Cảnh sát Việt Nam tóm gọn 8 kẻ cướp tàu chở xăng của Malaysia

Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Ngày 22/6, Đại tá Doãn Bảo Quyết, Chính ủy Bộ tư Tệnh Vùng Cảnh sát biển 4 cho biết, cơ quan này tiếp tục điều tra để củng cố hồ sơ, xử lý vụ việc liên quan đến việc bắt giữ 8 nghi phạm cướp biển người nước ngoài.

Tàu chở dầu Orkim Harmony của Malaysia cập cảng Kuantan ngày 20/6.
Tàu chở dầu Orkim Harmony của Malaysia cập cảng Kuantan ngày 20/6.
Trước đó (ngày 19/6), Cảnh sát biển Việt Nam phối hợp lực lượng Bộ đội Biên phòng đảo Thổ Chu, huyện Phú Quốc, tỉnh Kiên Giang bắt giữ 8 nghi phạm cướp biển người nước ngoài. 

Qua đấu tranh khai thác, nhóm đối tượng thừa nhận là thủ phạm gây ra vụ cướp tàu Orkim Harmony chở 6.000 tấn xăng của Malaysia vào ngày 11/6 trên vùng biển Malaysia. 

8 đối tượng được xác định gồm Hendry A (39 tuổi), Ruslan (61 tuổi), Kurniawan (41 tuổi), Faoji (27 tuổi), Randi Andilya (19 tuổi), Anjas (27 tuổi), Jhon Danyel Despol (38 tuổi) và Abnet (28 tuổi), đều mang quốc tịch Indonesia, do Ruslan (sinh năm 1954, có hộ khẩu tại Anambas, Natuna, Indonesia) là chủ mưu cầm đầu. 

Các đối tượng này đã khống chế tàu và ngày 17/6 bỏ trốn bằng xuồng cao tốc, đến ngày 19/6 bị các lực lượng chức năng của Việt Nam bắt giữ. 

Ngay sau khi bắt giữ 8 nghi phạm tại đảo Thổ Chu, biên đội tàu CSB 2002 và CSB 2004 thuộc Hải đội 401, Bộ tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 4 đã áp giải 8 nghi phạm này cùng toàn bộ tang vật bao gồm 30 chiếc điện thoại di động, trang phục thủy thủ có nhãn hiệu ORKIM, một chiếc xuồng cao tốc… về cảng của Bộ tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 4 tại Phú Quốc (Kiên Giang) để tiếp tục đấu tranh và phối hợp với Cảnh sát biển Malaysia, Trung tâm Chia sẻ thông tin chống cướp biển tại châu Á (Reecap) điều tra, xử lý. 

Theo kế hoạch, ngày 22/6, lực lượng chức năng Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 4 dựng lại hiện trường để củng cố hồ sơ, xử lý vụ việc.

Tin đọc nhiều

Kinh tế đô thị cuối tuần