Cảnh báo ổ nhóm phạm tội người nước ngoài

Tuấn Kiệt
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Dịch vụ ngân hàng hiện nay đang phát triển với nhiều phương thức thanh toán thuận tiện, đa dạng.

Tuy nhiên, cũng do mới phát triển mạnh, người dân sử dụng thanh toán tiền trực tuyến, qua thẻ ATM còn thiếu cảnh giác nên các ổ nhóm tội phạm người nước ngoài đang nhắm vào sự sơ hở này, gia tăng hoạt động tội phạm tại Việt Nam.

Đối tượng nước ngoài thường sử dụng mạng xã hội và dịch vụ chuyển tiền quốc tế để lừa đảo.

Các nhóm tội phạm người nước ngoài thường vào Việt Nam qua con đường tiểu ngạch hoặc du lịch. Chúng tách nhỏ và hẹn trước một tỉnh, thành để nhập nhóm. Sau khi ổn định địa điểm thuê biệt lập, nhóm tội phạm bắt đầu sử dụng công nghệ cao để phạm tội và nhanh chóng tẩu thoát chỉ trong một thời gian ngắn. Ngày 20/12, lực lượng công an đã phát hiện, bắt giữ một nhóm tội phạm chuyên nghiệp hoạt động theo phương thức nêu trên. Theo đó, Cục An ninh mạng và Phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao (Bộ Công an) phối hợp cùng công an địa phương đã triệt phá nhóm đối tượng mang quốc tịch Trung Quốc hoạt động phạm tội sử dụng công nghệ cao trên địa bàn TP Vũng Tàu.

Trước đó, qua công tác nghiệp vụ, ban chuyên án đã đồng loạt kiểm tra tại 4 địa điểm gồm 3 biệt thự và 1 khách sạn trên địa bàn TP Vũng Tàu. Thời điểm kiểm tra, lực lượng chức năng xác định 22 người nước ngoài gồm 20 nam, 2 nữ mang quốc tịch Trung Quốc, cùng nhiều máy móc, thiết bị điện tử đang hoạt động phạm tội. Ban chuyên án thu giữ hơn 50 bộ máy tính các loại, hơn 200 phôi thẻ ngân hàng, 300 chiếc điện thoại di động cùng rất nhiều thiết bị liên quan đến hoạt động tội phạm công nghệ cao. Qua đấu tranh khai thác ban đầu, các đối tượng khai nhận phương thức, thủ đoạn của các đối tượng đang phạm tội, đó là thiết lập, quản trị, điều hành các website tổ chức đánh bạc trực tuyến; sử dụng hệ thống, phương tiện thiết bị và thông tin thẻ tín dụng của người nước ngoài để làm thẻ tín dụng giả…

Hà Nội cũng là nơi tội phạm loại hình này nhắm tới. Theo đó (tháng 8/2018), Công an TP Hà Nội phát hiện 4 đối tượng mang quốc tịch Trung Quốc, thuê nhà ở tại phường Ngọc Khánh có nhiều biểu hiện nghi vấn. Đấu tranh theo dõi, các trinh sát xác định, các đối tượng này chuyên lén cài đặt thiết bị trộm cắp thông tin tài khoản của khách hàng nhằm mục đích làm giả thẻ ATM để chiếm đoạt tài sản. Lực lượng Công an TP Hà Nội đã mật phục, bắt quả tang 2 trong 4 đối tượng đang có hành vi cài thiết bị công nghệ đánh cắp thông tin khách hàng tại cây ATM rút tiền. Kiểm tra nơi tạm trú, lực lượng công an bắt giữ các đồng phạm và thu giữ nhiều dữ liệu, thông tin mà nhóm tội phạm đã thu thập được cùng nhiều máy móc, thiết bị công nghệ cao để thực hiện hành vi phạm tội…

Cơ quan công an đang không ngừng đấu tranh, triệt phá loại hình tội phạm công nghệ cao đang nổi lên với dấu hiệu phức tạp. Cùng đó, người dân sử dụng dịch vụ ngân hàng cần phải có phương án tự bảo vệ mình, không để lộ, lọt thông tin cá nhân, tránh là nạn nhân của loại hình phạm tội nguy hiểm này.

Tin đọc nhiều

Kinh tế đô thị cuối tuần