Canada chưa thể cân bằng ngân sách trước 2015

Chia sẻ Zalo

KTĐT - Ngày 8/11, Bộ trưởng Tài chính Canada Jim Flaherty thừa nhận kinh tế toàn cầu tăng trưởng chậm lại trong khi tình hình kinh tế Canada đang xấu đi có thể khiến Canada bỏ lỡ mục tiêu cắt giảm thâm hụt ngân sách vào năm 2014.

Ông Flaherty cho hay kế hoạch cân bằng ngân sách của Canada có thể sẽ phải lùi lại một năm, tức sang tài khóa 2015-2016 thay vì vào năm 2014 như mục tiêu đã đề ra.

Kinh tế Canada tăng trưởng tốt hơn so với các nền kinh tế thành viên G7 trong giai đoạn suy thoái kinh tế toàn cầu, nhưng triển vọng xấu đi trong những tháng gần đây, chủ yếu do tác động từ bên ngoài, như cuộc khủng hoảng nợ châu Âu dai dẳng, trong khi tăng trưởng kinh tế Mỹ chững lại. Canada đã bất ngờ cắt giảm 54.000 việc làm trong tháng 10/2011.

Các nhà kinh tế đã hạ dự báo tăng trưởng kinh tế từ 2,9% năm 2010 xuống 2,1% năm 2011. Ngân hàng trung ương Canada nhận định trong bối cảnh tăng trưởng kinh tế toàn cầu "chậm lại đáng kể," kinh tế Canada sẽ tiếp tục tăng trưởng vừa phải cho tới giữa năm 2012.

Bộ trưởng Flaherty cũng công bố chương trình chia sẻ việc làm, theo đó sẽ hỗ trợ việc làm cho hơn 290.000 người dân Canada trong 3 năm và cắt giảm một nửa mức tăng phí bảo hiểm việc làm (EI) đối với người lao động xuống 5% như dự kiến.

Bộ Tài chính Canada đã hạ dự báo thâm hụt ngân sách năm 2011 từ 36,2 tỷ USD xuống 33,4 tỷ USD. Chính phủ Canada trước đó cam kết sẽ cắt giảm 4 tỷ USD/năm để cân bằng ngân sách vào năm 2014, nhưng các nghị sỹ phe đối lập cho rằng đây không phải là thời điểm để cắt giảm các chương trình của chính phủ và công ăn việc làm bởi kinh tế đang suy yếu./.