Việt Nam vươn mình trong kỷ nguyên mới
Logo
Đăng ký ấn phẩm|Đăng nhập

Cập nhập diễn biến bão số 2: Bão áp sát đất liền, gió giật cấp 13

Kinhtedothi - Vào thời điểm cách bờ 93km, sức gió mạnh nhất ở vùng tâm bão ở cấp 10, giật cấp 13, biển động dữ dội.
Bão số 2 áp sát đất liền khu vực Quảng Ninh, Hải Phòng.

Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia vừa cập nhập thông tin mới nhất liên quan đến diễn biến cơn bão số 2.

Theo đó, vào lúc 21 giờ ngày 22/7, vị trí tâm bão ở khoảng 20.4 độ Vĩ Bắc; 108.0 độ Kinh Đông, cách đảo Bạch Long Vĩ 45km về phía Bắc Đông Bắc, cách TP Cẩm Phả, tỉnh Quảng Ninh 93km về phía Đông Đông Nam. Sức gió mạnh nhất ở vùng tâm bão mạnh cấp 10 (khoảng 89 - 102km/h), giật cấp 13, biển động dữ dội.

Dự báo trong 3 giờ tới, bão số 2 di chuyển theo hướng Tây Bắc, tốc độ khoảng 5 - 10km/h. Đến 7h sáng mai (23/7), tâm bão trên vùng biển Quảng Ninh – Hải Phòng với sức gió mạnh cấp 8 - 9, giật cấp 12.

Dự báo, trong ngày mai (23/7), bão số 2 tiếp tục di chuyển theo hướng Tây Bắc với tốc độ rất chậm, khoảng 5 - 10km/h, đi vào đất liền khu vực Quảng Ninh – Hải Phòng trong sáng mai, sau đó suy yếu dần thành áp thấp nhiệt đới.

Đến 19h tối mai, tâm áp thấp nhiệt đới trên khu vực biên giới Việt – Trung với cường độ mạnh cấp 6, giật cấp 8.

Do ảnh hưởng của bão số 2, từ đêm 22/7 đến ngày 24/7, ở khu vực phía Đông Bắc Bộ có mưa vừa, mưa to và dông, cục bộ có nơi mưa rất to với tổng lượng mưa phổ biến từ 100 - 200mm, có nơi trên 300mm.
Từ ngày 23/7 đến ngày 24/7, khu vực phía Tây Bắc Bộ và Thanh Hóa có mưa vừa, mưa to và dông, cục bộ có nơi mưa rất to với tổng lượng mưa phổ biến từ 50-100mm, có nơi trên 200mm.

Từ ngày 23/7 đến ngày 24/7, khu vực phía Tây Bắc Bộ và Thanh Hóa có mưa vừa, mưa to và dông, cục bộ có nơi mưa rất to với tổng lượng mưa phổ biến từ 50 - 100mm, có nơi trên 200mm. Từ đêm 24/7, mưa lớn ở khu vực Bắc Bộ và Thanh Hóa có xu hướng giảm dần.

Cảnh báo nguy cơ xảy ra lũ quét, sạt lở đất tại khu vực vùng núi và ngập úng tại các khu vực trũng, thấp, đô thị. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

 

Dự báo chi tiết: Phía Đông Bắc Bộ từ 21h/22/7 - 19h/24/7 tổng lượng mưa từ 100 - 200mm, cục bộ có nơi trên 300mm. Phía Tây Bắc Bộ và Thanh Hóa từ 07h/23/7 - 19h/24/7 lượng mưa từ 50 - 100mm, cục bộ có nơi trên 200mm. Ngoài ra, tối và đêm 22/7, ở phía Tây Bắc Bộ, Bắc Trung Bộ, Tây Nguyên và Nam Bộ có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to với lượng mưa từ 15 - 30mm, cục bộ có nơi trên 70mm.

Thái Bình: khẩn trương ứng phó với cơn bão số 2

Thái Bình: khẩn trương ứng phó với cơn bão số 2

Đọc nhiều
HỎI ĐÁP THÔNG MINH

CẢM NHẬN CỦA BẠN VỀ BÀI VIẾT NÀY

  • Rất hay
  • Thích
  • Giải trí
  • Cần cải thiện

BÌNH LUẬN (0)

Đừng bỏ lỡ
Cập nhật: Bão số 13 Kalmaegi mạnh cấp 12, giật cấp 15, quần thảo đất liền các tỉnh Đắk Lắk – Gia Lai

Cập nhật: Bão số 13 Kalmaegi mạnh cấp 12, giật cấp 15, quần thảo đất liền các tỉnh Đắk Lắk – Gia Lai

06 Nov, 03:53 PM

Kinhtedothi - Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia vừa đưa ra thông tin mới nhất về tình hình bão số 13 Kalmaegi. Dự báo, đến 22 giờ ngày 6/11, bão số 13 di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc, tốc độ 25-30km/h. Lúc này bão số 13 trên đất liền khu vực từ Quảng Ngãi - Đắk Lắk và suy yếu dần, sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão cấp 13, giật cấp 17.

Thủ tướng yêu cầu trước 15 giờ hôm nay phải hoàn thành sơ tán dân cư tại khu vực có nguy cơ sạt lở, lũ quét

Thủ tướng yêu cầu trước 15 giờ hôm nay phải hoàn thành sơ tán dân cư tại khu vực có nguy cơ sạt lở, lũ quét

06 Nov, 02:36 PM

Kinhtedothi - Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính vừa ký Công điện số 210/CĐ-TTg ngày 6/11/2025 chỉ đạo các bộ ngành, địa phương tập trung triển khai các biện pháp khẩn cấp ứng phó bão số 13 và mưa lũ do bão; trong đó yêu cầu tổ chức sơ tán, di dời triệt để dân cư tại các khu vực nguy hiểm; tuyệt đối không để người dân ở lại trên tàu thuyền, lồng bè; hoàn thành trước khi bão ảnh hưởng trực tiếp, nhưng phải trước 15 giờ hôm nay.

Phân loại rác thải tại nguồn: Từ cam kết đến hành động

Phân loại rác thải tại nguồn: Từ cam kết đến hành động

06 Nov, 06:03 AM

Kinhtedothi - Ô nhiễm rác thải sinh hoạt vẫn đang là một trong những thách thức lớn nhất đối với môi trường đô thị, đặc biệt tại Hà Nội. Theo Luật Bảo vệ môi trường 2020, việc phân loại rác thải sinh hoạt thành 3 nhóm (chất thải có khả năng tái sử dụng, tái chế; chất thải thực phẩm hữu cơ; và chất thải còn lại) là bắt buộc từ ngày 1/1/2025, nhưng việc triển khai trên thực tế đang gặp nhiều vướng mắc, nút thắt.

Tin mới
VIDEO
Tin Tài Trợ