Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV
Logo
Đăng ký mua gói ấn phẩm|Đăng nhập

Cần Thơ: khai mạc Lễ hội Oóc Om Bóc - Đua ghe ngo năm 2025

Kinhtedothi - Tối 3/11, tại Quảng trường Bạch Đằng (phường Phú Lợi), UBND TP Cần Thơ tổ chức khai mạc Lễ hội Oóc Om Bóc - Đua ghe ngo TP Cần Thơ năm 2025. Lễ hội năm nay sẽ diễn ra từ ngày 3/11 - 5/11 tại phường Phú Lợi và phường Sóc Trăng với nhiều hoạt động hấp dẫn.

Cụ thể, giải đua ghe ngo sẽ diễn ra từ ngày 4 - 5/11. Năm nay, có 61 đội ghe ngo tham gia. Trong đó, có 53 đội ghe nam và 8 đội ghe nữ (TP Cần Thơ có 45 đội ghe nam và 3 đội ghe nữ; tỉnh Cà Mau có 8 đội ghe nam và 5 đội ghe nữ).

Trong khuôn khổ lễ hội, ở Cần Thơ còn diễn ra lễ cúng Trăng tại Chùa Khleang, phường Sóc Trăng; Hội chợ xúc tiến thương mại sản phẩm OCOP TP Cần Thơ và đặc sản vùng miền năm 2025.

Chương trình nghệ thuật tại đêm khai mạc Lễ hội Ok Om Bok TP Cần Thơ năm 2025.

Phát biểu tại lễ khai mạc, Chủ tịch UBND TP Cần Thơ Trương Cảnh Tuyên cho biết, Oóc Om Bóc là lễ hội truyền thống của đồng bào dân tộc Khmer Nam Bộ, được tổ chức vào dịp rằm tháng 10 âm lịch hàng năm.

"Lễ hội Ok Om Bok là một trong những di sản văn hóa phi vật thể cấp quốc gia đã được Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch công nhận. Thông qua lễ hội nhằm tôn vinh những nét đẹp văn hóa truyền thống của đồng bào dân tộc Khmer trên địa bàn thành phố, đáp ứng tâm tư, nguyện vọng, nhu cầu sinh hoạt đời sống văn hóa, tinh thần của đồng bào các dân tộc trên địa bàn thành phố nói chung, đồng bào dân tộc Khmer nói riêng" - Chủ tịch UBND TP Cần Thơ nhấn mạnh.

Chủ tịch UBND TP Cần Thơ Trương Cảnh Tuyên phát biểu khai mạc Lễ hội Ok Om Bok năm 2025.

Tối cùng ngày, trong khuôn khổ lễ hội cũng diễn ra lễ khai mạc trình diễn thả đèn nước (Lôiprotip) và ghe Cà Hâu trên sông Maspéro, phường Sóc Trăng, TP Cần Thơ.

Theo Phó Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch TP Cần Thơ Nguyễn Minh Tuấn, năm nay hoạt động trình diễn có 20 ghe tham gia, gồm 16 ghe thả đèn nước và 4 ghe Cà Hâu, tạo nên không gian lễ hội rực rỡ. 

Hoạt động này góp phần quảng bá hình ảnh văn hóa, con người Cần Thơ đến du khách trong và ngoài nước, đồng thời thể hiện sự quan tâm của Đảng và Nhà nước trong bảo tồn, phát huy bản sắc văn hóa dân tộc Khmer.

Trình diễn thả đèn nước (Lôiprotip) trên sông Maspéro, phường Sóc Trăng.

Nghi thức thả đèn nước trong Lễ hội Óoc Om Bóc mang đậm tín ngưỡng của cư dân nông nghiệp và sắc màu tôn giáo, mà người Khmer muốn bày tỏ lòng tri ân của mình đối với thiên nhiên đã phù hộ con người làm ăn sinh sống bình yên và mang lại nhiều điều tốt đẹp.

Đọc nhiều
HỎI ĐÁP THÔNG MINH

CẢM NHẬN CỦA BẠN VỀ BÀI VIẾT NÀY

  • Rất hay
  • Thích
  • Giải trí
  • Cần cải thiện

BÌNH LUẬN (0)

Đừng bỏ lỡ
Khu di tích lịch sử K9 Đá Chông: nơi lưu giữ những điều đặc biệt về Chủ tịch Hồ Chí Minh

Khu di tích lịch sử K9 Đá Chông: nơi lưu giữ những điều đặc biệt về Chủ tịch Hồ Chí Minh

21 Dec, 10:21 AM

Kinhtedothi - Trong khuôn khổ chuyến học tập chuyên đề của Đảng bộ Báo Kinh tế & Đô thị, chúng tôi có dịp một lần nữa chạm vào những ký ức hào hùng của dân tộc. Đặc biệt, chuyến đi càng thêm ý nghĩa khi gợi nhắc những giá trị thiêng liêng và những cống hiến to lớn của Chủ tịch Hồ Chí Minh đối với sự nghiệp cách mạng, vì tự do của Nhân dân, độc lập của dân tộc và hạnh phúc, ấm no của đất nước.

Hà Nội sẽ... xanh

Hà Nội sẽ... xanh

21 Dec, 06:21 AM

Kinhtedothi - Những ngày qua, Hà Nội lại chìm trong bầu không khí đặc quánh. Sau những ngày có mưa, không gian bớt đi vẻ “sương khói mờ nhân ảnh”, nhưng cảm giác “khó thở” vẫn râm ran trong câu chuyện đời thường mà người Hà thành nói với nhau. Người Hà thành nhận ra những cơn mưa như liều thuốc giải khẩn cấp cho không gian đô thị, nhưng điều người ta mong ngóng là những quyết sách mạnh mẽ cho một đô thị thực sự xanh trong tương lai.

Tin mới
VIDEO
Tin Tài Trợ