Cảnh sát nổ súng trấn áp, bắt giữ đối tượng tàng trữ ma túy

Đạt Lê
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Tổ công tác phát hiện và tiến hành kiểm tra 1 đối tượng nghi vấn. Khi thấy công an, đối tượng xô đẩy mọi người xung quanh và bỏ chạy. Trước sự hung hãn của đối tượng, quá trình truy đuổi, lực lượng công an đã phải nổ súng bắn chỉ thiên để khống chế, bắt giữ đối tượng.

Đối tượng Du và tang vật. (Ảnh: Công an Hà Nội)
Ngày 28/1, thông tin từ Công an TP Hà Nội cho biết, Cơ quan Cảnh sát điều tra - Công an huyện Chương Mỹ đã tạm giữ hình sự Vũ Hải Du (SN 1984; trú tại xã Lâm Sơn, huyện Lương Sơn, tỉnh Hòa Bình) để điều tra hành vi “Tàng trữ trái phép chất ma túy”.
Theo đó, thực hiện Kế hoạch cao điểm tấn công trấn áp tội phạm bảo vệ Đại hội Đảng lần thứ XIII và Tết nguyên đán Tân Sửu 2021, qua công tác nắm tình hình địa bàn, Đội Cảnh sát ĐTTP về ma túy Công an huyện Chương Mỹ phát hiện đối tượng có biểu nghi vấn liên quan đến ma túy.
Khoảng 21 giờ  ngày 26/1/2021, tại tổ dân phố Bắc Sơn, thị trấn Chúc Sơn, Công an huyện Chương Mỹ phát hiện và tiến hành kiểm tra đối tượng nghi vấn trên. Khi thấy lực lượng Công an, đối tượng xô đẩy mọi người xung quanh và bỏ chạy.
Trước sự hung hãn của đối tượng, quá trình truy đuổi, lực lượng công an đã phải nổ súng bắn chỉ thiên để khống chế, bắt giữ đối tượng. Kiểm tra bên trong túi áo khoác của đối tượng thu giữ 8 túi nilon chứa chất tinh thể màu trắng và 10 viên nén nhiều màu sắc nghi là ma túy.
Đấu tranh khai thác, đối tượng khai nhận đó là ma túy, mua về để liên hoan tất niên. Danh tính đối tượng được xác định là Vũ Hải Du (SN 1984; trú tại Đường Gạo, Lâm Sơn, huyện Lương Sơn, tỉnh Hòa Bình). Kết quả giám định số ma túy thu được là 5,577 gam Ketamine và 3,409 gam MDMA.
Vụ việc đang được Công an huyện Chương Mỹ tiếp tục điều tra, xử lý đối tượng theo quy định của pháp luật.

Tin đọc nhiều

Kinh tế đô thị cuối tuần