Việt Nam vươn mình trong kỷ nguyên mới
Logo
Đăng ký mua gói ấn phẩm|Đăng nhập

Cẩn trọng khi để xe máy nơi công cộng

Kinhtedothi - Thời gian qua, việc trộm cắp xe gắn máy vẫn diễn ra rất phức tạp. Theo camera ghi hình đăng tải lại trên mạng xã hội, những đối tượng trộm cắp chỉ cần khoảng chục giây để gây án.
Việc chủ quan, thiếu biện pháp phòng chống của người dân đã tạo cơ hội cho các đối tượng tội phạm dễ dàng trộm cắp tài sản.
 Ảnh minh họa
Nhận dạng chung của các đối tượng gây án là thường lang thang dọc theo các phố, ngõ, các khu tập thể, thấy xe máy để khuất tầm nhìn, không có biện pháp bảo vệ cao là chúng dùng vam phá khóa để trộm xe. Ngoài việc lang thang, các đối tượng tái diễn việc vào các sân cơ quan, tổ chức có đông khách vào làm việc để quan sát, nếu có sơ hở là ra tay trộm cắp. Đặc biệt, hòng tránh tối đa việc bị chú ý, đã xuất hiện các đối tượng nữ trực tiếp gây án. Điển hình như, Công an huyện Kinh Môn, tỉnh Hải Dương vừa bắt giữ đối tượng Nguyễn Hồng Thi (SN 1971, trú tại thị trấn Kinh Môn, huyện Kinh Môn) về hành vi trộm cắp xe máy. Đối tượng Thi chuyên vào các cơ quan đóng trên địa bàn, khi quan sát thời điểm khách vào nhiều là lập tức trà trộn, dùng vam phá khóa ổ điện, trộm xe máy. Chỉ tính riêng thời gian nửa đầu tháng 3/2017, Thi đã trộm được 4 xe máy loại đắt tiền tại một số công sở trên địa bàn huyện Kinh Môn.
Ngoài việc cơ quan công an tăng cường các biện pháp nghiệp vụ phòng chống loại hình tội phạm này, người dân nên nâng cao cảnh giác, không để tội phạm có điều kiện hoạt động. Thiếu tá Doãn Xuân Hùng – Phó Trưởng khoa Cảnh sát hình sự, Học viện Cảnh sát Nhân dân cho biết, qua nghiên cứu cho thấy, các đối tượng phạm tội thường sử dụng công cụ, phương tiện để phá ổ khóa, như vam chữ L, chữ T, 2 cạnh, 4 cạnh… để nhanh chóng phá ổ khóa điện, chiếm đoạt xe máy. Ngoài ra, cốp xe tay ga cũng là nơi các đối tượng phạm tội để ý, trộm cắp tài sản. Đặc điểm cấu tạo của yên xe máy là vật liệu nhựa mềm nên rất dễ để đối tượng phạm tội luồn tay vào trong cốp, trộm tài sản. Để phòng ngừa, người dân sử dụng xe máy lưu ý: Trên hệ thống xe máy thường có nắp ổ khóa điện, người dân nên có thói quen gạt đóng sau khi khóa xe. Mặt khác, nên sử dụng các loại khóa càng, khóa chân chống… gây khó khăn cao nhất cho đối tượng có ý định phạm tội. Ngoài ra, có thể lắp hệ thống khóa từ, báo động phát tiếng kêu khi có người lạ xâm nhập xe máy. Không nên để giấy tờ xe cũng như tài sản có giá trị trong cốp xe máy khi để nơi công cộng. Điều quan trọng nhất là không để xe máy tại những vị trí khuất tầm nhìn, không người trông giữ. Nếu bị mất cắp, phải thông báo ngay cho cơ quan công an gần nhất để nhanh chóng tìm ra thủ phạm, ngăn ngừa các đối tượng này tiếp tục gia tăng hoạt động.

Đọc nhiều
HỎI ĐÁP THÔNG MINH

CẢM NHẬN CỦA BẠN VỀ BÀI VIẾT NÀY

  • Rất hay
  • Thích
  • Giải trí
  • Cần cải thiện

BÌNH LUẬN (0)

Đừng bỏ lỡ
Đắk Lắk: yêu cầu 3 thủy điện hạ mực nước đón lũ

Đắk Lắk: yêu cầu 3 thủy điện hạ mực nước đón lũ

24 Nov, 10:54 PM

Kinhtedothi - Ban Chỉ huy Phòng thủ dân sự tỉnh Đắk Lắk vừa ra lệnh vận hành yêu cầu các chủ hồ thủy điện Sông Ba Hạ, Sông Hinh và Krông H’Năng tổ chức vận hành đưa mực nước hồ về mức đón lũ trước 10 giờ ngày 28/11/2025, nhằm chủ động ứng phó với mưa lớn do áp thấp nhiệt đới có khả năng mạnh lên thành bão.

Giá thực phẩm tăng cao: Bí thư Tỉnh uỷ Khánh Hoà chỉ đạo nóng

Giá thực phẩm tăng cao: Bí thư Tỉnh uỷ Khánh Hoà chỉ đạo nóng

24 Nov, 12:20 PM

Kinhtedothi - Trước tình trạng giá rau củ, thịt cá và nhiều mặt hàng thiết yếu tăng đột biến sau mưa lũ, Bí thư Tỉnh ủy Khánh Hòa Nghiêm Xuân Thành đã trực tiếp thị sát chợ Xóm Mới, phường Nha Trang vào sáng 24/11, yêu cầu các đơn vị liên quan triển khai ngay giải pháp bình ổn thị trường.

Ngập ngụa bùn đất, đồ đạc hư hỏng sau khi lũ rút

Ngập ngụa bùn đất, đồ đạc hư hỏng sau khi lũ rút

23 Nov, 01:26 PM

Trận lũ lịch sử ở Đông Đắk Lắk nhấn chìm toàn vùng, gây thiệt hại hơn 5.330 tỷ đồng, 65 người chết và mất tích. Khi nước rút, chính quyền, lực lượng chức năng và người dân dồn lực cứu trợ, dọn dẹp, lấy tình đồng bào làm điểm tựa để vùng lũ đứng dậy.

Từ Nam Phi, Thủ tướng chủ trì cuộc họp trực tuyến về ứng phó, khắc phục hậu quả mưa lũ

Từ Nam Phi, Thủ tướng chủ trì cuộc họp trực tuyến về ứng phó, khắc phục hậu quả mưa lũ

23 Nov, 10:01 AM

Vào lúc 7 giờ ngày 23/11 (theo giờ Hà Nội, tức 2 giờ cùng ngày theo giờ Nam Phi), từ thành phố Johannesburg, Thủ tướng Phạm Minh Chính đã chủ trì cuộc họp khẩn trực tuyến với các bộ, ngành, cơ quan, địa phương qua các điểm cầu trong nước về tình hình mưa lũ và tiếp tục ứng phó, khắc phục hậu quả thiên tai tại các tỉnh miền Trung.

Tin mới
VIDEO
Tin Tài Trợ