Cần Thơ - Quảng Ninh tăng cường kết nối cảng hàng không, cảng biển

Hồng Thắm
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Chiều 10/3, Ban thường vụ Thành ủy Cần Thơ phối hợp cùng Ban thường vụ tỉnh ủy Quảng Ninh tổ chức Hội nghị trao đổi kinh nghiệm giữa TP Cần Thơ và tỉnh Quảng Ninh.

Phát biểu tại hội nghị, ông Nguyễn Xuân Ký – Bí thư tỉnh ủy Quảng Ninh đánh giá: Trong những năm gần đây, TP Cần Thơ phát triển rất mạnh mẽ, nhất là trong việc thực hiện những mục tiêu chiến lược được Bộ chính trị giao về Nghị quyết số 13-NQ/TW về phương hướng phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng, an ninh vùng đồng bằng sông Cửu Long (ĐBSCL) và Nghị quyết số 59-NQ/TW về xây dựng và phát triển thành phố Cần Thơ đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045. Theo đó, xác định Cần Thơ có vai trò, vị trí đặc biệt quan trọng đối với việc thúc đẩy phát triển toàn vùng ĐBSCL. Sự phát triển của TP Cần Thơ có ý nghĩa rất lớn, tạo động lực phát triển toàn vùng ĐBSCL. 

Bí thư Thành ủy Cần Thơ Lê Quang Mạnh phát biểu tại buổi làm việc.
Bí thư Thành ủy Cần Thơ Lê Quang Mạnh phát biểu tại buổi làm việc.

"Vừa qua, 12/2/2023, Thủ tướng Chính phủ có làm việc với Ban thường vụ tỉnh ủy và ra Thông báo số 67, ngày 7/3/2023. Trong đó, có giao nhiệm vụ, khẩn trương xây dựng tuyến vận chuyển hàng caro giữa sân bay Vân Đồn và sân bay Cần Thơ; tạo điều kiện vận chuyển hàng hóa từ Nam ra Bắc, giảm chi phí, tạo lợi thế cho sản vật ĐBSCL có thể tiếp cận nhanh nhất, hiệu quả nhất với thị trường lớn nhất thế giới trên cơ sở hạ tầng nền tảng giao thông chiến lược mà tỉnh Quảng Ninh và TP Cần Thơ đã có.

Thông qua kết nối sân bay quốc tế Cần Thơ và sân bay quốc tế Vân Đồn, và tới đây là cảng Quảng Ninh sẽ thúc đẩy phát triển logistic, biến mong muốn của Đảng, Nhà nước và người dân của ĐBSCL hoàn toàn thành hiện thực.", ông Nguyễn Xuân Ký nhấn mạnh.

Bí thư Tỉnh ủy Quảng Ninh Nguyễn Xuân Ký phát biểu tại buổi làm việc.
Bí thư Tỉnh ủy Quảng Ninh Nguyễn Xuân Ký phát biểu tại buổi làm việc.

Tại hội nghị, lãnh đạo hai tỉnh, thành đã cùng thảo luận, tìm giải pháp để thúc đẩy, tăng cường hợp tác kết nối giữa cảng hàng không và hệ thống cảng biển. Cụ thể, thúc đẩy kết nối Cảng hàng không quốc tế Cần Thơ và Cảng hàng không quốc tế Vân Đồn; kết nối tiêu thụ nông sản giữa Cảng Cần Thơ và Cảng Vạn Ninh.

Theo đó, UBND TP Cần Thơ và UBND tỉnh Quảng Ninh sẽ phối hợp thực hiện nhiều pháp trọng tâm. Cụ thể, tổ chức các hội nghị tăng cường quảng bá du lịch; kết nối sản phẩm du lịch vùng với các địa phương khác trong vùng ĐBSCL và đồng bằng sông Hồng để cung cấp cho khách du lịch các sản phẩm đa đạng, đồng bộ; tổ chức hội nghị xúc tiến, làm việc với các doanh nghiệp quản lý khai thác Cảng Cái Cui, Cảng Vạn Ninh và các hãng tàu để mở tuyến tàu container đường biển 10.000 tấn kết nối cảng Cái Cui và cảng Vạn Ninh....

 

Đại diện hãng Vietjet thông tin tại hội nghị, ngày 25/4 sắp tới đây, hãng sẽ khai trương chuyến bay Cần Thơ - Vân Đồn và ngược lại. Kế hoạch này đã có trước hội nghị này, từ ngày 9/3, Vietjet đã bắt đầu mở bán vé. 

Ông Lê Quang Mạnh - Bí thư Thành ủy Cần Thơ (bên phải) trao quà lưu niệm đến ông Nguyễn Xuân Ký – Bí thư tỉnh ủy Quảng Ninh. 
Ông Lê Quang Mạnh - Bí thư Thành ủy Cần Thơ (bên phải) trao quà lưu niệm đến ông Nguyễn Xuân Ký – Bí thư tỉnh ủy Quảng Ninh. 

Phát biểu kết luận tại hội nghị, ông Lê Quang Mạnh - Bí thư Thành ủy Cần Thơ cho biết: TP Cần Thơ hoàn thống nhất với các ý kiến hai bên đã thảo luận. Theo đó, Bí Thư Thành ủy giao Văn phòng Thành ủy Cần Thơ phối hợp cùng Văn phòng tỉnh ủy Quảng Ninh nhanh hoàn thiện bản ghi nhớ hợp tác giữa hai địa phương. Trước mắt, ngày 25/4 tới đây, hãng Vietjet sẽ bắt đầu khai thác đường bay Cần Thơ – Vân Đồn và ngược lại, lãnh đạo hai địa phương cam kết sẽ đồng hành, hỗ trợ tối đa cho doanh nghiệp, nhà đầu tư, các hãng bay để giảm một chi phí thấp nhất theo đúng quy định pháp luật. Đồng thời, cùng kiến nghị, đề nghị Thủ tướng có cơ chế đặc thù về thông quan đối với tuyến chuyển hàng qua hai cảng hàng không quốc tế Cần Thơ, Vân Đồn.

Tin đọc nhiều

Kinh tế đô thị cuối tuần