Cảnh giác với bẫy lừa đảo bán số, lô đề qua mạng

Hà Thanh
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Theo phản ánh của người dùng mạng xã hội Facebook, Zalo, gần đây xuất hiện nhiều tài khoản lạ chủ động liên lạc và dùng chiêu trò lôi kéo họ tham gia vào trò chơi "buôn lô, trúng số" cam kết trúng 100%.

"Bách phát bách trúng"
Trên mạng xã hội gần đây xuất hiện không ít hội nhóm quảng cáo tiết lộ số lô đề bao trúng 100%, thậm chí cung cấp số "trượt" còn được trả lại tiền. Lướt qua mạng xã hội Facebook có không ít hội nhóm hoạt động nhộn nhịp. Có thể kể đến như: "Hội lô đề miền Bắc"; "Chốt lô đề miền Bắc", "Cao thủ chốt lô đề miền Bắc công khai"...
Hội nhóm báo số, lô đề nhan nhản trên mạng xã hội.

Dưới vai người chơi, phóng viên đã liên lạc với chủ tài khoản Facebook có tên Phan Hoàng Hải. Hàng ngày, trên trang này đăng đều đặn kết quả quay xổ số và các tin nhắn để quảng cáo trúng số lô, đề. Qua lời quảng cáo của để liên lạc qua Zalo Lộc Phát số điện thoại 08787604xx để tìm hiểu.

Theo như chia sẻ của người này, người dùng sẽ được tiết lộ số lô, đề "bách phát, bách trúng" thì cần mất phí trước để "cảm ơn với cấp trên trường quay". Chủ tài khoản này còn công khai rao bán số để chơi lần lượt: Dàn "số đề" 15 triệu đồng; "lô xiên" 10 triệu đồng; "lô bạch thủ" là 5 triệu đồng.

Để dụ người chơi xuống tiền, có được số lô đề, chủ tài khoản này quảng cáo: "Số đã chốt ra thị trường bao "nổ" (trúng) 100% và khẳng định hoàn trả tiền nếu số không trúng". Chủ tài khoản còn khẳng định mình là đơn vị trung gian với công ty xổ số, uy tín, được khẳng định bằng các bảng số kết quả quay số hàng ngày được đưa lên Facebook. Người chơi chọn hình thức xong, chuyển tiền đến số tài khoản 190366105010xx (ngân hàng Techcombank, mang tên Kiều Thùy D.), sau đó sẽ được chuyển số để chơi.

Tiếp tục tìm hiểu, phóng viên liên lạc với một tài khoản khác có tên Trần Nguyễn Hưng và được kết nối với số điện thoại 0923654xxx. Liên lạc qua Zalo, chủ tài khoản xưng tên Hoàng Anh, nói để lại số điện thoại sẽ trực tiếp gọi điện để tư vấn.

Theo chia sẻ của người này, số bán được bao thầu trực tiếp từ hội đồng quay thưởng xổ số, uy tín. Hoàng Anh tiết lộ, mỗi ngày, công bao thầu đảm bảo trúng 3 "số lô, đề". Số lô là 5 triệu đồng, số đề là 15 triệu đồng và số lô xiên là 40 triệu đồng".

Người này còn cho biết, sau khi người chơi chọn hình thức xong thì chuyển tiền đến số tài khoản 190260073x (mang tên Nguyễn Thanh L., mở tại Ngân hàng Vietcombank - chi nhánh Hà Nội) sẽ được báo số để chơi.

Chủ tài khoản này nói rằng, thông tin người chơi được giữ bí mật. Chưa đầy 1 phút sau khi quảng cáo trò chơi lô đề trúng số dễ dàng, Hoàng Anh nhắn tin dụ dỗ nhiều người chơi đã hoàn tất gửi tiền và hối thúc gửi sớm tiền để nhận số. Nhiều ngày sau, chủ tài khoản này liên tục nhắn tin chiêu dụ, mời gọi người chơi chuyển tiền vào số tài khoản của 1 cá nhân.

Triệt phá ổ nhóm lừa đảo báo kết quả lô đề

Ngày 3/5, Công an quận Hà Đông (Hà Nội) đã tạm giữ hình sự các đối tượng: Trần Văn Bắc và Phạm Văn Nam (SN 1998, ở TP Pleiku, tỉnh Gia Lai); Hoàng Văn Hoan (SN 1995, ở huyện Vị Xuyên, tỉnh Hà Giang); Dư Trọng Nghĩa và Trần Xuân Hòa (SN 1999, ở huyện Ứng Hòa, Hà Nội); Nghiêm Xuân Đức (SN 2004; ở huyện Duy Tiên, tỉnh Hà Nam); Bùi Văn Thiện (SN 1994 ở huyện Lạc Sơn, tỉnh Hòa Bình); Hà Duy Tuấn (SN 1993; ở huyện Thái Thụy, tỉnh Thái Bình) để điều tra hành vi "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản".

Từ đầu tháng 4/2021, nhóm đối tượng thuê phòng 2023 tại tòa A, chung cư SAMSORA 105 phố Chu Văn An, phường Yết Kiêu, quận Hà Đông và sử dụng các tài khoản để tự giới thiệu, đưa thông tin là nhân viên của Công ty Xổ số kiến thiết miền Bắc (XSKTMB), mỗi ngày đều có được một bộ "số lô", "số đề", "số ba càng" chính xác, đánh là sẽ trúng theo kết quả Công ty XSKTMB mở hằng ngày.

Cơ quan công an đã làm rõ, Trần Văn Bắc là đối tượng cầm đầu, hàng ngày chỉ đạo "đàn em" sử dụng 37 chiếc máy tính xách tay đã cài phần mềm MaxCare (là phần mềm quản lý các tài khoản Facebook đã bị hack, đăng nhập tự động và đăng bài tự động vào các tài khoản Facebook). Bắc còn thuê khoảng 10.000 tài khoản Facebook đã bị hack, cài vào 37 máy tính xách tay (mỗi máy khoảng 300 tài khoản Facebook và đều được cài phần mềm MaxCare để đăng tự động vào các số tài khoản này, đăng bài, đưa thông tin giả mạo để câu khách).

Ngoài ra, các đối tượng sử dụng khoảng 100 chiếc Dcom 4G (thiết bị kết nối mạng Internet), 1 máy in màu và sử dụng nhiều tài khoản ngân hàng, nhiều điện thoại với nhiều sim số khác nhau (trong đó có nhiều sim số đẹp) để lợi dụng sự nhẹ dạ, cả tin của những người hám lợi, mong làm giàu, muốn "đổi đời" thông qua việc đánh "lô, đề" trái phép. Hàng ngày, các đối tượng tự nghĩ ra các con số, sau đó sử dụng mạng xã hội Facebook, rồi tự giới thiệu, đưa thông tin là nhân viên của Công ty XSKTMB.

Nội dung bài viết khi đăng tải vào các tài khoản Facebook đều công khai số điện thoại, Zalo của Bắc nhưng dưới nhiều cái tên khác nhau. Khi người nào có nhu cầu liên hệ mua số "lô", số "đề", số "ba càng VIP" thì Bắc sẽ trực tiếp giao dịch, trao đổi, tư vấn, và xưng tên là Lê Anh Dũng... với danh nghĩa là nhân viên Công ty XSKTMB, thậm chí là Phó Trưởng phòng của Công ty XSKTMB. Khi người mua mắc bẫy, chuyển tiền qua tài khoản, Bắc cùng đồng bọn sẽ chiếm đoạt và dừng giao dịch.

Bước đầu xác định Trần Văn Bắc cùng đồng bọn đã lừa đảo, chiếm đoạt của ít nhất 3 người tại các thành phố Hải Phòng, Hà Nội và tỉnh Hòa Bình, với số tiền gần 100 triệu đồng.

Nêu quan điểm về thủ đoạn dụ dỗ, "ôm lô" của các đối tượng, Trung tá Đào Trung Hiếu, chuyên gia tội phạm học (Bộ Công an), nhận định, đây là thủ đoạn lừa đảo, chiếm đoạt tài sản. Bởi vì, không có căn cứ nào để đưa ra con số bán cho người chơi. Xuất phát từ thực tế xã hội, một số người có "máu đỏ đen" nên các đối tượng mới có "đất diễn. Vì vậy người dùng cần cảnh giác để không sa đà vào mắc bẫy của các đối tượng lừa đảo, tránh tiền mất tật mang.