lưu niệm cho các quận huyện tham gia lễ hội.

Phát biểu tại lễ khai mạc, ông Nguyễn Thực Hiện - Phó chủ tịch UBND TP. Cần Thơ cho biết: Lễ hội Bánh dân gian Nam Bộ là sự kiện thường niên của thành phố Cần Thơ, qua 10 năm tổ chức đã trở thành sự kiện có nghĩa quan trọng, khẳng định được hình ảnh, thương hiệu và sức lan tỏa, góp phần bảo tồn, phát huy giá trị văn hóa ẩm thực dân gian của vùng đất Nam bộ.

Ông Nguyễn Văn Hiếu - Bí thư Thành ủy Cần Thơ tham quan các gian hàng tại lễ hội.
Lễ hội thu hút đông khách, người dân tham quan, trải nghiệm. 

Đồng thời, Lễ hội cũng là dịp quảng bá hình ảnh du lịch thành phố Cần Thơ đến du khách trong nước và quốc tế, thúc đẩy du lịch thành phố Cần Thơ và du lịch vùng ĐBSCL ngày càng phát triển theo hướng bền vững.

Trong khuôn khổ lễ hội, diễn ra nhiều hoạt động như: Hội thi Bánh dân gian; trưng bày và trình diễn cách làm bánh của các nghệ nhân; Trưng bày các loại bánh dân gian; Giới thiệu và trình diễn Di sản văn hóa phi vật thể quốc gia nghề làm bánh tráng Thuận Hưng. 

Đến với Lễ hội Bánh dân gian Nam Bộ lần thứ 11 năm 2024, du khách thưởng thức nhiều loại bánh dân gian được chế biến từ bàn tay khéo léo của các nghệ nhân, với nguyên liệu từ gạo, nếp và rau củ quả được chế biến sáng tạo thành nhiều loại bánh dân gian chứa đựng giá trị văn hóa sâu sắc, gần gũi và đi vào tâm thức người dân.

Nhiều loại bánh dân gian có màu sắc rất bắt mắt.

Bên cạnh đó, Hội thi Bánh dân gian còn quy tụ các nghệ nhân giao lưu chia sẻ kinh nghiệm trong cách làm bánh, góp phần bảo tồn vá phát huy giá trị bánh dân gian. Đặc biệt năm nay, tại lễ hội có không gian giới thiệu nghề làm bánh tráng Thuận Hưng; trình diễn chiên Bánh xèo khổng lồ và nhiều hoạt động khác hấp dẫn du khách đến với lễ hội.

Đọc nhiều
HỎI ĐÁP THÔNG MINH

CẢM NHẬN CỦA BẠN VỀ BÀI VIẾT NÀY

  • Rất hay
  • Thích
  • Giải trí
  • Cần cải thiện

BÌNH LUẬN (0)

Đừng bỏ lỡ
Đà Nẵng đề xuất chính phủ Ấn Độ tiếp tục hỗ trợ trùng tu Khu đền tháp Mỹ Sơn

Đà Nẵng đề xuất chính phủ Ấn Độ tiếp tục hỗ trợ trùng tu Khu đền tháp Mỹ Sơn

31 Jan, 05:38 PM

Kinhtedothi - Làm việc với Thứ trưởng Ngoại giao Ấn Độ Periasamy Kumaran, Phó Chủ tịch UBND thành phố Đà Nẵng Nguyễn Thị Anh Thi đề xuất hai bên tiếp tục hỗ trợ, đồng hành trên nhiều lĩnh vực khác nhau, đặc biệt quan tâm đến việc bảo tồn và trùng tu Khu đền tháp Mỹ Sơn - di sản văn hoá thế giới.

Chuyện từ hành lang chung cư

Chuyện từ hành lang chung cư

31 Jan, 06:30 AM

Kinhtedothi - Cái khoảng không gian chung tưởng như chỉ để đi lại, thoáng qua rồi quên nơi những khu tập thể xưa, tòa chung cư nay, lại là nơi chứng kiến không ít câu chuyện buồn vui trong đời sống đô thị. Nhưng chính những câu chuyện từ mảnh diện tích chung ấy lại hiển hiện một thói quen, một nếp sống cùng những đổi thay không ngừng ở mảnh đất Hà thành “đất chật người đông” này.

Tin mới
VIDEO
Tin Tài Trợ