Cảnh báo: nắng nóng sắp mở rộng ra Hà Nội và khu vực Bắc Bộ
Kinhtedothi - Dự kiến ngày 21 - 22/4, nắng nóng có khả năng mở rộng ra toàn khu vực Bắc Bộ (bao gồm cả thủ đô Hà Nội). Ban Chỉ đạo Quốc gia về Phòng, chống thiên tai đề nghị các địa phương cần tập trung ứng phó chủ động.

Nắng nóng sắp mở rộng ra Hà Nội và khu vực Bắc Bộ.
Thông tin từ Trung tâm Dự báo khí tượng thuỷ văn Quốc gia cho biết, hiện nay ở khu vực từ Nghệ An đến Phú Yên, Tây Nguyên và miền Đông Nam Bộ có nắng nóng với nhiệt độ cao nhất ngày phổ biến 35 - 37 độ, có nơi trên 37 độ. Khu vực vùng núi và trung du Bắc Bộ có nơi nắng nóng.
Dự báo trong hôm nay và ngày 20/4, khu vực vùng núi và trung du Bắc Bộ có nắng nóng với nhiệt độ cao nhất phổ biển 35 - 36 độ, có nơi trên 37 độ; độ ẩm tương đối thấp nhất phổ biến 50 - 55%. Ngoài ra, khu vực đồng bằng Bắc Bộ có nắng nóng cục bộ với nhiệt độ cao nhất có nơi trên 35 độ.
Phó Trưởng phòng Dự báo thời tiết (Trung tâm Dự báo khí tượng thuỷ văn Quốc gia) Lê Thị Loan đưa ra cảnh báo, ngày 21 - 22/4 nắng nóng có khả năng mở rộng ra toàn Bắc Bộ.
Do ảnh hưởng của nắng nóng, có nơi nắng nóng gay gắt kết hợp với độ ẩm trong không khí giảm thấp và gió Tây Nam gây hiệu ứng phơn nên có nguy cơ xảy ra cháy nổ và hỏa hoạn ở khu vực dân cư.
Ngoài ra, nắng nóng còn có thể gây tình trạng mất nước, kiệt sức, đột qụy do sốc nhiệt đối với cơ thể người khi tiếp xúc lâu với nền nhiệt độ cao.
Sáng 19/4, Ban Chỉ đạo Quốc gia về Phòng, chống thiên tai cũng đã có thông tin về tình hình thời tiết, diễn biến thiên tai. Đồng thời, đề nghị các tỉnh, TP chủ động triển khai các biện pháp ứng phó với nguy cơ nắng nóng diện rộng trong những ngày tới.

Hà Nội: duy trì thường xuyên, liên tục công tác tuyên truyền phòng, chống thiên tai
Kinhtedothi - Ban Tuyên giáo và Dân vận Thành ủy Hà Nội vừa có Hướng dẫn số 05-HD/BTGDVTU về công tác tuyên truyền phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn năm 2025 trên địa bàn TP Hà Nội.

Đảm bảo sinh kế cho người lao động sau thiên tai
Kinhtedothi - Mới đây, ngay sau lễ khởi động chương trình truyền thông "Những cống hiến thầm lặng" năm 2025, tọa đàm “Giải pháp đảm bảo sinh kế cho người lao động sau thiên tai” đã được diễn ra, nhằm nêu ra thực trạng, tìm kiếm các giải pháp để thúc đẩy việc tham gia bảo hiểm rủi ro thiên tai cho người lao động

Chủ động ứng phó, nâng cao năng lực chống thiên tai cho người lao động
Kinhtedothi - Theo TS. Hoàng Mạnh Hùng – Giảng viên chính ngành Kinh tế và kinh doanh nông nghiệp Trường Kinh doanh Đại học Kinh tế Quốc dân, giải pháp cơ bản để giúp người lao động đảm bảo sinh kế là chủ động ứng phó trước, trong và sau thiên tai. Trong đó, tập trung khắc phục thiệt hại sau thiên tai gây ra; đồng thời, nâng cao năng lực chống thiên tai cho người lao động.