Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng Cộng sản Việt Nam
Logo
Đăng ký mua gói ấn phẩm|Đăng nhập

Cẩn trọng khi dùng thực phẩm chức năng

Kinhtedothi - Liên tiếp gần đây, tại Hà Nội, TP Hồ Chí Minh, lực lượng chức năng đã bắt giữ nhiều vụ buôn bán và sản xuất thực phẩm chức năng (TPCN) giả, nhái. Điều đáng lo là đã có nhiều trường hợp bị dị ứng nặng phải cấp cứu khi sử dụng TPCN không rõ nguồn gốc.
Vụ việc 10 tấn collagen và các loại TPCN giả sản phẩm sữa ong chúa, nhau thai cừu… bị lực lượng quản lý thị trường và công an TP Hà Nội bắt quả tang trên đường đi tiêu thụ vẫn chưa có hồi kết. Bởi thực tế, nhiều sản phẩm có thể đã kịp tung ra thị trường trước khi bị lực lượng chức năng bắt giữ, trong khi người tiêu dùng khó có thể phân biệt đâu là hàng giả, hàng nhái. Theo các chuyên gia y tế và thực phẩm, tác hại của việc dùng phải hàng giả, hàng nhái là vô cùng nguy hiểm, đặc biệt là các loại thực phẩm như sữa, sâm, các loại TPCN làm đẹp, bồi bổ cơ thể. Người bị nhẹ thì sẽ không cảm thấy thuốc có tác dụng, người bị nặng có thể xuất hiện nhiều biểu hiện bất thường như tiêu chảy, ngộ độc, nôn ói hoặc nặng nữa là trụy tim mạch, giảm huyết áp hoặc khó thở, dị ứng… Thực tế, qua công tác thăm khám, các bác sĩ của Trung tâm Dị ứng - Miễn dịch lâm sàng (Bệnh viện Bạch Mai) đã gặp không ít các ca ngộ độc, bị dị ứng các loại  TPCN.

Theo PGS.TS Nguyễn Văn Đoàn - Giám đốc Trung tâm Dị ứng - Miễn dịch lâm sàng, nếu như trước đây, dị ứng xảy ra chủ yếu ở nhóm thuốc kháng sinh, hạ sốt, giảm đau, chống viêm, thì vài năm vừa qua, dị ứng gặp nhiều ở bệnh nhân dùng thuốc chữa bệnh gút, các sản phẩm bổ máu và đặc biệt là TPCN. Đa số người bệnh nghĩ TPCN an toàn vì được chiết xuất từ thảo dược, nhưng con số thống kê tại Trung tâm lại cho thấy, bệnh nhân ngộ độc, dị ứng đang tăng rõ ở người dùng TPCN. Tại Trung tâm, bệnh nhân dị ứng vì TPCN rất đa dạng: Người chọn TPCN để làm đẹp, tăng cân, giảm cân, tăng sinh lý, điều trị bệnh hiểm nghèo..., thậm chí nhiều người nhập viện vẫn không thể hiểu vì sao TPCN cung cấp tế bào gốc, tăng sức đề kháng, miễn dịch lại có thể gây bệnh.

Đề cập đến vấn đề sử dụng TPCN, PGS. TS. Trần Đáng - Chủ tịch Hiệp hội TPCN Việt Nam cho rằng, người dân thường nhầm lẫn giữa TPCN và thuốc. Vì vậy, khi sử dụng, mọi người nên tư vấn bác sĩ, dược sĩ cũng như chuyên gia thực phẩm, dinh dưỡng. “TPCN cần hiểu đúng và dùng đúng, nếu không thì có thể gây hại cho mọi người” - PGS.TS Trần Đáng lưu ý.

 
Đọc nhiều
HỎI ĐÁP THÔNG MINH

CẢM NHẬN CỦA BẠN VỀ BÀI VIẾT NÀY

  • Rất hay
  • Thích
  • Giải trí
  • Cần cải thiện

BÌNH LUẬN (0)

Đừng bỏ lỡ
Khai trừ đảng hai nguyên lãnh đạo y tế tỉnh Lâm Đồng

Khai trừ đảng hai nguyên lãnh đạo y tế tỉnh Lâm Đồng

17 Jan, 09:51 PM

Kinhtedothi – Tại kỳ họp vừa qua, Ủy ban Kiểm tra (UBKT) Tỉnh ủy Lâm Đồng đã quyết định thi hành kỷ luật bằng hình thức khai trừ khỏi đảng đối với hai nguyên lãnh đạo ngành y tế tỉnh Bình Thuận (cũ) do có vi phạm rất nghiêm trọng, gây bức xúc trong dư luận xã hội.

Công đoàn đề nghị người sử dụng lao động sớm thông tin về thời điểm trả lương, thưởng Tết

Công đoàn đề nghị người sử dụng lao động sớm thông tin về thời điểm trả lương, thưởng Tết

17 Jan, 12:49 PM

Kinhtedothi - Công đoàn cơ sở cần đề nghị người sử dụng lao động thông tin sớm và đầy đủ để người lao động biết rõ về kế hoạch, thời điểm trả lương, nâng lương, trả thưởng và các khoản trợ cấp, hỗ trợ trong dịp Tết Nguyên đán (như: tặng quà Tết, hỗ trợ vé tàu, xe cho người lao động về quê ăn Tết...).

Năm 2025, xuất nhập khẩu Lạng Sơn lập kỷ lục, chiếm hơn 10% kim ngạch cả nước

Năm 2025, xuất nhập khẩu Lạng Sơn lập kỷ lục, chiếm hơn 10% kim ngạch cả nước

16 Jan, 08:15 PM

Kinhtedothi- Năm 2025 ghi dấu mốc tăng trưởng ấn tượng của lĩnh vực xuất nhập khẩu qua địa bàn tỉnh Lạng Sơn khi tổng kim ngạch các loại hình đạt khoảng 95 tỷ USD, chiếm hơn 10% tổng kim ngạch xuất nhập khẩu của cả nước. Kết quả này khẳng định vai trò ngày càng quan trọng của Lạng Sơn trong chuỗi giao thương quốc tế, đặc biệt là với thị trường Trung Quốc.

Tin mới
VIDEO
Tin Tài Trợ