Canada ngừng cấp thị thực cho công dân từ vùng dịch Ebola

Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Trong nỗ lực nhằm ngăn chặn sự lây lan của virus Ebola, ngày 31/10, Canada thông báo...

Kinhtedothi - Trong nỗ lực nhằm ngăn chặn sự lây lan của virus Ebola, ngày 31/10, Canada thông báo nước này đã ngừng cấp thị thực cho công dân đến từ các quốc gia trong vùng dịch.

Cơ quan nhập cư Canada cho biết giới chức nước này sẽ không giải quyết đơn xin cấp thị thực của các cá nhân từng lưu trú tại một trong những quốc gia bị ảnh hưởng của dịch bệnh Ebola trong vòng 3 tháng trước khi xin thị thực. 
Nhân viên y tế trong trang phục bảo hộ cá nhân bên ngoài trung tâm chữa trị Ebola do tổ chức Bác sỹ không biên giới (MSF) điều hành tại thủ đô Monrovia, Liberia ngày 27/10. (Nguồn: AFP/TTXVN)
Nhân viên y tế trong trang phục bảo hộ cá nhân bên ngoài trung tâm chữa trị Ebola do tổ chức Bác sỹ không biên giới (MSF) điều hành tại thủ đô Monrovia, Liberia ngày 27/10. (Nguồn: AFP/TTXVN)
Bên cạnh đó, cơ quan này cũng không cấp thị thực mới hoặc giải quyết đơn xin thị thực của công dân nước ngoài có ý định đến một quốc gia nằm trong vùng dịch.

Mặc dù giới chức Canada đã cảnh báo khả năng lây nhiễm virus Ebola, song cho đến nay nước này vẫn chưa ghi nhận ca nhiễm Ebola nào. 

Bộ trưởng Y tế Rona Ambrose cho biết ưu tiên số một là bảo vệ người dân Canada, đồng thời phối hợp với các đối tác trong nước và quốc tế nhằm đối phó với dịch bệnh đang bùng phát tại các nước Tây Phi.

Theo số liệu mới nhất của Tổ chức Y tế Thế giới (WHO), đã có tổng cộng 13.567 người nhiễm virus Ebola, trong đó 4.951 người đã thiệt mạng.

Tin đọc nhiều

Kinh tế đô thị cuối tuần