Cần Thơ: ký kết hợp tác phát triển mô hình nông nghiệp hữu cơ thông minh
Kinhtedothi - Chiều 2/10, tại xã Liêu Tú (TP Cần Thơ) diễn ra Lễ công bố và ký kết hợp đồng "Hợp tác đầu tư sản xuất lúa chất lượng cao, hướng hữu cơ" giữa UBND xã Liêu Tú với Công ty TNHH Nông nghiệp sạch hữu cơ Toàn Cầu.
Theo đó, dự án liên kết sản xuất và tiêu thụ sản phẩm lúa theo chuỗi giá trị bền vững tại xã Liêu Tú sẽ do Công ty Toàn Cầu chủ trì. Các đơn vị phối hợp là Công ty Minh Long với các hợp tác xã sản xuất nông nghiệp trên địa bàn xã Liêu Tú. Viện Nghiên cứu công nghệ hỗ trợ nông nghiệp sẽ là đơn vị tư vấn cho dự án có vốn dự kiến khoảng 10 tỷ đồng này. Tham gia dự án có 107 hộ xã viên với diện tích gần 160 ha.

Bí thư Đảng ủy – Chủ tịch HĐND xã Liêu Tú Nguyễn Thành Duy phát biểu tại lễ ký kết.
Mục tiêu của dự án là xây dựng vùng sản xuất lúa hàng hóa tập trung, chất lượng cao theo hướng hữu cơ, ứng dụng công nghệ tiên tiến (công nghệ thông minh, công nghệ hữu cơ vào sản xuất lúa và nông nghiệp khác). Hình thành chuỗi liên kết bền vững từ sản xuất, chế biến, tiêu thụ, đảm bảo đầu vào, đầu ra ổn định cho nhà nông.
Đồng thời, xây dựng mô hình làng nông nghiệp thông minh kết hợp du lịch sinh thái, tạo ra sản phẩm nông nghiệp, du lịch đặc trưng và gia tăng giá trị kinh tế. Nâng cao thu nhập và đời sống cho các hộ nông dân tham gia dự án, đặc biệt là những hộ không có đất ở, nhà ở, không có đất sản xuất, hộ nghèo, phụ nữ, nhóm người yếu thế. Bảo vệ môi trường, giảm phát thải, đưa Liêu Tú thành "lá cờ đầu" trong việc chuyển đổi nông nghiệp hữu cơ tại TP Cần Thơ và cả nước.
Bí thư Đảng ủy – Chủ tịch HĐND xã Liêu Tú Nguyễn Thành Duy cho biết, mô hình tập trung phát triển lúa hữu cơ và nuôi tôm theo hướng hữu cơ (có thể kết hợp lúa - tôm), nhằm tạo ra sản phẩm an toàn, đạt chuẩn hữu cơ cho thị trường trong nước và hướng tới xuất khẩu. Doanh nghiệp đã khảo sát vùng sản xuất, cung cấp giống, vật tư hữu cơ, chế phẩm sinh học, hỗ trợ vốn, chuyển giao kỹ thuật và tổ chức tập huấn cho nông dân. Đồng thời cam kết bao tiêu sản phẩm với giá thỏa thuận trước và triển khai bảo hiểm tham số thời tiết cho cả lúa và tôm, giảm thiểu rủi ro do biến đổi khí hậu.

Trong lĩnh vực nuôi tôm, mô hình được thiết kế thân thiện môi trường, phát thải thấp, hiệu quả cao, đi cùng các gói hỗ trợ con giống, thức ăn và kỹ thuật nuôi. Bảo hiểm thời tiết được kỳ vọng trở thành “tấm đệm an toàn” cho nông hộ trước tình trạng hạn, mặn, nắng nóng cực đoan ngày càng gia tăng ở Đồng bằng sông Cửu Long.
Ông Nguyễn Thành Duy nhấn mạnh, với chiến lược xây dựng chuỗi giá trị nông sản gắn công nghệ Glorin trong xác thực nguồn gốc và đo tín chỉ carbon, trên nền tảng 5.000 ha lúa hữu cơ, xã Liêu Tú đặt mục tiêu đến năm 2030 sẽ có ít nhất 40% diện tích chuyển sang mô hình nông nghiệp thông minh. Một điều may mắn cho Liêu Tú là tư duy sản xuất kinh tế tập thể của bà con rất tốt. Nhiều hợp tác xã, tổ hợp tác đã được tự nguyện thành lập. Đây chính là nền tảng vững chắc nhất để chúng ta triển khai những mô hình lớn.
“Việc bắt tay với các đối tác công nghệ hàng đầu hôm nay là bước đi tất yếu để biến tiềm năng thành thịnh vượng, đưa Liêu Tú từ một xã nông nghiệp trở thành một hình mẫu về kinh tế nông nghiệp số. Đây không chỉ là dự án kinh tế, mà còn là hành trình xây dựng thương hiệu gạo hữu cơ Liêu Tú bằng công nghệ, đưa địa phương trở thành hình mẫu quốc gia về nông nghiệp bền vững, minh bạch và hiện đại” - ông Nguyễn Thành Duy khẳng định.
Ông Duy cho biết, để thực hiện, địa phương đã tuyên truyền, vận động nông dân đủ điều kiện tham gia; bố trí đất, hỗ trợ hạ tầng và thủ tục hành chính; phối hợp tập huấn, hội thảo và giám sát kỹ thuật. Sau giai đoạn thí điểm, hai bên sẽ tổng kết, đánh giá hiệu quả và nhân rộng mô hình. Hợp tác xã nông nghiệp 1/5 được chọn tiên phong triển khai thí điểm trên 100 ha ngay trong vụ Đông Xuân tới. Phía doanh nghiệp cũng cam kết đồng hành cùng nông dân, hướng tới lợi nhuận 70 - 80 triệu đồng/ha, đưa gạo hữu cơ Liêu Tú vươn ra thị trường quốc tế.
Bà Nguyễn Việt Chinh, Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty TNHH Tập đoàn nông nghiệp sạch hữu cơ Toàn Cầu chia sẻ: "Mục tiêu của chúng tôi là cùng bà con đạt lợi nhuận 70 - 80 triệu đồng mỗi hecta và đưa hạt gạo Liêu Tú vươn ra thế giới. Toàn Cầu cam kết đầu tư công nghệ, cung cấp các chế phẩm sinh học độc quyền và xây dựng chuỗi bao tiêu bền vững để hiện thực hóa tầm nhìn này."

Cần Thơ phấn đấu đến năm 2030 trở thành một cực tăng trưởng của quốc gia
Kinhtedothi - Ngày 28/9, Thành ủy Cần Thơ tổ chức họp báo thông tin về kết quả Đại hội đại biểu Đảng bộ TP Cần Thơ lần thứ I, nhiệm kỳ 2025 - 2030.

Cần Thơ: khát vọng phát triển mới, khẳng định vị thế trung tâm Đồng bằng sông Cửu Long
Kinhtedothi - Ngày 27/9, Đại hội đại biểu Đảng bộ TP Cần Thơ lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2030 đã chính thức khai mạc. Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam Trần Thanh Mẫn thay mặt Bộ Chính trị đến dự và chỉ đạo đại hội.

Ông Lê Quang Tùng làm Bí thư Thành ủy Cần Thơ
Kinhtedothi - Tại Đại hội đại biểu Đảng bộ TP Cần Thơ lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2030, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó Trưởng Ban Tổ chức Trung ương Nguyễn Thành Tâm đã công bố các Quyết định của Bộ Chính trị về việc điều động, chỉ định ông Lê Quang Tùng - Tổng Thư ký Quốc hội, Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội làm Bí thư Thành ủy Cần Thơ.