"Cánh buồm đỏ thắm" kết nối văn hóa Nga-Việt

Liên Hà
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Tối 2/10, tại Hà Nội đã diễn ra Đại nhạc hội thời trang "Cánh buồm đỏ thắm".

Đây là hoạt động thường niên đầy ý nghĩa do Chi hội Trái tim nước Nga Xô Viết thuộc Hội hữu nghị Việt - Nga TP Hà Nội tổ chức nhằm  kết nối đông đảo cộng đồng người Nga đang sinh sống tại Hà Nội và các tình, thành phố khác, những người Việt Nam đã từng học tập và làm việc tại Nga.

Đại nhạc hội thời trang "Cánh buồm đỏ thắm".
Đại nhạc hội thời trang "Cánh buồm đỏ thắm".

Tại Đại nhạc hội, Đại sứ Đặc mệnh toàn quyền Liên bang Nga tại Việt Nam Gennady Bezdetko chúc sức khỏe các đại biểu và thành viên Câu lạc bộ Trái tim nước Nga Xô Viết.

Chia sẻ những kỷ niệm đầy ý nghĩa giữa hai đất nước, giữa Nhân dân hai nước Việt Nam - Nga, Đại sứ bày tỏ mong muốn tình cảm sâu đậm giữa Nhân dân hai đất nước sẽ ngày càng bền chặt qua các hoạt động giao lưu văn hóa.

Đại sứ Đặc mệnh toàn quyền Liên bang Nga tại Việt Nam Gennady Bezdetko phát biểu tại sự kiện. 
Đại sứ Đặc mệnh toàn quyền Liên bang Nga tại Việt Nam Gennady Bezdetko phát biểu tại sự kiện. 

Bà Nguyễn Bích Hạnh, thành viên Câu lạc bộ Trái tim nước Nga Xô Viết cho biết, câu lạc bộ thành lập năm 2014 và trở thành Chi hội chính thức của Hội hữu nghị Việt - Nga thành phố Hà Nội vào năm 2019.

Với hơn 250 thành viên chính thức, Chi hội tập trung tăng cường tổ chức các hoạt động tăng cường giao lưu, văn hoá mang đậm phong cách đặc trưng của hai nước Việt Nam và Nga nhằm gắn kết cộng đồng người Nga đang sinh sống tại Hà Nội, những người Việt Nam đã từng học tập và công tác tại Nga. 

Đây là hoạt động thường niên đầy ý nghĩa do Chi hội Trái tim nước Nga Xô Viết thuộc Hội hữu nghị Việt - Nga TP Hà Nội tổ chức. 
Đây là hoạt động thường niên đầy ý nghĩa do Chi hội Trái tim nước Nga Xô Viết thuộc Hội hữu nghị Việt - Nga TP Hà Nội tổ chức. 

Trong không khí tràn ngập điệu múa, lời ca và các màn trình diễn nghệ thuật đầm chất văn hóa Nga - Việt, nhiều thành viên Chi hội cũng như người dân Thủ đô tham dự sự kiện đã coi đây là dịp gặp gỡ, chia sẻ những kinh nghiệm kinh doanh, tìm kiếm cơ hội hợp tác, hiểu thêm và hai nước và xích lại gần nhau hơn. 

Tin đọc nhiều

Kinh tế đô thị cuối tuần