Cần Thơ: Khởi tố đối tượng tấn công cảnh sát tại chốt kiểm dịch

GIANG LAM
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Nguyễn Hoài Vương điều khiển xe đi tới chốt kiểm soát y tế, lực lượng chức năng hướng dẫn Vương vào khu vực khai báo y tế nhưng Vương không chấp hành. Khi bị kiểm tra và lập biên bản vi phạm nồng độ cồn thì Vương không ký vào biên bản vi phạm, còn lấy gạch, đá tấn công Cảnh sát giao thông...

Ngày 11/6, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an quận Cái Răng, TP Cần Thơ cho biết: Viện kiểm sát Nhân dân cùng cấp phê chuẩn quyết định khởi tố vụ án, quyết định khởi tố bị can đối với Nguyễn Hoài Vương (SN 1994, ngụ ấp Nhơn Phú, xã Nhơn Nghĩa, huyện Phong Điền, TP Cần Thơ) về hành vi chống người thi hành công vụ.

Nguyễn Hoài Vương tại cơ quan công an

Trước đó, khoảng 21 giờ 30 phút ngày 8/6, Vương điều khiển xe mang biển kiểm soát 60B-161.40 đi trên  đường Phạm Hùng theo hướng từ nút giao thông IC4 về cầu Cần Thơ, khi đi ngang chốt kiểm soát y tế phòng, chống dịch Covid-19 đặt tại ngã ba đường Phạm Hùng và Hàng Gòn (khu vực Yên Trung, phường Lê Bình, quận Cái Răng), lực lượng chức năng làm nhiệm tại chốt hướng dẫn Vương vào khu vực khai báo y tế nhưng Vương không chấp hành.

Lúc này, lực lượng Công an phường phối hợp Cảnh sát giao thông Công an quận đến kiểm tra và lập biên bản vi phạm nồng độ cồn đối với Vương thì đối tượng không ký vào biên bản vi phạm mà còn lấy gạch, đá tấn công 1 Cảnh sát giao thông đang thực thi nhiệm vụ.

Ngay lập tức, Vương đã bị lực lượng chức năng khống chế đưa về trụ sở Công an phường Lê Bình. Qua làm việc, Vương thừa nhận hành vi sai phạm, do trong lúc có rượu, đã có hành vi chống lại người thi hành công vụ tại khu vực chốt kiểm soát y tế phòng dịch.

Vụ việc đang được Công an quận Cái Răng tiếp tục điều tra làm rõ để xử lý theo quy định của pháp luật.