Kinhtedothi - Ngày 31/1, Ban chỉ đạo Phát triển du lịch TP Cần Thơ tổ chức đoàn đến thăm, tặng quà Tết cho các hộ tiểu thương tại chợ nổi Cái Răng nhân dịp Xuân Giáp Thìn 2024.
Đây là hoạt động ý nghĩa được tổ chức thường niên nhằm phát huy truyền thống tốt đẹp và tri ân các tiểu thương, hộ dân đang sinh sống tại Chợ nổi Cái Răng, những người đã tạo nên nên nét văn hoá đặc trưng, góp phần thúc đẩy du lịch thành phố phát triển.
Lãnh đạo thành phố Cần Thơ thăm hỏi, tặng quà Tết cho tiểu thương trên chợ nổi Cái Răng. Ảnh MT
Đồng thời, tuyên truyền nâng cao ý thức cho người dân về “Văn hóa chợ nổi Cái Răng”, góp phần bảo tồn và phát triển chợ nổi, đảm bảo vệ sinh môi trường cảnh quan xanh – sạch – đẹp để phát triển du lịch.
Ông Phạm Văn Hiểu, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy, Chủ tịch HĐND thành phố Cần Thơ làm Trưởng đoàn đến thăm, tặng quà Tết cho các hộ tiểu thương tại chợ nổi Cái Răng. Ảnh MT
Theo đó, đại diện lãnh đạo TP đã trao 400 phần quà, mỗi phần trị giá 500.000 đồng gồm: Bánh, mứt và lì xì đã được gửi đến bà con tiểu thương, thương hồ trên chợ nổi, cùng với lời thăm hỏi, chúc mừng năm mới.
Đại diện nhà tài trợ trao quà tết cho tiểu thương ở chợ nổi Cái Răng. Ảnh MT
Tại đây, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy, Chủ tịch HĐND TP Cần Thơ Phạm Văn Hiểu gửi lời thăm hỏi, chúc mừng năm mới đến gia đình các hộ tiểu thương nhân dịp năm mới.
Bên cạnh đó, lãnh đạo thành phố cũng mong muốn các tiểu thương tiếp tục nâng cao ý thức trong việc gìn giữ văn hóa chợ nổi Cái Răng, góp phần vào công tác bảo tồn, phát triển hoạt động giao thương cũng như hoạt động du lịch ở chợ nổi, tạo ấn tượng đẹp với du khách khi đến với Cần Thơ.
Người dân tiểu thương chợ nổi vui mừng khi nhận được quà. Ảnh MT
Nhận được phần quà, cô Phạm Hồng Ngọc, tiểu thương chợ nổi Cái Răng xúc động: “Được sự quan tâm, chăm lo của lãnh đạo thành phố, tôi cảm thấy rất ấm lòng và hạnh phúc. Tôi rất cảm ơn vì nhận được sự quan tâm này; có phần quà này là nhà tôi ăn Tết linh đình rồi”.
Kinhtedothi - Với ưu điểm dễ trồng, nhẹ công chăm sóc, tre tứ quý cho măng bán quanh năm, đã giúp các hộ nông dân tại quận Cái Răng, Cần Thơ nhàn hạ thu hàng trăm triệu mỗi năm.
Kinhtedothi - Tọa lạc gần trung tâm TP Cần Thơ, vườn quýt hồng Ba Muôi, quận Bình Thủy trở thành điểm check-in, tham quan của nhiều du khách thời gian gần đây.
Kinhtedothi - Ngày 22/4, Tổ công tác tỉnh Nam Định họp rà soát, tháo gỡ các vướng mắc trong công tác giải phóng mặt bằng dự án xây dựng tuyến đường bộ Nam Định - Lạc Quần - Đường bộ ven biển, đoạn qua huyện Xuân Trường.
Kinhtedothi - Theo Đề án sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã của tỉnh Ninh Bình năm 2025, từ ngày 1/8/2025, sẽ kết thúc việc sử dụng người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã hiện nay.
Kinhtedothi - Sáng 22/4, tại Bảo tàng Hồ Chí Minh, Quỹ Hỗ trợ bảo tồn di sản văn hóa Việt Nam phối hợp với TS Phạm Quang Nghị - nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, nguyên Bí thư Thành uỷ Hà Nội, tác giả cuốn sách “Nơi ấy là chiến trường” tổ chức Lễ trao tặng sách cho các tổ chức, đơn vị chào mừng kỷ niệm 50 năm Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975 – 30/4/2025).
Kinhtedothi - Hội đồng Phối hợp phổ biến, giáo dục pháp luật TP Hà Nội đã ban hành văn bản đề nghị tiếp tục tuyên truyền Luật Thủ đô 2024 và các văn bản hướng dẫn thi hành, các dự thảo chính sách triển khai thi hành Luật Thủ đô đến toàn thể cán bộ, công chức, viên chức, người lao động, nhân dân bằng hình thức phù hợp.
Kinhtedothi - Chiều 21/4, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Nam Định khóa XX, nhiệm kỳ 2020-2025 tổ chức Hội nghị lần thứ 42 để cho ý kiến vào các nội dung quan trọng, gồm: Dự thảo Đề án hợp nhất tỉnh Hà Nam, tỉnh Ninh Bình và tỉnh Nam Định thành tỉnh Ninh Bình; Dự thảo Đề án sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã của tỉnh Nam Định năm 2025.