Kinhtedothi-Thời gian vừa qua, trên địa bàn thành phố Đà Nẵng xảy ra nhiều vụ việc cưỡng đoạt tài sản với thủ đoạn tống tiền bằng các hình ảnh, video “nóng”, gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến danh dự, nhân phẩm, tài sản của nạn nhân, ảnh hưởng đến an ninh, trật tự tại địa phương.
Những video, hình ảnh hoặc âm thanh giả mạo dễ dàng được tạo ra bằng “deepfake” khiến những nội dung này có vẻ rất "thật". Ảnh: CAĐN
Nạn nhân các đối tượng nhắm tới thường là các chính trị gia, chính khách, doanh nhân, người có tầm ảnh hưởng trên mạng (hot facebooker, hot tiktoker...) hoặc một cá nhân cụ thể đăng tải quá nhiều hình ảnh cá nhân trên mạng. Các đối tượng sử dụng tài khoản mạng xã hội để kết bạn và xây dựng mối quan hệ tình cảm rồi dụ dỗ nạn nhân quay lại các hình ảnh, video nhạy cảm của bản thân.
Sau khi có các hình ảnh, video nhạy cảm, các đối tượng sử dụng tống tiền hoặc yêu cầu nạn nhân thực hiện các yêu cầu khác của đối tượng nếu không thực hiện đối tượng sẽ đăng tải lên mạng xã hội và gửi cho người thân, bạn bè, đồng nghiệp của nạn nhân.
Đặc biệt, nhiều trường hợp các đối tượng thông qua mạng xã hội để thu thập hình ảnh, video của nạn nhân và sử dụng công nghệ trí tuệ nhân tạo (AI) cắt ghép hình ảnh, giả giọng nói, tạo các video clip, đặc biệt dùng kỹ thuật deepfake tạo ra những hình ảnh, video "nhạy cảm" của nạn nhân. Những video, hình ảnh hoặc âm thanh giả mạo dễ dàng được tạo ra bằng “deepfake” khiến những nội dung này có vẻ rất "thật". Thông qua đó, các đối tượng thao túng tâm lý, đe dọa nạn nhân nhằm mục đích bôi nhọ danh dự, xúc phạm nhân phẩm và tống tiền.
Để bảo vệ danh dự, tài sản cho bản thân và tránh các hệ lụy về sau, Công an thành phố Đà Nẵng khuyến cáo người dân: không nên chia sẻ những video, hình ảnh nhạy cảm của bản thân cho người khác người khác hoặc lên mạng xã hội. Không để các đối tượng xấu dụ dỗ, quay, chụp các hình ảnh, video nhạy cảm.
Nếu phát hiện bị cưỡng đoạt tài sản bằng thủ đoạn trên thì tuyệt đối không chuyển tiền, chỉ thu thập hình ảnh, tài liệu phản ánh hành vi phạm tội của đối tượng và cắt liên lạc để không bị đối tượng thao túng đồng thời đồng thời nhanh chóng trình báo ngay đến cơ quan công an gần nhất để kịp thời ngăn chặn, xử lý nghiêm các hành vi vi phạm.
Kinhtedothi - Thời gian qua tại một số địa phương xuất hiện tình trạng nhiều đối tượng đến các quán ăn, giải khát, tạp hoá, nhà văn hoá tặng các vật dụng như: cốc nhựa, áo phông… có in logo “OKVIP”, một số vật dụng có in thêm nội dung “Hôm nay 1 tỷ, ngày mai 1000 tỷ”.
Kinhtedothi - Trung tâm Ứng cứu khẩn cấp không gian mạng Việt Nam vừa đưa ra cảnh báo mới về một loại mã độc mã hóa dữ liệu - ransomware có tên Eldorado.
Kinhtedothi-Nhằm bảo đảm trật tự, an toàn giao thông (TTATGT), phòng ngừa tai nạn và ùn tắc giao thông trong dịp Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026, Cục Cảnh sát giao thông (CSGT) đã ban hành kế hoạch và phát động chương trình hỗ trợ Nhân dân về quê đón Tết an toàn, thông suốt, đặc biệt hướng tới công nhân, người lao động, sinh viên và các trường hợp có hoàn cảnh khó khăn tại các thành phố lớn, khu công nghiệp.
Kinhtedothi- Ngày 12/2, Phòng Cảnh sát kinh tế Công an tỉnh Đắk Lắk cho biết vừa ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với bà Văn Thị Ơn (68 tuổi, trú tại phường Thành Nhất, tỉnh Đắk Lắk) để điều tra về hành vi “Sản xuất hàng giả là thực phẩm”.
Kinhtedothi - Sáng 11/2, Công an thành phố Đà Nẵng cho biết Phòng Cảnh sát hình sự đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố 5 bị can về hành vi “Gây rối trật tự công cộng” xảy ra trên địa bàn phường An Hải.
Kinhtedothi- Với thủ đoạn tinh vi, độ chế, cải tạo xe bán tải nhằm tạo ngăn chứa bí mật rồi vận chuyển hơn 190kg pháo hoa từ Gia Lai về Đắk Lắk nhưng khi đang đậu xe trước cửa nhà thì bị lực lượng chức năng kiểm tra, phát hiện, bắt giữ.