Cảnh sát giao thông phát hiện khoảng 500 que kem Tràng Tiền giả

Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Đang làm nhiệm vụ trên Quốc lộ 6, lực lượng CSGT đã phát hiện xe tải chở nhiều thùng xốp chứa kem. Tuy nhiên, qua kiểm tra, cảnh sát xác định lô kem trên là hàng giả thương hiệu Tràng Tiền…

Khoảng 23h10 ngày 16/9, tổ công tác PC67 –CATP Hà Nội gồm Trung tá Phạm Văn Hồng, Đại úy Long Thanh Hùng, Nguyễn Tiến Dũng và Nguyễn Minh Thắng do Đại úy Nguyễn Hoàng Hải - Đội phó Đội CSGT số 12 - chỉ huy làm nhiệm vụ tại km37 Quốc lộ 6 phát hiện một xe ô tô tải BKS 31F – 4247 có biểu hiện nghi vấn đã tiến hành kiểm tra.
Xe tải chở lô kem giả thương hiệu Tràng Tiển được CSGT phát hiện.
Xe tải chở lô kem giả thương hiệu Tràng Tiển được CSGT phát hiện.
Tổ công tác yêu cầu mở thùng xe để kiểm tra đã rất bất ngờ khi bên trong chứa đầu những thùng kem mang thương hiệu Tràng Tiền. Qua kiểm đếm bên trong ô tô chứa 20 thùng xốp, mỗi thùng là 50 hộp, mỗi hộp ghi 10 que kem. Nhìn bằng mắt thường cũng nhận thấy những hộp đựng kem Vip bên ngoài in rõ Tràng Tiền có dấu hiệu không như những hộp kem bình thường.

Sau đó, tổ công tác đã yêu cầu lái xe Vũ Đức Trường (SN 1985 ở Phúc Thọ, Hà Nội) xuất trình giấy tờ chứng minh nguồn gốc lô hàng trên. Tuy nhiên lái xe Trường đã không đưa ra được bất kỳ giấy tờ hợp lệ nào.
Những hộp kem giả thương hiệu Tràng Tiền.
Những hộp kem giả thương hiệu Tràng Tiền.
Tại cơ quan công an lái xe Trường khai báo, từ đầu năm 2016 đến nay đã vận chuyển hộ chủ cơ sở sản xuất kem Tràng Tiền giả tại Phúc Thọ lên tiêu thụ trên TP Sơn La trót lọt 8 chuyến. Kem thì sản xuẩt tain cơ sở ví mật, còn nhãn mác, bao bì thì in chui ở Hoài Đức.

Vụ việc đang được bàn giao cho Công an huyện Chương Mỹ xử lý theo thẩm quyền.

Tin đọc nhiều

Kinh tế đô thị cuối tuần