Cảnh sát PCCC Hà Nội cùng 5 đơn vị ký giao ước thi đua 2016

Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Sáng 24/2, nhằm hưởng ứng nội dung phát động thi đua năm 2016 của UBND TP Hà Nội, tại trụ sở Cảnh sát PCCC TP Hà Nội, các đơn vị trong Cụm thi đua số 11 đã ký kết giao ước thi đua năm 2016.

Cụm thi đua số 11 gồm 6 đơn vị: Cảnh sát PCCC TP Hà Nội, Viện Kiểm sát nhân dân TP Hà Nội, Bộ Tư lệnh Thủ đô Hà Nội, Công an TP Hà Nội, Tòa án nhân dân TP Hà Nội và Cục Thi hành án dân sự TP Hà Nội.
Các đơn vị trong Cụm thi đua số 11 ký cam kết giao ước thi đua năm 2016
Các đơn vị trong Cụm thi đua số 11 ký cam kết giao ước thi đua năm 2016
Nội dung ký kết giao ước thi đua được cụm 11 xác định gồm: Tổ chức thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị được giao; thực hiện tốt các chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước, của ngành và địa phương; xây dựng tổ chức Đảng, chính quyền, đoàn thể, trong sạch, vững mạnh; tổ chức triển khai và thực hiện tốt các chủ trương, nhiệm vụ công tác Thi đua, khen thưởng. Bên cạnh đó, cùng chia sẻ, trao đổi kinh nghiệm, những cách làm hay trong phong trào thi đua.

Tại hội nghị, Thiếu tướng Hoàng Quốc Định - Giám đốc Cảnh sát PCCC TP Hà Nội, Cụm trưởng cụm thi đua số 11 cho biết, năm 2016 là năm đầu triển khai Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XII; Nghị quyết Đại hội Đảng bộ TP Hà Nội lần thứ XVI; năm diễn ra bầu cử HĐND các cấp và bầu cử Quốc hội khóa XIV, năm có nhiều ngày kỷ niệm lớn. Do đó, các đơn vị trong Cụm thi đua số 11 - UBND TP Hà Nội cần tiếp tục đoàn kết, thống nhất hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn Thủ đô. Trong đó, các phong trào thi đua phải được tổ chức chặt chẽ, phát triển toàn diện, có sức lan tỏa trong các đơn vị và Nhân dân Thủ đô góp phần hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chính trị mà Đảng và Nhân dân giao phó.