Việt Nam vươn mình trong kỷ nguyên mới
Logo
Đăng ký ấn phẩm|Đăng nhập

Cảnh giác với bánh trung thu tự làm

Kinhtedothi - Dù một tháng nữa mới đến Tết Trung thu nhưng từ vài tuần nay thị trường bánh Trung thu đã khá tấp nập.
Bên cạnh những sản phẩm của các nhà sản xuất lớn như Kinh Đô, Hữu Nghị, Mai Sơn… thì vài năm trở lại đây, mặt hàng bánh trung thu tự làm tại nhà đã thu hút được người tiêu dùng. Tuy nhiên, theo các chuyên gia y tế, những sản phẩm này chưa chắc đã an toàn.
Ảnh minh họa
Ảnh minh họa
Dạo qua các trang mạng xã hội không khó để thấy những lời mời chào hấp dẫn về sản phẩm bánh trung thu tự làm hay còn được gọi là bánh “handmade”. Người kinh doanh rất đa dạng, từ bà nội trợ cho đến dân văn phòng, học sinh, sinh viên… tất cả đều tự nhận là “bánh gia truyền”, đảm bảo chất lượng và ATTP. Ngoài mặt hàng bánh truyền thống, bánh trung thu handmade được các thợ làm bánh nghiệp dư sáng tạo nhiều mẫu mã như bánh thạch rau câu, bánh hoa quả... Do vậy, nguồn nguyên liệu cho các loại bánh này cũng được dịp “nóng” theo. Tuy nhiên, hầu hết các thợ làm bánh mới chỉ chú trọng đều công dụng, mùi vị của các nguyên liệu chứ ít ai chú trọng đến nguồn gốc của các nguyên liệu này.

Chị Nguyễn Huyền Trang (Thanh Xuân) chia sẻ, làm bánh trung thu là sở thích cá nhân nên chị thường dạo quanh các chợ Đồng Xuân, phố Hàng Buồm, chợ Hà Đông để tìm kiếm nhiều nguồn nguyên liệu mới, lạ. Thế nhưng, với giá thành chỉ từ 25.000 - 30.000 đồng/kg bột làm bánh nướng, nhân bánh (đậu xanh, khoai môn, hạt sen, thập cẩm…) từ 60.000 - 90.000 đồng/kg, thậm chí các loại nhân tổ yến, vi cá mập cũng bán đầy rẫy trong chợ thì chất lượng khó đảm bảo, chưa kể đến vấn đề ATTP. Anh Lê Trung Dũng (Đống Đa) cho biết, đã kinh doanh là phải có lãi nên khó có thể kiểm soát bánh của người tự làm bánh tại nhà được làm từ nguyên liệu nào, quy trình đảm bảo ATTP hay không.

Ông Nguyễn Thanh Phong – Cục trưởng Cục ATTP, Bộ Y tế cho biết, các sản phẩm bánh trung thu của các cơ sở sản xuất lớn đều phải qua kiểm định chất lượng, có giấy chứng nhận ATTP mới được đưa ra thị trường. Như vậy, các sản phẩm tự làm tại nhà không qua kiểm định của bất kỳ cơ quan chức năng nào nên khó có thể đảm bảo ATTP. Do vậy, mức độ rủi ro khi sử dụng các sản phẩm sẽ cao và nếu có vấn đề gì xảy ra thì chính người tiêu dùng chịu thiệt.

Bác sĩ Nguyễn Văn Tiến - Viện Dinh dưỡng quốc gia khẳng định, mỗi loại nguyên liệu (bột, nhân, gia vị...) làm bánh trung thu đều có nguy cơ ô nhiễm vi sinh vật gây nên các loại bệnh như tụ cầu, tả, lỵ, thương hàn, ký sinh trùng... Thêm nữa, điều kiện vệ sinh nơi chế biến, dụng cụ chế biến, dụng cụ bảo quản bánh đều có nguy cơ chứa các tác nhân gây ô nhiễm. Việc không bảo đảm ATTP của một công đoạn hay nhiều công đoạn làm bánh, có nguy cơ gây ngộ độc thực phẩm cấp tính, mạn tính, bệnh truyền qua thực phẩm, ảnh hưởng đến sức khỏe, thậm chí đe dọa tính mạng của người sử dụng. Do vậy, các chuyên gia dinh dưỡng khuyến cáo, người làm bánh phải cân nhắc trong việc lựa chọn nguồn nguyên liệu và phụ gia sản phẩm. Đối với bánh mua sẵn cần phải có nguồn gốc rõ ràng, có tên của nhà sản xuất, địa chỉ nơi sản xuất, có hướng dẫn sử dụng, bảo quản. Không lựa chọn bánh bị dập nát, biến dạng, bao bì rách nát, có màu sắc khác thường, bị thiu, ẩm mốc, hư hỏng, có mùi khác lạ và khi mua bánh về phải được bảo quản ở nơi sạch sẽ.
Đọc nhiều
HỎI ĐÁP THÔNG MINH

CẢM NHẬN CỦA BẠN VỀ BÀI VIẾT NÀY

  • Rất hay
  • Thích
  • Giải trí
  • Cần cải thiện

BÌNH LUẬN (0)

Đừng bỏ lỡ
UBND cấp xã được tổ chức các cơ quan chuyên môn hoặc bố trí chức danh công chức chuyên môn

UBND cấp xã được tổ chức các cơ quan chuyên môn hoặc bố trí chức danh công chức chuyên môn

02 Jun, 04:26 PM

Kinhtedothi-Căn cứ các tiêu chí về quy mô dân số, diện tích tự nhiên, điều kiện phát triển KT-XH và các yếu tố đặc thù của từng loại đơn vị hành chính (ĐVHC) ở nông thôn, đô thị, hải đảo, UBND cấp xã được tổ chức các cơ quan chuyên môn hoặc bố trí các chức danh công chức chuyên môn để tham mưu, giúp UBND về ngành, lĩnh vực ở địa bàn cấp xã theo quy định.

Tuổi trẻ Thủ đô thúc đẩy hệ sinh thái đổi mới sáng tạo

Tuổi trẻ Thủ đô thúc đẩy hệ sinh thái đổi mới sáng tạo

31 May, 06:13 PM

Kinhtedothi - Ngày 31/5, tại Đại học Bách khoa Hà Nội, Thành đoàn Hà Nội tổ chức “Ngày hội đổi mới sáng tạo Thủ đô năm 2025”. Ngày hội thu hút sự tham dự của gần 1.000 đoàn viên, thanh niên, sinh viên đến từ các trường đại học, cao đẳng, học viện trên địa bàn thành phố.

Tin mới
VIDEO
Tin Tài Trợ