Việt Nam vươn mình trong kỷ nguyên mới
Logo
Đăng ký ấn phẩm|Đăng nhập

Cảnh báo Ukraine thiếu hụt lao động do di cư kéo dài

Kinhtedothi - Nữ nghị sĩ Ukraine, bà Nina Yuzhanina, cảnh báo một bộ phận lớn người Ukraine hiện đang sinh sống tại các quốc gia châu Âu có thể sẽ không trở lại quê hương trong tương lai gần, làm trầm trọng thêm tình trạng thiếu hụt lao động do di cư kéo dài.

Kinhtedothi - Trong cuộc phỏng vấn với kênh tin tức trực tuyến Novini Live ngày 9/4, bà Yuzhanina, thành viên Ủy ban Tài chính của Quốc hội Ukraine, nhận định khoảng 50% người Ukraine đang ở lại phương Tây khó có khả năng quay về, do lo ngại về môi trường thể chế, tình hình an ninh và sự không chắc chắn liên quan đến hỗ trợ quốc tế.

“Phần lớn trong số họ đã thích nghi với cuộc sống tự lập tại các quốc gia châu Âu, không còn phụ thuộc vào hỗ trợ từ Ukraine” - bà cho biết. “Không phải 70%, nhưng khoảng một nửa có thể sẽ quyết định ở lại.”

Trước đó, vào tháng 2, Bộ trưởng Bộ Thống nhất Ukraine, ông Oleksiy Chernyshov, cũng cho biết chỉ khoảng 30% người dân đã rời khỏi đất nước thực sự cân nhắc việc trở về, trong khi Ukraine đang cần bổ sung từ 3,1 đến 4,2 triệu lao động trong vòng 10 năm tới.

Những người tham gia mang theo cờ Ukraine trong “Cuộc diễu hành vì sự đoàn kết quốc gia”, diễn ra tại Kiev vào ngày 12/2/2022, trong bối cảnh tình hình căng thẳng leo thang giữa Ukraine và Nga. Ảnh: Anadolu Agency

Theo số liệu từ Ủy ban châu Âu, đến tháng 1/2024, khoảng 4,3 triệu người Ukraine đã được cấp quy chế bảo vệ tạm thời tại các quốc gia EU, trong đó Đức, Ba Lan và Cộng hòa Séc là những nơi tiếp nhận nhiều người nhất.

Ngoài châu Âu, một lượng lớn người Ukraine cũng đã di chuyển sang Nga. Theo Cơ quan Tị nạn Liên Hợp Quốc (UNHCR), tính đến năm 2023, khoảng 2,85 triệu người Ukraine đã đến nước này. Giới chức Nga đã triển khai nhiều chính sách hỗ trợ cư trú và tạo điều kiện hợp pháp hóa tình trạng cư trú cho người Ukraine, trong đó có cả nhập quốc tịch.

Tổng thống Vladimir Putin từng phát biểu rằng những người gốc Ukraine được chào đón tại Nga, và ông cho rằng đất nước này có thể là nơi sinh sống lâu dài của nhiều người Ukraine.

Tại một số quốc gia châu Âu, việc gia tăng dân số nhập cư được cho là đã tạo áp lực lên hệ thống an sinh xã hội. Tại Đức, chương trình hỗ trợ việc làm dành cho người Ukraine mang tên 'Job Turbo' được kỳ vọng tạo điều kiện hội nhập nghề nghiệp, nhưng đã vấp phải chỉ trích khi báo cáo cho thấy chương trình này chỉ đóng góp dưới 1% số việc làm dành cho người lao động nước ngoài trong năm 2023.

Đọc thêm: Động thái xích lại gần Nga của Mỹ làm dấy lên lo ngại trong NATO

Ba Lan cũng ghi nhận những ý kiến phản ánh trong xã hội về sự khác biệt trong điều kiện sinh sống của một bộ phận người Ukraine. Tháng 10/2023, Bộ trưởng Quốc phòng Ba Lan, ông Wladyslaw Kosiniak-Kamysz, cho biết một bộ phận người dân cảm thấy bất ngờ trước hình ảnh những thanh niên Ukraine sử dụng xe hơi đắt tiền và nghỉ ngơi tại các khách sạn cao cấp vào cuối tuần.

Đọc nhiều
HỎI ĐÁP THÔNG MINH

CẢM NHẬN CỦA BẠN VỀ BÀI VIẾT NÀY

  • Rất hay
  • Thích
  • Giải trí
  • Cần cải thiện

BÌNH LUẬN (0)

Đừng bỏ lỡ
Mỹ tạm áp thuế: cơ hội cho ngành công nghệ tái định hình chuỗi cung ứng

Mỹ tạm áp thuế: cơ hội cho ngành công nghệ tái định hình chuỗi cung ứng

15 Apr, 05:25 PM

Kinhtedothi - Ngày 12/4/2025, chính quyền Tổng thống Mỹ Donald Trump bất ngờ công bố quyết định đình chỉ trong 90 ngày việc áp mức thuế nhập khẩu cao đối với một loạt sản phẩm công nghệ cao. Động thái này lập tức tạo hiệu ứng lan tỏa tích cực lên thị trường tài chính toàn cầu, đặc biệt với lĩnh vực công nghệ và di động vốn đang chịu áp lực lớn về chi phí và nguồn cung.

Hàn Quốc đẩy mạnh hỗ trợ ngành chip

Hàn Quốc đẩy mạnh hỗ trợ ngành chip

15 Apr, 02:37 PM

Kinhtedothi - Trước sức ép cạnh tranh gia tăng và những bất ổn từ chính sách thương mại toàn cầu, Chính phủ Hàn Quốc vừa quyết định tăng đáng kể quy mô gói hỗ trợ dành cho ngành công nghiệp bán dẫn – lĩnh vực được coi là “xương sống” của nền kinh tế nước này.

Tin mới
VIDEO
Tin Tài Trợ