Căng thẳng đợi con thi vào lớp 10 trường THPT Chuyên Đại học Sư phạm

Duy Minh
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Sáng 1/6, 6.133 thí sinh dự thi tuyển sinh lớp 10 vào trường THPT Chuyên Đại học Sư phạm. Với tỷ lệ chọi cao, có lớp đến 1/30. Trong thời tiết nắng nóng gay gắt, nhiều phụ huynh lo lắng, hồi hộp đợi con thi.

 

Trường THPT Chuyên Đại học Sư phạm là trường chuyên đầu tiên trong 4 trường chuyên của Bộ Giáo dục và Đào tạo tại Hà Nội tổ chức kỳ thi tuyển sinh lớp 10 năm học 2023 - 2024. Thí sinh sẽ dự thi 3 môn. Buổi sáng, các em thi Toán, Ngữ văn, mỗi môn 90 phút. Buổi chiều, thí sinh làm bài thi môn chuyên với thời gian 120 phút.
Trường THPT Chuyên Đại học Sư phạm là trường chuyên đầu tiên trong 4 trường chuyên của Bộ Giáo dục và Đào tạo tại Hà Nội tổ chức kỳ thi tuyển sinh lớp 10 năm học 2023 - 2024. Thí sinh sẽ dự thi 3 môn. Buổi sáng, các em thi Toán, Ngữ văn, mỗi môn 90 phút. Buổi chiều, thí sinh làm bài thi môn chuyên với thời gian 120 phút.
Theo ghi nhận của phóng viên, từ 5 giờ 45 sáng 1/6, thí sinh, phụ huynh đã bắt đầu đổ về trường THPT Chuyên Đại học Sư phạm (Đại học Sư phạm Hà Nội). Ảnh: Các tình nguyện viên đang hướng dẫn, hỗ trợ cho phụ huynh chỗ gửi xe.
Theo ghi nhận của phóng viên, từ 5 giờ 45 sáng 1/6, thí sinh, phụ huynh đã bắt đầu đổ về trường THPT Chuyên Đại học Sư phạm (Đại học Sư phạm Hà Nội). Ảnh: Các tình nguyện viên đang hướng dẫn, hỗ trợ cho phụ huynh chỗ gửi xe.
Các phụ huynh được khuyến cáo chỉ đưa con đến cổng, thí sinh đi bộ vào điểm thi. Tuy nhiên, nhiều phụ huynh vẫn đưa con vào tận nơi để yên tâm.
Các phụ huynh được khuyến cáo chỉ đưa con đến cổng, thí sinh đi bộ vào điểm thi. Tuy nhiên, nhiều phụ huynh vẫn đưa con vào tận nơi để yên tâm.
Phụ huynh ngồi lên vỉa hè chờ con. Thời tiết không quá nắng nóng cùng khuôn viên nhiều cây xanh trong trường hỗ trợ cho các bố mẹ bớt đi mệt mỏi.
Phụ huynh ngồi lên vỉa hè chờ con. Thời tiết không quá nắng nóng cùng khuôn viên nhiều cây xanh trong trường hỗ trợ cho các bố mẹ bớt đi mệt mỏi.
Những chiếc quạt là dụng cụ thiết yếu giúp phụ huynh ngồi chờ con thi trong thời tiết oi bức sáng 1/6 tại Hà Nội.
Những chiếc quạt là dụng cụ thiết yếu giúp phụ huynh ngồi chờ con thi trong thời tiết oi bức sáng 1/6 tại Hà Nội.
Trong ngày 1/6, Trường Đại học Sư phạm mở cửa nhà thi đấu đa năng, tạo điều kiện để phụ huynh nghỉ ngơi trong thời gian chờ thí sinh làm bài.
Trong ngày 1/6, Trường Đại học Sư phạm mở cửa nhà thi đấu đa năng, tạo điều kiện để phụ huynh nghỉ ngơi trong thời gian chờ thí sinh làm bài.
Chị Phạm Thi Hường (thị xã Sơn Tây, TP Hà Nội) chia sẻ: "Tôi đưa cháu xuống đây từ 5 sáng, từ nhà tới địa điểm thi là 40km, đây mới là kỳ thi đầu tiên của cháu. Sau ngày hôm nay, cháu sẽ tiếp tục chuẩn bị cho kỳ thi vào THPT Chuyên Ngoại ngữ ngày 3/6, và THPT Chuyên Khoa học Tự nhiên ngày 4/6''.
Chị Phạm Thi Hường (thị xã Sơn Tây, TP Hà Nội) chia sẻ: "Tôi đưa cháu xuống đây từ 5 sáng, từ nhà tới địa điểm thi là 40km, đây mới là kỳ thi đầu tiên của cháu. Sau ngày hôm nay, cháu sẽ tiếp tục chuẩn bị cho kỳ thi vào THPT Chuyên Ngoại ngữ ngày 3/6, và THPT Chuyên Khoa học Tự nhiên ngày 4/6''.
Căng thẳng đợi con thi vào lớp 10 trường THPT Chuyên Đại học Sư phạm - Ảnh 1
Những phút giây nghỉ ngơi của phụ huynh.
Những phút giây nghỉ ngơi của phụ huynh.
Căng thẳng đợi con thi vào lớp 10 trường THPT Chuyên Đại học Sư phạm - Ảnh 2
Dù nắng đã lên, nhiệt độ dần tăng cao, nhiều phụ huynh vẫn nán lại bên ngoài điểm thi.
Dù nắng đã lên, nhiệt độ dần tăng cao, nhiều phụ huynh vẫn nán lại bên ngoài điểm thi.
Kỳ thi vào lớp 10 trường THPT Chuyên Đại học Sư phạm năm nay thu hút gần 6.300 hồ sơ đăng ký dự tuyển.
Kỳ thi vào lớp 10 trường THPT Chuyên Đại học Sư phạm năm nay thu hút gần 6.300 hồ sơ đăng ký dự tuyển.
 Theo thông báo từ nhà trường, kết quả thi sẽ công bố trước 31/7. Điểm xét tuyển là tổng điểm môn Ngữ văn (hệ số 1), môn Toán (hệ số 1) và môn chuyên (hệ số 2), không áp dụng điểm cộng, điểm ưu tiên. Trong trường hợp không trúng tuyển các lớp chuyên, thí sinh có thể xét tuyển vào lớp chất lượng cao. Trường sẽ xét tổng điểm của các em từ cao xuống thấp đến khi đủ chỉ tiêu.
 Theo thông báo từ nhà trường, kết quả thi sẽ công bố trước 31/7. Điểm xét tuyển là tổng điểm môn Ngữ văn (hệ số 1), môn Toán (hệ số 1) và môn chuyên (hệ số 2), không áp dụng điểm cộng, điểm ưu tiên. Trong trường hợp không trúng tuyển các lớp chuyên, thí sinh có thể xét tuyển vào lớp chất lượng cao. Trường sẽ xét tổng điểm của các em từ cao xuống thấp đến khi đủ chỉ tiêu.