Cảnh báo: Lũ đặc biệt lớn trên sông Thao, sông Mã, sông Cả, sông Đồng Nai
Kinhtedothi - Sau khi bão số 10 Bualoi đổ bộ, hoàn lưu bão đã gây mưa lớn kéo dài trên diện rộng. Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia vừa đưa ra bản tin lũ đặc biệt lớn trên sông Thao, tin lũ khẩn cấp trên sông Mã, tin lũ trên sông Cả và sông Đồng Nai.
Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia cho biết, lũ trên sông Thao (Lào Cai) tại trạm Yên Bái đang lên (Vận hành xả của thủy điện Đồng Sung lúc 02 giờ ngày 30/9 là 2613m3 /s); Lũ trên sông Lô (Tuyên Quang), sông Lục Nam (Bắc Ninh), sông Mã (Thanh Hóa), sông Cả (Nghệ An) đang lên; Lũ trên sông Đồng Nai tại trạm Tà Lài xuống chậm theo vận hành của thủy điện thượng lưu.

Nước lũ từ thượng nguồn đổ về cuồn cuộn tại các sông, suối trên địa bàn tỉnh. Ảnh: Laodong.vn
Mực nước lúc 07 giờ ngày 30/9 trên các sông như sau: Trên sông Thao tại trạm Yên Bái 34,28m, trên báo động (BĐ)3 2,28m. Trên sông Lô tại trạm Tuyên Quang 18,10m, dưới BĐ1; Trên sông Lục Nam tại trạm Lục Nam 5,17m, dưới BĐ2 0,13m; Trên sông Mã tại Giàng 6,9m, trên BĐ3 0,4m; Trên sông Cả tại trạm Nam Đàn 7,1m, trên BĐ2 0,2m. Trên sông Đồng Nai tại trạm Tà Lài 112,67m, trên BĐ2 0,17m. 2. Dự báo Trong 12 giờ tới, lũ trên sông Thao, sông Mã lên trên mức BĐ3; sông Cả, sông Lục Nam lên trên BĐ2; Trong 12-24 tiếp theo, lũ sông Thao, sông Mã dao động ở trên mức BĐ3; sông Cả ở mức BĐ2, sông Lục Nam xuống dưới mức BĐ2. Trong 24 giờ tới, lũ trên sông Đồng Nai xuống chậm và dao động ở mức BĐ2.
Trung tâm cảnh báo, từ nay (30/9) đến 01/10, trên các sông ở khu vực Bắc Bộ, sông Lô; sông Cầu, sông Thương (Bắc Ninh), hạ lưu sông La tiếp tục lên; trong đợt lũ này, đỉnh lũ trên các sông nhỏ ở mức BĐ2-BĐ3 và trên BĐ3; đỉnh lũ trên sông Lô (Tuyên Quang) lên trên BĐ3, đỉnh lũ trên sông Thao (Phú Thọ), sông Cầu, sông Thương lên mức BĐ1-BĐ2; hạ lưu sông La (Hà Tĩnh) ở mức BĐ2. 3. Cảnh báo nguy cơ ngập lụt, khả năng xảy ra các thiên tai khác đi kèm Ngập lụt diễn ra tại các vùng trũng thấp ven sông, các khu đô thị thuộc khu vực Bắc Bộ, từ Thanh Hóa đến Hà Tĩnh, Đồng Nai; lũ quét và sạt lở đất trên các sườn dốc ở khu vực vùng núi Bắc Bộ, từ Thanh Hóa đến Hà Tĩnh.
Cảnh báo cấp độ rủi ro thiên tai do lũ: Cấp 3
Lũ trên sông gây ngập lụt các vùng trũng thấp ven sông, ảnh hưởng tới các hoạt động như giao thông thủy, nuôi trồng thủy sản, sản xuất nông nghiệp, dân sinh và các hoạt động kinh tế- xã hội.
Các thông tin dự báo, cảnh báo được tính toán với mức dự kiến điều tiết xả của các hồ chứa thượng lưu. Cơ quan khí tượng thủy văn sẽ cập nhật các bản tin khi có sự thay đổi về lưu lượng xả của các hồ chứa.
Tỉnh – Xã, phường có nguy cơ ngập lụt
Lào Cai: Bát Xát, Phường Cam Đường, Phường Lào Cai, Xã Quy Mông, Xã Trấn Yên, Xã Hưng Khánh, Xã Lương Thịnh, Phường Nam Cường, Xã Việt Hồng, Xã Xuân Ái, Xã Tân Hợp, Xã Cát Thịnh, Phường Nghĩa Lộ, Phường Âu Lâu, Phường Văn Phú, Phường Yên Bái, Xã Bắc Hà, Xã Lùng Phình, Xã Tả Củ Tỷ, Xã Bảo Nhai, Xã Bản Liền, Xã Cốc Lầu, Xã Mường Khương, Xã Bảo Hà, Xã Nghĩa Đô, Xã Lâm Thượng, Xã Mường Lai, Xã Tân Lĩnh.'

Tại Nghệ An, mưa lớn kéo dài trong những ngày qua do ảnh hưởng của bão số 10 (bão Bualoi) khiến nhiều tuyến đường ở Quỳ Châu (xã miền núi phía Tây Nghệ An) bị ngập sâu, nước lũ dâng tới tận nóc nhà. Ảnh: VTC News
Thanh Hóa: Tây Đô, Vĩnh Lộc, Biện Thượng, Quý Lộc, Yên Trường, Yên Định, Định Tân, Định Hòa, Thiệu Quang, Hoằng Giang, Hoằng Lộc, Hoằng Châu, Hoằng Thanh, Đông Tiến, Hàm Rồng, Hạc Thành, Quảng Phú, Nguyệt Viên, Tây Đô, Vĩnh Lộc, Kim Tân, Thạch Bình, Hà Trung, Hà Long, Tống Sơn, Hoạt Giang, Lĩnh Toại, Triệu Lộc, Đông Thành, Hoa Lộc, Vạn Lộc, Nga Thắng, Nga Sơn, Ba Đình, Nga An, Tân Tiến, Lam Sơn, Xuân Hòa, Thọ Xuân, Thọ Lập, Xuân Tín, Xuân Lập, Sao Vàng, Thiệu Toán, Thiệu Trung, Thiệu Hóa, Thiệu Tiến, Thiệu Quang, Đông Tiến, Linh Sơn, Yên Thắng, Yên Khương, Văn Phú, Giao An, Đồng Lương.
Nghệ An: Anh Sơn, Anh Sơn Đông, Bạch Ngọc, Cam Phục, Cát Ngạn, Châu Khê, Chiêu Lưu, Con Cuông, Đô Lương, Huồi Tụ, Hữu Kiệm, Lượng Minh, Lương Sơn, Mậu Thạch, Mường Lống, Mường Xén, Nậm Cắn, Nhân Hòa, Tam Quang, Tam Thái, Thành Bình Thọ, Tương Dương, Vĩnh Tường, Yên Hòa, Yên Na, Yên Xuân, Bích Hào, Cát Ngạn, Đại Đồng, Đô Lương, Hoa Quân, Hưng Nguyên, Hưng Nguyên Nam, Kim Bảng, Kim Liên, Lam Thành, Lương Sơn, Nam Đàn, P. Cửa Lò, P. Thành Vinh, P. Trường Vinh, P. Vinh Lộc, P. Vinh Phú, Sơn Lâm, Tam Đồng, Thiên Nhẫn, Thuần Trung, Vạn An, Xuân Lâm, Yên Xuân.
Đồng Nai: Đăk Lua, Nam Cát Tiên, Tà Lài, Thanh Sơn, Phú Vinh, Định Quán.
Bắc Ninh: Xã Kép, Tiên Lục, Nhã Nam, Yên Thế, Phường Tiền Phong, Phường Phượng Sơn, Phường Chũ, Tuấn Đạo, An Lạc, Dương Hữu, Đại Sơn, Biên Sơn, Biển Động, Lục Ngạn, Đèo Gia, Trường Sơn, Lục Sơn, Lục Nam, Nghĩa Phương, Cẩm Lý, Tân An, Xã Phật Tích, Phường Trí Quá, Phường Thuận Thành, Phường Mão Điền, Xã Chi Lăng, Phường Bồng Lai, Phường Đào Viên, Đại Lai, Nhân Thắng, Cao Đức.
Lũ dâng nhanh, dân khẩn trương sơ tán
Đêm 29/9 đến sáng nay, báo Lao động cho biết, tại Cao Bằng trời tiếp tục có mưa kéo dài, nước trên thượng nguồn đổ về các sông suối, cùng với đó một số thủy điện trên địa bàn cũng tiến hành xả lũ khiến mực nước trên các sông dâng vô cùng nhanh. Ghi nhận nhanh vào sáng 30.9, các tuyến phố trung tâm tỉnh Cao Bằng, nằm sát sông Bằng như Phố Cũ, phố Hiến Giang - khu vực Cầu Ngầm là 2, khu vực phía sau chợ Xanh, phố Kim Đồng... nước sông đã dâng lên tận mặt đường.

Nhiều khu vực tại Cao Bằng ngập sâu. Ảnh: Hoàng Lan/laodong.vn

Lũ lụt đã khiến các khu dân cư thuộc tổ dân phố Hợp Giang 1, 2, 3 và tổ dân phố Sông Hiến 12 của phường Thục Phán ngập trong nước.
Tình trạng tương tự xảy ra tại khu vực các xã Bảo Lạc, Hòa An. Trao đổi với PV, đại diện Đảng ủy các địa phương cho hay, trong đêm 29.9 cả người dân và cán bộ địa phương đều có 1 đêm thức trắng chuyển tài sản đến chỗ cao hơn cũng như theo dõi tình hình nước lũ.
Cũng ngay trong đêm qua, nước tại sông Neo, sông Gâm đoạn chảy qua xã Bảo Lạc đã dâng cao sát mép đường giao thông. Người dân chia sẻ, mực nước lũ lần này đã dâng cao bằng cơn bão Yagi năm trước.
Ngay trong đêm, Ban Chỉ huy Quân sự các xã, phường đã huy động máy móc, phương tiện hót dọn, có mặt ở tất cả các điểm ngập lụt hỗ trợ người dân, đưa những trường hợp người dân trong vùng nguy hiểm đến nơi an toàn. Cùng nhân dân sơ tán tài sản.
Hà Nội phát lệnh báo động lũ trên sông Tích, sông Bùi
Theo Đài Khí tượng Thủy văn Bắc Bộ, từ 1h ngày 29 đến 1h ngày 30.9, trên địa bàn TP Hà Nội có mưa to đến rất to, lượng mưa phổ biến 70 - 130mm. Một số nơi ghi nhận lượng mưa lớn hơn như: Suối Hai 226,4mm; Hương Sơn 172,6mm; Bất Bạt 199,8mm; Ba Vì 193mm; Sơn Tây 160mm; Quảng Oai 157mm…
Dự báo từ sáng sớm đến trưa 30.9, Hà Nội tiếp tục có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to và dông, lượng mưa phổ biến 30 - 70mm, có nơi trên 80mm. Từ chiều 30.9, mưa lớn tại Hà Nội có xu hướng giảm cường độ và tạnh dần từ ngày 1.10.
Do ảnh hưởng của mưa lớn, sáng và trưa 30.9, nhiều tuyến phố có nguy cơ ngập sâu như: Phan Bội Châu – Lý Thường Kiệt, Quang Trung, Thợ Nhuộm (phường Cửa Nam); Hoa Bằng, Cầu Giấy, Xuân Thủy, Phan Văn Trường, Phạm Hùng, Phạm Văn Bạch, Tôn Thất Thuyết, Duy Tân, Trần Quốc Hoàn (phường Cầu Giấy); Yên Hòa, Nguyễn Khang, Dương Đình Nghệ, Lê Văn Lương, Nam Trung Yên (phường Yên Hòa); Quan Nhân, Nguyễn Tuân, Nguyễn Trãi, Lê Văn Lương, Tố Hữu, Cự Lộc, Lương Thế Vinh, Nguyễn Huy Tưởng (phường Thanh Xuân); Vạn Phúc, Nguyễn Văn Trỗi, Mỗ Lao, Phan Đình Giót, Ngô Thì Nhậm, Tố Hữu, Chiến Thắng (phường Hà Đông); khu đô thị Văn Phú, Tô Hiệu (phường Kiến Hưng)…
Về thủy văn, mực nước các sông Tích, Bùi, Đáy… đang lên nhanh. Căn cứ mực nước thực tế, sáng 30.9, Ban Chỉ huy phòng thủ dân sự TP Hà Nội phát lệnh báo động lũ cấp I trên sông Tích tại địa bàn các xã, phường: Hạ Bằng, Kiều Phú, Phú Cát, Phú Nghĩa, Sơn Tây, Phúc Thọ, Đoài Phương, Thạch Thất; báo động lũ cấp I trên sông Bùi tại các xã: Xuân Mai, Phú Nghĩa, Trần Phú, Quảng Bị, Hòa Phú, Phúc Sơn. Đồng thời, yêu cầu các đơn vị, địa phương thực hiện nghiêm nhiệm vụ khi có lệnh báo động lũ cấp I.
Ban Chỉ huy phòng thủ dân sự TP Hà Nội cũng yêu cầu các xã, phường ven đê các tuyến sông Đà, sông Hồng, sông Đuống khẩn trương thông báo cho các tổ chức, cá nhân có hoạt động trên sông, ven sông biết thông tin về việc hồ thủy điện Hòa Bình, Tuyên Quang, Thác Bà mở cửa xả lũ để chủ động biện pháp bảo đảm an toàn và điều chỉnh hoạt động cho phù hợp. Đồng thời, phải rà soát, bảo đảm an toàn các công trình đang thi công; không để người dân đến khu vực có nguy cơ sạt lở, tránh thiệt hại đáng tiếc.
Nghệ An nước lũ dâng tới mái nhà, nhiều khu vực bị cô lập
Báo Lao động đưa tin, sáng 30/9, do ảnh hưởng của bão số 10 (Bualoi), trên địa bàn tỉnh Nghệ An đang xảy ra mưa rất to kèm gió giật mạnh kéo dài. Nhiều tuyến đường bị ngập sâu, chia cắt; cây xanh gãy đổ hàng loạt, một số khu vực có nguy cơ sạt lở cao.

Lũ dâng nhấn chìm nhiều khu vực ở xã Yên Hòa, Nghệ An. Ảnh: Ngọc Anh/laodong.vn
Tại đây xã Yên Hòa, nước dâng cao, có nơi mực nước dâng tới mái nhà dân. Nhiều tuyến đường bị nhấn chìm, cô lập hoàn toàn.

Nhiều tuyến đường bị chia cắt do lũ dâng. Ảnh: Ngọc Anh/laodong.vn
Trước diễn biến phức tạp của mưa lũ cơ quan chức năng xã Yên Hòa đã khẩn trương kích hoạt các phương án ứng phó. Các tổ công tác được phân công trực tiếp xuống từng bản, hỗ trợ nhân dân chằng chống nhà cửa, di dời người và tài sản ra khỏi vùng nguy hiểm.
Chính quyền địa phương cũng đã lập các chốt cảnh báo tại các điểm có nguy cơ sạt lở đất, lũ quét, đồng thời túc trực 24/24h để cập nhật tình hình, sẵn sàng triển khai lực lượng cứu hộ khi có tình huống khẩn cấp xảy ra.
Hà Nội: điểm du lịch bản Miền ngổn ngang do ảnh hưởng mưa lũ
Kinhtedothi - Do ảnh hưởng của mưa lũ từ bão số 10, điểm du lịch cộng đồng bản Miền (xã Ba Vì, TP Hà Nội) đã bị ảnh hưởng khá lớn.

Báo động lũ trên sông Tích, sông Bùi, nhiều xã, phường nguy cơ ngập lụt
Kinhtedothi - Mưa lớn do hoàn lưu bão số 10 khiến mực nước sông Tích, sông Bùi liên tục lên cao, hiện đã vượt báo động lũ. Nguy cơ ngập lụt đe doạ nhiều xã, phường ven các tuyến sông.

Lào Cai: cảnh báo nguy cơ cao lũ quét, sạt lở đất
Kinhtedothi- Rạng sáng 30/9, mực nước trên sông Thao và Ngòi Thia tiếp tục lên, có nơi vượt báo động 3. Cùng với mưa lớn kéo dài, nhiều xã, phường của tỉnh Lào Cai có nguy cơ ngập từ 0,3–0,5 m, thậm chí có nơi trên 1,5 m, tiềm ẩn rủi ro thiên tai cấp độ 2.