Kinhtedothi - Những ngày gần đây, nhiều chủ xe ô tô tại Lạng Sơn liên tục phản ánh việc nhận được các cuộc gọi lạ từ những người tự xưng là cán bộ trung tâm đăng kiểm xe cơ giới, yêu cầu nộp phí để “đổi tem kiểm định” theo quy định mới. Tuy nhiên, đại diện ngành đăng kiểm địa phương đã khẳng định, đây là thủ đoạn lừa đảo tinh vi nhằm chiếm đoạt tiền và thông tin cá nhân của người dân.
Cụ thể, Trung tâm đăng kiểm xe cơ giới 1201D và 1202D thuộc Công ty Cổ phần Đăng kiểm xe cơ giới Lạng Sơn đã ghi nhận hơn 100 trường hợp chủ xe bị liên hệ bởi các đối tượng lạ. Những người này mạo danh là cán bộ đăng kiểm, thông báo sai sự thật rằng từ ngày 1/8/2025, toàn bộ xe ô tô đang lưu hành phải đổi sang tem kiểm định loại mới theo quy định của Bộ Xây dựng.
Để “hỗ trợ" nhanh chóng, các đối tượng hẹn lịch tại trung tâm đăng kiểm rồi yêu cầu chủ phương tiện chuyển trước khoản phí khoảng 10.000 đồng vào tài khoản cá nhân của chúng. Ngoài ra, chúng còn hướng dẫn chủ phương tiện cài đặt ứng dụng lạ để khai báo thông tin đăng kiểm.
Trung tâm đăng kiểm xe cơ giới 1202D thuộc Công ty Cổ phần đăng kiểm xe cơ giới Lạng Sơn
Trước diễn biến bất thường này, ông Lê Trung Thành, Giám đốc Công ty Cổ phần đăng kiểm xe cơ giới Lạng Sơn, khẳng định, Công ty không ủy quyền cho bất kỳ cán bộ nào gọi điện tư vấn, thu phí hay hỗ trợ đổi tem kiểm định xe. Thông tin về việc bắt buộc cấp đổi tem kiểm định mới từ 1/8 là hoàn toàn bịa đặt.
Ông Thành cũng cho biết, Cục Đăng kiểm Việt Nam (Bộ Xây dựng) chưa ban hành bất kỳ quy định nào về việc thay đổi tem kiểm định xe cơ giới như các đối tượng đã tung tin.
Hiện Công ty đã thông báo tới các cơ quan chức năng và công an để vào cuộc điều tra, xử lý hành vi mạo danh, lừa đảo này.
Công ty Cổ phần đăng kiểm xe cơ giới Lạng Sơn đề nghị các chủ xe tuyệt đối không chuyển tiền theo bất kỳ yêu cầu nào từ những người tự xưng là cán bộ trung tâm đăng kiểm. Không cài đặt ứng dụng lạ hoặc bấm vào đường link được gửi từ các số điện thoại không rõ ràng, nhằm tránh bị chiếm đoạt thông tin cá nhân và tài khoản ngân hàng.
Khi cần xác minh, hãy liên hệ trực tiếp đường dây nóng của Trung tâm theo số 0205.3715.737 (Trung tâm 1201D); 0205.3873.888 (Trung tâm 1202D).
Theo quy định hiện hành, tem và giấy chứng nhận đăng kiểm xe ô tô có hiệu lực đến hết hạn ghi trên tem, không cần phải đổi nếu không có yêu cầu thay đổi thông tin hành chính hay thông số kỹ thuật của xe. Do đó, người dân nên cập nhật thông tin từ cơ quan Nhà nước có thẩm quyền để tránh trở thành nạn nhân của các chiêu trò lừa đảo ngày càng tinh vi.
Kinhtedothi - Với hàng trăm di sản địa chất, văn hóa và sinh thái độc đáo, Lạng Sơn đã ghi danh trên bản đồ thế giới với danh hiệu Công viên địa chất toàn cầu UNESCO, tạo lực đẩy mới cho phát triển du lịch xanh và hội nhập quốc tế.
Kinhtedothi - Nhân dịp kỷ niệm 78 năm Ngày Thương binh - Liệt sĩ (27/7/1947 - 27/7/2025), ngày 22/7, các đoàn công tác của tỉnh Lạng Sơn đã tổ chức thăm hỏi, tặng quà các gia đình chính sách, người có công tại một số địa phương trên địa bàn tỉnh.
Kinhtedothi - Ngày 21/7, các đoàn công tác của UBND tỉnh Lạng Sơn đã kiểm tra thực tế công tác chuẩn bị ứng phó bão số 3 tại một số xã trọng điểm trên địa bàn tỉnh.
Ngày 23/9, Tòa án Nhân dân Khu vực 7 (TP Hồ Chí Minh) mở phiên sơ thẩm xét xử Phạm Đức Bình (55 tuổi, còn gọi là Bình "Kiểm") cùng 13 đồng phạm trong vụ án mua bán, tàng trữ trái phép vũ khí quân dụng; tổ chức đánh bạc, đánh bạc; lừa đảo chiếm đoạt tài sản và không tố giác tội phạm.
Kinhtedothi - Ngày 22/9, Tòa án Nhân dân (TAND) khu vực 16 - TP Hồ Chí Minh đưa ra xét xử sơ thẩm vụ án “Tranh chấp xử lý kỷ luật lao động theo hình thức sa thải” giữa nguyên đơn là bà Nguyễn Thị Mỹ Dung với bị đơn là Công ty TNHH Abbott Healthcare Việt Nam.
Kinhtedothi-Ngày 14/9, mạng xã hội lan truyền clip ghi lại cảnh một phụ nữ bị nam thanh niên sàm sỡ và cướp túi xách tại phường Ngọc Hà, khiến dư luận bức xúc.
Kinhtedothi- Ngày 22/9/2025, liên quan đến vụ máy tán sỏi ở Bệnh viện đa khoa Vùng Tây Nguyên, cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Đắk Lắk đã khởi tố, bắt tạm giam 2 trưởng khoa của bệnh viện này.