Cảnh sát Italy bắt trùm băng tội phạm Sacra Corona Unita

Chia sẻ Zalo

KTĐT - Bộ trưởng Nội vụ Italy Roberto Maroni trong một tuyên bố đã ca ngợi rằng vụ bắt giữ này là một đòn mạnh giáng vào Sacra Corona Unita, băng đảng tội phạm có tổ chức ở Puglia và chỉ nhỏ hơn các nhóm Cosa Nostra ở Sicily, Ndrangheta ở Calabria và Camorra ở Naples.

KTĐT - Bộ trưởng Nội vụ Italy Roberto Maroni trong một tuyên bố đã ca ngợi rằng vụ bắt giữ này là một đòn mạnh giáng vào Sacra Corona Unita, băng đảng tội phạm có tổ chức ở Puglia và chỉ nhỏ hơn các nhóm Cosa Nostra ở Sicily, Ndrangheta ở Calabria và Camorra ở Naples.

Cảnh sát Italy vừa bắt giữ được Francesco Campana, đối tượng được cho là ông trùm số 1 của băng đảng tội phạm Sacra Corona Unita (hay còn gọi là United Sacred Crown) có căn cứ hoạt động tại vùng Puglia ở Đông Nam nước này.

Cảnh sát cho biết Campana, 38 tuổi, bị bắt giữ vào sáng 23/4 tại một ngôi nhà ở Oria, một thị trấn nhỏ thuộc vùng Puglia và y không hề kháng cự.

Campana được coi là ông trùm nguy hiểm nhất của Sacra Corona Unita.

Hồi tháng 12/2010, hơn 20 đối tượng hàng đầu thuộc băng đảng tội phạm này cũng đã bị bắt giữ trong một đợt truy quét của cảnh sát.

Bộ trưởng Nội vụ Italy Roberto Maroni trong một tuyên bố đã ca ngợi rằng vụ bắt giữ này là một đòn mạnh giáng vào Sacra Corona Unita, băng đảng tội phạm có tổ chức ở Puglia và chỉ nhỏ hơn các nhóm Cosa Nostra ở Sicily, Ndrangheta ở Calabria và Camorra ở Naples.

Sacra Corona Unita lâu nay chủ yếu điều hành các đường dây buôn lậu thuốc lá từ Balkan và các nước Đông Âu./.