Cảnh sát cứu kịp thời người đàn ông định nhảy lầu tự tử ở Goldmark City

Đạt Lê
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Lực lượng Công an quận Bắc Từ Liêm đã cứu kịp thời 1 người đàn ông có ý định tự tử từ tầng mái chung cư R2, Khu đô thị (KĐT) Goldmark City, phường Phú Diễn.

Chiều ngày 30/6, Công an quận Bắc Từ Liêm (Hà Nội) cho biết, vào hồi 17 giờ ngày 30/6/2022 nhận tin báo từ Công an phường Phú Diễn có người định nhảy lầu tại tầng mái toà nhà chung cư R2, KĐT Goldmark City, phường Phú Diễn, quận Bắc Từ Liêm.

Hiện trường nơi người đàn ông định nhảy lầu tự vẫn.
Hiện trường nơi người đàn ông định nhảy lầu tự vẫn.

Ngay sau đó, Công an quận Bắc Từ Liêm đã xuất 1 xe chỉ huy, 2 xe chữa cháy đến hiện trường phát hiện 1 người đàn ông đang có ý định tự tử tại tầng mái của toà nhà chung cư R2, KĐT Goldmark City.

Lập tức, đơn vị tổ chức triển khai đệm hơi tại khu vực sân phía dưới chân toà nhà R2. Đồng thời, cán bộ chiến sỹ tiếp cận hiện trường tại tầng mái, phát hiện thấy nạn nhân có dấu hiệu tinh thần không ổn định (có thể đã sử dụng chất uống có cồn), liên tục la hét, đứng trên lan can chắn của mái và đang có ý định tự tử.

Lực lượng Công an quận Bắc Từ Liêm cứu kịp thời người đàn ông xuống nơi an toàn. 
Lực lượng Công an quận Bắc Từ Liêm cứu kịp thời người đàn ông xuống nơi an toàn. 

Lúc này Thượng tá Bùi Đăng Tuấn - Phó trưởng Công an quận Bắc Từ Liêm và Trung tá Nguyễn Đức Đông - Đội trưởng Đội Cảnh sát PCCC&CNCH đã dùng các biện pháp nghiệp vụ, thuyết phục, trấn an tâm lý để người bị nạn bình tĩnh và làm đánh lạc hướng sự chú ý của nạn nhân.

Các cán bộ chiến sỹ của Đội Cảnh sát PCCC&CNCH sử dụng dây cứu hộ cố định người vào lan can tầng mái để đảm bảo an toàn. Căn đúng thời điểm tâm lý nạn nhân đã ổn định và có sự mất tập trung, lực lượng chuyên nghiệp đã tiến tới áp sát, khống chế nạn nhân, đưa nạn nhân xuống an toàn.

Đến khoảng 17 giờ 45 phút nạn nhân được lực lượng chức năng đưa về phòng ban quản lý tại tầng hầm để làm việc. Đồng thời, Đội Cảnh sát PCCC&CNCH tiến hành bàn giao hiện trường cho Công an phường Phú Diễn để bảo vệ phục vụ điều tra làm rõ.

Thông tin bước đầu, người đàn ông được cứu là ông Hoàng Quốc A. (SN 1973; HKTT phường Yên Hoà, quận Cầu Giấy, Hà Nội).

Hiện nguyên nhân vụ việc đang được cơ quan chức năng điều tra, làm rõ.