Việt Nam vươn mình trong kỷ nguyên mới
Logo
Đăng ký mua gói ấn phẩm|Đăng nhập

Cảnh giác với tội phạm cướp giật tài sản

Kinhtedothi - Thời gian qua, Công an TP Hà Nội đã liên tiếp bắt giữ các đối tượng gây ra nhiều vụ cướp giật tài sản của người đi đường.
Điển hình, ngày 9/4, Phòng Cảnh sát hình sự đã thực hiện lệnh bắt khẩn cấp 2 đối tượng: Lê Đình Hải (SN 1990, trú tại huyện Thanh Trì) và Đặng Quốc Kế (SN 1987, trú tại huyện Thanh Oai) về hành vi cướp giật tài sản. 

Tại cơ quan điều tra, 2 đối tượng khai nhận, do cần tiền để mua ma túy, chiều 8/4, Hải cùng Kế điều khiển xe máy đã tháo BKS đi tìm cơ hội để cướp giật tài sản. Đến hầm chui trên đường Nguyễn Trãi - Khuất Duy Tiến, phát hiện 2 phụ nữ chở nhau bằng xe máy, một người đang cầm trên tay chiếc iPhone 6, Hải điều khiển xe máy áp sát để Kế ngồi sau giật chiếc điện thoại rồi bỏ chạy. Khi chúng mang bán chiếc điện thoại này ở một cửa hàng trên phố Trương Định thì bị cơ quan công an bắt giữ. Đấu tranh khai thác, Hải và Kế còn khai nhận đã gây ra 6 vụ cướp giật điện thoại khác trên địa bàn Hà Nội.

Tiếp đó, vào trưa 24/4, Công an quận Hà Đông đã bắt quả tang 2 đối tượng Nguyễn Văn Hùng (SN 1992, ở phường Vạn Phúc, quận Hà Đông) và Bùi Trung Hiếu (SN 1986, ở phường Văn Quán, quận Hà Đông) thực hiện hành vi cướp giật tài sản. Hai đối tượng dùng xe máy che BKS lang thang tìm “con mồi”. Đi đến ngã tư giao cắt đường Quang Trung - Ngô Thì Nhậm (quận Hà Đông) phát hiện thấy người phụ nữ ngồi trên yên xe máy cầm chiếc iPhone 6 Plus, chúng liền áp sát để giật điện thoại rồi bỏ chạy… Ngoài ra, các đối tượng còn khai nhận trước đó còn cướp giật điện thoại iPhone 6 Plus của một phụ nữ tại đường Triều Khúc.

Theo nhận định của cơ quan điều tra, qua các vụ cướp giật cho thấy, thủ đoạn của các đối tượng phạm tội về cơ bản giống nhau. Chúng thường một mình, hoặc cùng đồng bọn đi xe máy (có thể che, hoặc tháo BKS) để thực hiện hành vi cướp giật. Các đối tượng thường lang thang trên đường, nơi vắng người qua lại, tìm sơ hở của người đi đường, đặc biệt là phụ nữ vừa đi xe máy vừa nghe điện thoại, đeo túi xách… Nguy hiểm hơn, các đối tượng cướp giật sau khi gây án thường phóng xe tẩu thoát với tốc độ rất cao, nạn nhân cố giằng lại tài sản, đuổi theo sẽ bị chúng đạp ngã xuống đường, khả năng gây thương tích cao, có thể nguy hiểm đến tính mạng.

Từ những vụ cướp giật nêu trên, lãnh đạo Đội Chống tội phạm cướp và cướp giật tài sản (Phòng Cảnh sát hình sự) đưa ra những cảnh báo, khuyến cáo: Người dân cần nêu cao ý thức cảnh giác, tự bảo quản tính mạng, tài sản khi tham gia giao thông trên đường phố và phòng ngừa mọi hoạt động của tội phạm cướp giật tài sản như: Không nên vừa đi đường vừa sử dụng điện thoại, không đeo túi xách khi lái xe, không nên đeo nhiều trang sức khi ở ngoài đường, không đem tài sản có giá trị lớn theo người nếu phải di chuyển vào buổi tối…
Đọc nhiều
HỎI ĐÁP THÔNG MINH

CẢM NHẬN CỦA BẠN VỀ BÀI VIẾT NÀY

  • Rất hay
  • Thích
  • Giải trí
  • Cần cải thiện

BÌNH LUẬN (0)

Đừng bỏ lỡ
Ngập ngụa bùn đất, đồ đạc hư hỏng sau khi lũ rút

Ngập ngụa bùn đất, đồ đạc hư hỏng sau khi lũ rút

23 Nov, 01:26 PM

Trận lũ lịch sử ở Đông Đắk Lắk nhấn chìm toàn vùng, gây thiệt hại hơn 5.330 tỷ đồng, 65 người chết và mất tích. Khi nước rút, chính quyền, lực lượng chức năng và người dân dồn lực cứu trợ, dọn dẹp, lấy tình đồng bào làm điểm tựa để vùng lũ đứng dậy.

Từ Nam Phi, Thủ tướng chủ trì cuộc họp trực tuyến về ứng phó, khắc phục hậu quả mưa lũ

Từ Nam Phi, Thủ tướng chủ trì cuộc họp trực tuyến về ứng phó, khắc phục hậu quả mưa lũ

23 Nov, 10:01 AM

Vào lúc 7 giờ ngày 23/11 (theo giờ Hà Nội, tức 2 giờ cùng ngày theo giờ Nam Phi), từ thành phố Johannesburg, Thủ tướng Phạm Minh Chính đã chủ trì cuộc họp khẩn trực tuyến với các bộ, ngành, cơ quan, địa phương qua các điểm cầu trong nước về tình hình mưa lũ và tiếp tục ứng phó, khắc phục hậu quả thiên tai tại các tỉnh miền Trung.

Bộ Nội vụ ban hành Công văn xung quanh thông tin sai lệch về việc tiếp tục sắp xếp đơn vị hành chính 

Bộ Nội vụ ban hành Công văn xung quanh thông tin sai lệch về việc tiếp tục sắp xếp đơn vị hành chính 

22 Nov, 02:51 PM

Kinhtedothi-Bộ Nội vụ cho biết hiện nay, Trung ương Đảng, Quốc hội và Chính phủ không có chủ trương tiếp tục thực hiện sắp xếp, sáp nhập các đơn vị hành chính mà yêu cầu cả hệ thống chính trị tiếp tục chăm lo, kiến tạo cho mô hình chính quyền địa phương 2 cấp hoạt động hiệu lực, hiệu quả, phục vụ Nhân dân tốt hơn.

Tin mới
VIDEO
Tin Tài Trợ