Cảnh sát giao thông Hà Nội đến quán nhậu tuyên truyền luật giao thông
Kinhtedothi - Nhằm nâng cao ý thức về tác hại của rượu bia và nguy cơ tai nạn giao thông, Đội CSGT đường bộ số 7 phối hợp với Công an phường Thanh Xuân tuyên truyền kết hợp kiểm soát tại các quán nhậu trên tuyến Vũ Trọng Phụng – Ngụy Như Kon Tum – Nguyễn Tuân.
Theo thống kê từ Phòng CSGT Hà Nội, trong 6 tháng đầu năm 2025, lực lượng chức năng đã xử lý 136.412 trường hợp vi phạm trật tự an toàn giao thông; tạm giữ 30.486 phương tiện; tước giấy phép lái xe đối với 7.441 trường hợp.
Trong đó, có 23.504 trường hợp vi phạm nồng độ cồn, 11.884 vi phạm tốc độ, 30.049 vi phạm mũ bảo hiểm... Kế hoạch tuyên truyền kết hợp với xử phạt được xác định để thay đổi ý thức, từ đó giảm vụ tai nạn do rượu bia. Mô hình này đặt trách nhiệm cả lên vai người kinh doanh. Nhiều quán bia, nhà hàng đã cam kết không phục vụ khách say lái xe, thậm chí giữ chìa khóa xe hoặc gọi xe đưa về.

Lực lượng CSGT tuyên tuyền tới chủ quán nhậu.
Nhằm nâng cao ý thức về tác hại của rượu bia và nguy cơ tai nạn giao thông, tối 23/7, Đội CSGT đường bộ số 7 phối hợp với Công an phường Thanh Xuân tuyên truyền kết hợp kiểm soát tại các quán nhậu trên tuyến Vũ Trọng Phụng – Ngụy Như Kon Tum – Nguyễn Tuân. Đây là nơi tập trung nhiều cơ sở kinh doanh dịch vụ ăn uống và bia rượu.
Trước khi tuần tra, cán bộ chiến sĩ dán tờ rơi, áp phích về mức phạt do vi phạm nồng độ cồn ở các khu vực như quầy thanh toán, bãi xe, bàn.
Đặc biệt, để việc tuyên truyền phát huy hiệu quả, lực lượng chức năng chủ động vào tận bàn nhậu, để phát tờ rơi và tuyên truyền về hậu quả, khi lái xe sau khi uống rượu bia; đồng thời, vận động khách nhậu chủ động gửi xe và gọi taxi, xe ôm công nghệ về nhà an toàn.

Trước khi tuần tra, cán bộ chiến sĩ dán tờ rơi, áp phích về mức phạt do vi phạm nồng độ cồn ở các khu vực như quầy thanh toán, bãi xe, bàn.
Anh Nguyễn Quang Dương, quản lý một quán bia ở Thanh Xuân cho biết, bản thân rất ủng hộ sáng kiến này. Quán đã sẵn sàng bố trí nhân viên giữ xe cho khách đã uống bia rượu và hỗ trợ khách gọi phương tiện về nhà.
Anh Dương Trí Đức (trú tại Thanh Xuân, Hà Nội) chia sẻ, sau khi được lực lượng chức năng tuyên truyền, về mức độ nguy hại, nếu tự điều khiển phương tiện khi đã say rượu, anh sẽ gửi xe tại quán và đi xe ôm về nhà để đảm bảo an toàn.
Trung tá Nguyễn Đức Sơn - cán bộ Đội CSGT số 7 cho biết, trong tháng vừa qua, đơn vị đã xử lý 299 trường hợp vi phạm nồng độ cồn. Số lượng và mức độ vi phạm đang có chiều hướng giảm so với cùng kỳ năm trước. Nhiều lái xe đã chấp hành tốt quy định. Chỉ còn một bộ phận nhỏ cố tình lái xe sau khi uống rượu bia.
Chiến dịch tuyên truyền bằng áp phích, tờ rơi cùng hỗ trợ gọi xe hộ, giữ xe an toàn bắt đầu từ Thanh Xuân đang được nhân rộng ra nhiều địa phương khác như Cầu Giấy, Nam Từ Liêm… Điển hình như đội CSGT số 6 đã thực hiện áp phích "Đã uống rượu bia - không lái xe" tại 100 quán nhậu trên địa bàn.

Hà Nội đẩy nhanh tiến độ trong việc chuyển đổi phương tiện giao thông “xanh”
Kinhtedothi - Văn phòng UBND Thành phố ban hành Thông báo số 459/TB-VP về Kết luận của Phó Chủ tịch UBND Thành phố Nguyễn Mạnh Quyền tại cuộc họp nghe báo cáo kiểm điểm tiến độ triển khai các chỉ đạo của UBND Thành phố trong việc chuyển đổi phương tiện giao thông “xanh” trên địa bàn Thành phố.

Tai nạn giao thông mới nhất 23/7/2025: 2 xe đầu kéo đấu đầu rồi bốc cháy trên quốc lộ
Kinhtedothi - 2 xe đầu kéo đấu đầu rồi bốc cháy trên quốc lộ; Người phụ nữ đi xe đạp điện tử vong sau va chạm với ô tô; Tai nạn liên hoàn trên quốc lộ 5... là những tin tai nạn giao thông mới nhất hôm nay 23/7/2025.

Triệt phá nhóm “bao luật” cho xe vi phạm giao thông, thu tiền triệu mỗi tháng
Kinhtedothi - Ngày 23/7, Công an tỉnh Phú Thọ cho biết, Phòng Cảnh sát hình sự vừa triệt phá thành công một nhóm đối tượng chuyên lừa đảo chiếm đoạt tài sản bằng thủ đoạn “bao luật” cho các phương tiện vi phạm quy định về trật tự an toàn giao thông đường bộ.