Việt Nam vươn mình trong kỷ nguyên mới
Logo
Đăng ký ấn phẩm|Đăng nhập

Cập nhật: Bão số 10 suy yếu thành áp thấp nhiệt đới, cảnh báo mưa lớn xối xả, gió mạnh, lũ quét, sạt lở đất tại nhiều địa phương

Kinhtedothi - Sáng sớm ngày 29/9, bão số 10 Bualoi đã chính thức đi vào đất liền ven biển Nghệ An – Bắc Quảng Trị, gây ra nhiều thiệt hại nặng nề tại nhiều khu vực.

----

Tin cuối cùng về bão số 10 Bualoi

Trưa nay (29/9), bão số 10 đã di chuyển sang khu vực Thượng Lào và suy yếu thành áp thấp nhiệt đới. Hồi 13 giờ, vị trí tâm áp thấp nhiệt đới ở vào khoảng 19,5 độ Vĩ Bắc; 103,6 độ Kinh Đông. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm áp thấp nhiệt đới mạnh cấp 6-7 (39- 61km/giờ), giật cấp 9. Di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc với tốc độ khoảng 25km/giờ. Dự báo trong 12 giờ tới, áp thấp nhiệt đới tiếp tục di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc, suy yếu dần thành một vùng áp thấp và tan dần.

Bản đồ quỹ đạo bão số 10. Ảnh: KTTV

Trong chiều và tối nay (29/9), trên vùng ven biển từ Quảng Ninh đến Thanh Hóa còn có gió Đông Nam mạnh cấp 6, có nơi cấp 7, giật cấp 9-10. Tình hình mưa lớn ở Bắc Bộ và Thanh Hóa; gió mạnh và sóng lớn ở Vịnh Bắc Bộ còn kéo dài. Cần chú ý theo dõi các bản tin dự báo mưa lớn và tin thời tiết nguy hiểm trên biển. Đây là tin cuối cùng về cơn bão số 10.

Xã Hoằng Giang chịu ảnh hưởng nặng nề của cơn bão số 10. Ảnh: Báo và Đài phát thanh, truyền hình Thanh Hóa

Mưa to gây ngập lụt ở xã Tam Lư. Ảnh: Báo và Đài phát thanh, truyền hình Thanh Hóa

Nước lũ dâng cao tại xã Yên Nhân. Ảnh: Báo và Đài phát thanh, truyền hình Thanh Hóa

Trên địa bàn Đồng Hới, một đoạn kè biển Nhật Lệ (Hải Thành - Quang Phú) trải qua các cơn bão các năm trước đã bị hư hại, đến nay sau cơn bão số 10 đã bị sóng đánh sập hoàn toàn với khoảng 500m, ước thiệt hại hàng chục tỉ đồng. Ảnh: Báo Quảng Trị

Ghi nhận của phóng viên Báo và phát thanh, truyền hình Nghệ An sáng 29/9 cho thấy, tại xóm Xuân Lam 9, xã Hưng Nguyên Nam, nhiều hộ dân sống sát bờ đê sông Lam đã bị nước lũ dâng ngập đến tận mái nhà. Ảnh: Đình Tuyên

Theo báo cáo nhanh của Bộ Nông nghiệp và Môi trường (được tổng hợp từ báo cáo ban đầu của các địa phương tính đến 12 giờ ngày 29/9), bão số 10 và mưa lũ do bão đã làm 11 người chết, 13 người mất tích, 8 người đang mất liên lạc, 33 người bị thương, nhiều nhà cửa, cơ sở sản xuất kinh doanh bị tốc mái, thiệt hại nặng.

Đồng chí Cao Anh Đức – Chủ tịch UBND xã Hưng Nguyên Nam cho biết: Hiện tại, tại xóm Xuân Lam 9, cầu ở xã đã bị ngập, việc đi lại của người dân gặp nhiều khó khăn. Điều kiện sinh hoạt trước mắt vẫn cơ bản ổn định, tuy nhiên, nếu trong vòng 2 ngày tới mực nước tiếp tục dâng cao ngang nửa thân đê, xã sẽ triển khai phương án cung cấp nhu yếu phẩm cho bà con. Trường hợp nước đạt mức báo động 3, xã sẽ tổ chức di dời người dân vào trong đê để đảm bảo an toàn. Ảnh: Đình Tuyên/Báo và phát thanh, truyền hình Nghệ An

Tiểu đoàn Huấn luyện - Cơ động (xã Thiết Ống) thành lập 3 tổ, quân số 25 đồng chí xuống địa bàn các thôn, phố phối hợp với chính quyền địa phương và nhân dân di dời người, tài sản đến vị trí an toàn. Ảnh: Báo và Đài phát thanh, truyền hình Thanh Hóa

Đồn Biên phòng Tam Chung cùng với các lực lượng đóng quân trên địa bàn tổ chức tuyên truyền vận động di dời được 41hộ/185 khẩu đến nhà văn hóa, trường học tránh trú an toàn. Ảnh: Báo và Đài phát thanh, truyền hình Thanh Hóa
Cơn bão số 10 đi qua đã làm nhiều mái tôn của các hộ dân ở xóm Châu Nhân 3, xã Lam Thành bị gió cuốn bay hàng chục mét, gây hư hỏng nặng nhà cửa. Ảnh: Đình Tuyên/Báo và phát thanh, truyền hình Nghệ An

Tối nay (29/9), tăng lưu lượng xả lũ hồ chứa thủy điện Cẩm Thủy 1

Hồi 11h ngày 29/9, Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng Hạ tầng và Giao thông (Intracom) có thông báo về việc tăng lưu lượng xả lũ hồ chứa thủy điện Cẩm Thủy 1.

Một số tuyến đường bị sạt taluy âm. Ảnh: Báo và Đài phát thanh, truyền hình Thanh Hóa

Chiều 29/9, Công ty CP Đầu tư Xây dựng Hạ tầng và Giao thông (Intracom) thông báo tăng lưu lượng xả lũ hồ chứa thủy điện Cẩm Thủy 1.

Quốc lộ 15 đoạn qua xã Thiên Phủ bị sạt lở gây tắc đường. Ảnh: Báo và Đài phát thanh, truyền hình Thanh Hóa

Đường tỉnh 530C tại Km3+300 bị sạt lở đất, không thể lưu thông. Ảnh: Báo và Đài phát thanh, truyền hình Thanh Hóa
Đập tràn qua xã Thạch Lập ngập, phương tiện không thể lưu thông. Ảnh: Báo và Đài phát thanh, truyền hình Thanh Hóa

Theo Intracom, mực nước dâng hồ chứa thủy điện Cẩm Thủy 1 mùa mưa hiện nay đang là 25,5m/25,5m.

Nhà máy thủy điện Cẩm Thủy 1 thực hiện xả lũ để đảm bảo duy trì mực nước hồ ở dưới mực nước chết là 25,5m.

Theo đó, dự kiến thời gian tăng lưu lượng xả lũ từ 19h30 ngày 29/9 và kết thúc từ 19h00 ngày 7/10.

Các đơn vị tổ chức cắm biển cảnh báo, cắt cử lực lượng canh gác không cho người và phương tiện lưu thông khi chưa bảo đảm an toàn. Ảnh: Báo và Đài phát thanh, truyền hình Thanh Hóa

Lưu lượng xả dự kiến từ 8.500m3/s đến 11.000m3/s (tùy theo lưu lượng nước đến hồ) và đảm bảo duy trì mực nước hồ ở mực nước chết.

Tổng lưu lượng xả về hạ du dự kiến: Q = Q nhà máy + Q xả tràn = 8.500m3/s đến 11.000m3⁄s.

Mực nước hạ lưu chênh lệch từ cao trình 26m đến 29m.

Intracom đề nghị UBND các xã Thiệu Hóa, Thiệu Trung, Thiệu Toán, Thiệu Tiến, Thiệu Quang, Yên Định, Yên Trường, Yên Phú, Quý Lộc, Yên Ninh, Định Tân, Định Hòa, Vĩnh Lộc, Tây Đô, Biện Thượng, Cẩm Thạch, Cẩm Thủy, Cẩm Tú, Cẩm Tân, Cẩm Vân thông báo khẩn cho Nhân dân và các thôn nằm dọc bờ sông Mã có kế hoạch chủ động bảo vệ con người, tài sản, hoa màu, vật nuôi, thủy hải sản...

Một số tuyến trường trong khu dân cư xã Như Thanh bị ngập nặng. Ảnh: Báo và Đài phát thanh, truyền hình Thanh Hóa

Tuyệt đối Nhân dân không đi lại tại những khu vực nguy hiểm có nguy cơ sạt lở cao, nước chảy xiết, những vị trí đã được cắm biển cảnh báo lũ. Đặc biệt là các vị trí nêu trong thông báo khi nước dâng lên hoặc rút xuống theo quy trình vận hành hồ chứa.

Một số trường học tại xã Lam Thành cũng bị tốc mái hoàn toàn sau bão số 10. Trong ảnh: Trường Mầm non Châu Nhân (xã Lam Thành) hư hỏng nặng phần mái và sân chơi của nhà trường. Ảnh: Đình Tuyên/Báo và phát thanh, truyền hình Nghệ An

Tại xã Lam Thành, các xóm như xóm 8, xóm Phú Xuân… (trước đây thuộc xã Hưng Nhân) cũng đã ngập trong biển nước, đời sống người dân bị ảnh hưởng nghiêm trọng. Ảnh: Đình Tuyên/Báo và phát thanh, truyền hình Nghệ An
Cây cầu giao thông huyết mạch dẫn vào một số xóm ngoài đê của xã Lam Thành đang bị nước lũ dâng cao và có nguy cơ ngập trong thời gian tới, đe dọa việc đi lại và tiếp cận của người dân. Ảnh: Đình Tuyên/Báo và phát thanh, truyền hình Nghệ An. 

Tổng Công ty Điện lực miền bắc (EVNNPC) cho biết, đến 7 giờ ngày 29/9, bão số 10 (Bualoi) đã gây mất điện diện rộng, đặc biệt tại các tỉnh Nghệ An, Hà Tĩnh. EVNNPC đã huy động gần 850 cán bộ, công nhân viên từ các công ty điện lực khác khẩn trương vào Nghệ An, Hà Tĩnh để hỗ trợ xử lý sự cố do thiên tai.

Nước ngập, cây đổ chặn nhiều tuyến phố tại Thanh Hóa. Ảnh: Báo Nhân Dân

Theo EVNNPC, bão đã làm ảnh hưởng đến lưới điện 110kV của Tổng Công ty với 38 đường dây phải tạm ngừng vận hành tại Thanh Hóa, Nghệ An và Hà Tĩnh, cùng 22 trạm biến áp 110kV ngừng hoạt động ở Nghệ An và Hà Tĩnh.

Hải Phòng: Mưa giông do ảnh hưởng bão số 10

Báo Nhân Dân thông tin, tại Hải Phòng, do ảnh hưởng của bão số 10, tại Hải Phòng, khu vực đặc khu Cát Hải và đảo Hòn Dấu, Bạch Long Vĩ có gió mạnh cấp 6-7, giật cấp 8-9, sóng biển cao từ 2-4m, biển động mạnh (nguy hiểm với tàu, thuyền).

Vùng biển ven bờ các phường: Hải An, Phường Đông Hải, Phường Nam Triệu, Phường Đồ Sơn, Phường Nam Đồ Sơn, Phường Dương Kinh và các xã: Chấn Hưng, Hùng Thắng, Kiến Hải gió mạnh cấp 5-6, giật cấp 7-8.

Các xã, phường thuộc khu vực phía Đông Bắc và Đông Nam của thành phố Hải Phòng có gió mạnh cấp 4-5, giật cấp 6-7; các xã, phường thuộc khu vực phía Tây Bắc và Tây Nam có gió mạnh cấp 3-4, giật cấp 5-6.

Hải Phòng: Mưa giông do ảnh hưởng bão số 10. Ảnh: Báo Nhân Dân

Lượng mưa trung bình trên toàn địa bàn thành phố (từ 19 giờ ngày 28 đến 7 giờ ngày 29/9) đo được 13,87mm, cao nhất tại các trạm thủy văn: Bạch Long Vĩ 36mm; Đông Xuyên 36mm; Chanh Chử 35mm; Do Nghi 31mm.

Theo chỉ đạo của Trung ương và thành phố, Hải Phòng đã cấm mọi hoạt động trên biển; kiểm đếm, thông báo cho 1.603 phương tiện với gần 4.490 lao động; 171 lồng bè với 233 lao động; 3 chòi canh với 6 lao động đang hoạt động và neo đậu biết diễn biến của bão và chủ động vào bờ, neo đậu an toàn; không có phương tiện chưa liên lạc được và không có phương tiện trong vùng nguy hiểm.

Đặc khu Cát Hải đã xác định đến đến 6 giờ ngày 29/9, trên địa bàn đặc khu Cát Hải có 337 khách du lịch, trong đó có 221 khách quốc tế, đều đang lưu trú tại các cơ sở lưu trú bảo đảm an toàn.

Phường Đồ Sơn có 354 khách du lịch trên địa bàn, đều đang lưu trú tại các cơ sở lưu trú đảm bảo an toàn.

Về thiệt hại do bão số 10 gây ra trên địa bàn, khoảng 10 giờ 30 phút ngày 28/9, cơn giông làm 1 cây phượng (trên địa bàn phường Gia Viên) bị đổ làm 1 học sinh đi qua bị ngã và bị thương nhẹ.

Thông tin cộng tác viên cung cấp vào khoảng hơn 11 giờ ngày 29/9, tại địa bàn thuộc xã Vĩnh Am xảy ra giông lốc, Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã Vĩnh Am Ngô Trung Kiên xác nhận có thiệt hại về tài sản của người dân (một số nhà tốc mái); lãnh đạo địa phương đang trực tiếp kiểm tra, chỉ đạo khắc phục thiệt hại.

Thủ tướng chỉ đạo khẩn trương khắc phục hậu quả bão số 10 và mưa lũ

Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính vừa ký Công điện số 176/CĐ-TTg ngày 29/9/2025 về việc khẩn trương khắc phục hậu quả bão số 10 và mưa lũ.

Nước ngập nhà dân, có nơi ngập rất sâu và nhiều diện tích lúa trên địa bàn tỉnh bị ảnh hưởng. Ảnh: Báo Nhân Dân

Công điện gửi Chủ tịch Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố: Ninh Bình, Thanh Hóa, Nghệ An, Hà Tĩnh, Quảng Trị, Huế, Phú Thọ, Sơn La, Lào Cai, Đà Nẵng, Gia Lai và Thành phố Hồ Chí Minh; Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ; Văn phòng Ban Chỉ đạo Phòng thủ dân sự quốc gia.

Theo báo cáo nhanh của Bộ Nông nghiệp và Môi trường (được tổng hợp từ báo cáo ban đầu của các địa phương tính đến 12 giờ ngày 29/9/2025), bão số 10 và mưa lũ do bão đã làm 11 người chết, 13 người mất tích, 8 người đang mất liên lạc, 33 người bị thương, nhiều nhà cửa, cơ sở sản xuất kinh doanh bị tốc mái, thiệt hại nặng.

Thủ tướng Chính phủ gửi lời thăm hỏi, chia buồn sâu sắc nhất đến thân nhân các gia đình có người bị nạn. Thủ tướng Chính phủ yêu cầu:

1. Chủ tịch Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố có công dân bị nạn, mất tích, mất liên lạc, bị thương, bị thiệt hại do bão số 10 và mưa lũ, lãnh đạo các cơ quan có liên quan tập trung chỉ đạo, triển khai công tác tìm kiếm cứu nạn, khắc phục hậu quả bão, mưa lũ, tập trung một số nhiệm vụ sau:

Do ảnh hưởng của bão số 10, tại xã Hùng Chân, Nghệ An xảy ra mưa to, gây xói lở đoạn đường vào bản Luồng. Công an xã phối hợp chính quyền và nhân dân khắc phục tuyến đường để việc đi lại được thuận lợi. Ảnh: Báo Nhân Dân

(i) Tổ chức thăm hỏi, động viên, hỗ trợ tối đa có thể đối với các gia đình có người bị nạn theo đúng quy định; phối hợp, hỗ trợ gia đình nạn nhân lo hậu sự chu đáo cho những người bị thiệt mạng theo phong tục của địa phương.

(ii) Tổ chức cứu chữa miễn phí cho người bị thương; huy động lực lượng tiếp tục tìm kiếm, cứu nạn những người còn mất tích, mất liên lạc với tinh thần khẩn trương nhất, kịp thời nhất (lưu ý bảo đảm an toàn cho lực lượng tham gia tìm kiếm cứu nạn).

(iii) Huy động lực lượng khẩn trương khắc phục hậu quả ngay sau bão, lũ, nhất là bảo đảm chỗ ở, khôi phục các hoạt động thiết yếu về giao thông, điện, nước, viễn thông, y tế, giáo dục,… nhất là tại các địa bàn bị chia cắt.

2. Bộ trưởng các bộ: Quốc phòng, Công an và các bộ, ngành liên quan chủ động chỉ đạo, huy động các lực lượng quân đội, công an kịp thời phối hợp, hỗ trợ các địa phương và nhân dân triển khai công tác tìm kiếm cứu nạn, khắc phục nhanh hậu quả thiên tai bão, lũ.

3. Các bộ, ngành, địa phương theo chức năng, nhiệm vụ, thẩm quyền tiếp tục chủ động triển khai thực hiện quyết liệt, khẩn trương, có hiệu quả các biện pháp khắc phục hậu quả bão số 10 và mưa lũ sau bão theo chỉ đạo của Thường trực Ban Bí thư và các Công điện của Thủ tướng Chính phủ những ngày vừa qua (số 173/CĐ-TTg ngày 26/9/2025, số 174/CĐ-TTg ngày 27/9/2025 và số 175/CĐ-TTg ngày 28/9/2025); chủ động giải quyết, xử lý các khó khăn, vướng mắc theo thẩm quyền, kịp thời báo cáo, đề xuất Thủ tướng Chính phủ chỉ đạo đối với những vấn đề vượt thẩm quyền.

4. Giao Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Hồng Hà tiếp tục chỉ đạo các Bộ, ngành có liên quan và các địa phương triển khai công tác khắc phục hậu quả bão, mưa lũ sau bão.

5. Các bộ, ngành, địa phương báo cáo Thủ tướng Chính phủ về tình hình và kết quả khắc phục hậu quả bão, mưa lũ trước 15 giờ hằng ngày.

6. Văn phòng Chính phủ theo chức năng, nhiệm vụ được giao theo dõi, đôn đốc việc thực hiện Công điện này; kịp thời báo cáo Thủ tướng Chính phủ, Phó Thủ tướng Chính phủ phụ trách những vấn đề đột xuất, phát sinh.

Bão số 11 giật cấp 10, trên đất liền khu vực biên giới Nghệ An – Trung Lào

Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia thông tin, hồi 11 giờ trưa 29/9, vị trí tâm bão số 10 Bualoi vào khoảng 19.2 độ Vĩ Bắc; 104.3 độ Kinh Đông, trên đất liền khu vực biên giới Nghệ An – Trung Lào. Sức gió mạnh nhất: Cấp 8 (62-74km/h), giật cấp 10. Dự báo: Trong 3 giờ tới, bão di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc, tốc độ khoảng 20km/h.

. Bản đồ dự báo quỹ đạo và cường độ bão số 10 phát lúc 11 giờ 00 ngày 29/9/2025. Ảnh: KTTV

Do ảnh hưởng của bão số 10, tại trạm Cô Tô (Quảng Ninh) có gió mạnh cấp 7, giật cấp 9; trạm Bạch Long Vĩ (Hải Phòng) gió mạnh cấp 8, giật cấp 9; trạm Hòn Ngư (Nghệ An) gió mạnh cấp 10, giật cấp 14; nước dâng do bão cao 1,6m; trạm Cồn Cỏ (Quảng Trị) gió mạnh cấp 10, giật cấp 11; ... Trên đất liền ven biển các tỉnh từ Quảng Ninh đến Bắc Quảng Trị đã có gió mạnh cấp 6-9, giật cấp 10-12, vùng gần tâm bão cấp 10-11, giật cấp 14, tại trạm Diễn Châu (Nghệ An) gió mạnh cấp 11, giật cấp 13; trạm Hoành Sơn (Hà Tĩnh) gió mạnh cấp 11, giật cấp 14; trạm Kỳ Anh (Hà Tĩnh) gió mạnh cấp 10, giật cấp 12.

Hồi 10 giờ ngày 29/9, vị trí tâm bão ở vào khoảng 19,1 độ Vĩ Bắc; 104,5 độ Kinh Đông, trên đất liền khu vực biên giới Nghệ An-Trung Lào. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 8 (62-74km/giờ), giật cấp 10. Di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc, tốc độ khoảng 20km/h.

Bão số 10 suy yếu, nguy cơ lũ quét và sạt lở đất còn cao

Theo ông Mai Văn Khiêm, Giám đốc Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, bão số 10 đã suy yếu xuống cấp 9, giật cấp 11, dự báo sáng nay thành áp thấp nhiệt đới. Tuy nhiên, hoàn lưu vẫn gây mưa lớn 150mm–250mm, có nơi trên 350mm tại Bắc Trung Bộ và Bắc Bộ. Lũ trên nhiều sông vượt báo động III, nguy cơ ngập úng, lũ quét và sạt lở đất rất cao.

Mưa lớn gây sạt lở tại Phú Thọ, giao thông ách tắc

Báo Lao động cho biết, theo thông tin từ Tổ thường trực ứng phó thiên tai và tìm kiếm cứu nạn tỉnh Phú Thọ, tại khu vực Hòa Bình, từ đêm 28 đến sáng 29/9 đã xuất hiện mưa to đến rất to, lượng mưa phổ biến trên 50mm.

Tại km 46, đường tỉnh 433, địa phận xã Tân Pheo sạt lở đất gây ách tắc giao thông. Ảnh: UBND xã Tân Pheo/Laodong.vn

Một số nơi ghi nhận lượng mưa lớn như xã Tân Pheo 92,8mm; hồ Cạn Thượng (xã Cao Phong) 116,6mm; xã Vân Sơn 107,4mm; xã Tân Mai 93,4mm.

Sáng 29/9, mưa lớn đã gây sạt lở đất tại nhiều tuyến giao thông ở các xã vùng cao. Trên đường tỉnh 433, đoạn km46 qua xã Tân Pheo, đất đá từ taluy dương tràn xuống khiến phương tiện không thể lưu thông.

Tại tuyến đường Văn Sơn - Miền Đồi (xã Thượng Cốc), sạt lở đất đá cũng xảy ra. Chính quyền địa phương đã dựng barie, cắm biển cảnh báo và thông báo người dân tạm dừng đi lại qua khu vực này.

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, ảnh hưởng bão số 10 (Bualoi) sẽ tiếp tục gây mưa to đến rất to tại Phú Thọ trong những ngày tới, kèm gió mạnh và giông. Nguy cơ sạt lở đất, lũ ống, lũ quét và ngập úng ở vùng trũng thấp đang ở mức cao.

Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn tỉnh Phú Thọ đã phát công điện khẩn, yêu cầu các địa phương theo dõi sát bản tin dự báo, chủ động sơ tán dân khi cần, kiểm soát điểm sạt lở nguy hiểm và thông tin kịp thời để giảm thiểu thiệt hại.

Rạng sáng 29/9, bão số 10 Bualoi đổ bộ gây gió giật dữ dội tại thôn Hảo Nam, xã Hoằng Phú (Hoằng Quý cũ), tỉnh Thanh Hóa khiến hàng trăm hộ dân bị tốc mái, nhiều tường rào, cửa nhà sập đổ, cây xanh gãy đổ hàng loạt. Người dân cho biết, khoảng 3 giờ sáng gió bắt đầu mạnh, quật đổ cửa, bờ tường và nhiều mái nhà, để lại cảnh tượng tan hoang. Ảnh: Laodong.vn

Ảnh: Laodong.vn
Theo ghi nhận ban đầu, hầu như toàn bộ hộ dân trong thôn đều bị ảnh hưởng: tốc mái, bay tôn, hư hỏng cửa, sập quán... Dọc tuyến đường mái tôn ngổn ngang, nhiều ô tô đậu ven đường bị vỡ cửa kính, méo mó; các cửa hàng ven đường, tường xây đổ nham nhở, xiêu vẹo, cảnh tượng như sau một trận bom. Ảnh: Laodong.vn
Thôn Hảo Nam nằm sát quốc lộ 1A, nơi bão quét qua trực diện, gây thiệt hại nghiêm trọng. Người dân cho biết, dù đã chủ động chằng chống, che chắn trước bão nhưng không thể chống đỡ nổi sức gió quá mạnh. Ảnh: Laodong.vn
Hiện chưa ghi nhận thương vong về người, chính quyền đang tiếp tục thống kê thiệt hại và khẩn trương khắc phục hậu quả. Ảnh: Laodong.vn
Ảnh: Laodong.vn
Ảnh: Laodong.vn
Ảnh: Laodong.vn

Khẩn trương khắc phục hậu quả bão số 10, ứng phó với lũ lụt, sạt lở do mưa lớn sau bão

8 giờ sáng 29/9, sau khi bão số 10 đổ bộ vào đất liền các tỉnh Nghệ An - Hà Tĩnh, Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Chỉ đạo phòng thủ dân sự quốc gia chủ trì cuộc họp Ban Chỉ đạo tiền phương đặt tại Quân khu 4.

Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp và Môi trường Nguyễn Hoàng Hiệp nhận định, bão số 10 là cơn bão rất mạnh khi Hà Tĩnh ghi nhận gió giật cấp 14 trên toàn tỉnh – mạnh nhất từ trước đến nay. Đặc biệt, tại Lộc Hà (Hà Tĩnh), bão đứng im suốt 2 giờ, gây thiệt hại nặng. Nghệ An cũng chịu gió giật cấp 13–14, thời gian bão duy trì từ 6–8 giờ.

Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Chỉ đạo phòng thủ dân sự quốc gia chủ trì cuộc họp Ban Chỉ đạo tiền phương đặt tại Quân khu 4 - Ảnh: VGP/Minh Khôi

Dự báo khoảng 10 giờ ngày 29/9, bão sẽ suy yếu thành áp thấp nhiệt đới, đi sâu vào đất liền và tiếp tục suy yếu thành vùng áp thấp.

Từ 19 giờ ngày 28/9 đến 7h ngày 29/9, các tỉnh Thanh Hóa, Nghệ An, Hà Tĩnh có mưa rất to từ 100-250 mm, một số trạm mưa lớn hơn như: Xuân Bình (Thanh Hóa) 314 mm, Mỹ Sơn (Nghệ An) 312 mm, Hồ Mạc Khê (Hà Tĩnh) 312 mm, Đậu Liêu (Hà Tĩnh) 308 mm.

Tổng lượng mưa từ ngày 26/9 đến 7 giờ ngày 29/9, từ Thanh Hóa đến Đà Nẵng có mưa 250-450 mm, riêng Huế từ 300-600 mm, có nơi trên 600 mm.

Dự báo, từ ngày 29-30/9, từ Thanh Hóa đến Hà Tĩnh, đồng bằng Bắc Bộ, Phú Thọ, phía nam các tỉnh Sơn La, Lào Cai có mưa từ 150-250 mm, có nơi trên 400 mm. Các nơi khác ở Bắc Bộ và Bắc Quảng Trị từ 100-200 mm, có nơi trên 300 mm.

Lũ trên các sông từ Thanh Hóa đến Bắc Quảng Trị đang lên. Nguy cơ ngập lụt tại các tỉnh từ Thanh Hóa đến bắc Quảng Trị. Nguy cơ cao xảy ra lũ quét, sạt lở đất tại các xã phía tây tỉnh Thanh Hóa, Nghệ An, Hà Tĩnh.

Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Chỉ đạo phòng thủ dân sự quốc gia chủ trì cuộc họp Ban Chỉ đạo tiền phương đặt tại Quân khu 4 - Ảnh: VGP/Minh Khôi

Theo Bộ Nông nghiệp và Môi trường, bão số 10 được đánh giá là “cơn bão lịch sử” khi Hà Tĩnh ghi nhận gió giật cấp 14 trên toàn tỉnh – mạnh nhất từ trước đến nay. Nghệ An cũng chịu gió giật cấp 13–14, thời gian bão duy trì từ 6–8 giờ. Đặc biệt, tại Lộc Hà (Hà Tĩnh), bão đứng im suốt 2 giờ, gây thiệt hại nặng.

Đến 10 giờ ngày 29/9, bão đã suy yếu thành áp thấp nhiệt đới trên đất Lào. Tuy nhiên, mưa lớn tiếp tục kéo dài tại Nghệ An, Thanh Hóa, Ninh Bình, Hòa Bình, Sơn La, với lượng mưa có thể lên tới 300mm, dự báo đến hết ngày 30/9 mới giảm.

Mực nước sông ở Hà Tĩnh, Nghệ An, Thanh Hóa dự kiến đạt và vượt báo động 3 trong chiều, tối 29/9 và sáng 30/9, nguy cơ ngập lụt diện rộng. Các hồ chứa trong khu vực đã vận hành xả lũ kịp thời, hiện còn khả năng tích hơn 1 tỷ m³ nước để cắt lũ hạ du.

Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Hà Tĩnh Nguyễn Hồng Lĩnh cho biết, tối 28/9, bão số 10 đổ bộ vào Hà Tĩnh và quần thảo suốt hơn 12 giờ, được đánh giá là cơn bão có phạm vi gió mạnh trên địa bàn lớn nhất từ trước đến nay. Hà Tĩnh đã huy động lực lượng lớn nhất từ trước đến nay để ứng phó, bảo vệ người dân và xử lý hậu quả.

Theo báo cáo sơ bộ của tỉnh, đến nay chưa có thiệt hại về người. Tuy nhiên, bão đã gây mất điện diện rộng trên toàn tỉnh. Hệ thống thông tin liên lạc gián đoạn khiến việc thống kê thiệt hại gặp nhiều khó khăn.

Về tài sản, nhiều nhà cửa, công trình kiến trúc, cây cối bị hư hỏng nặng. Tỉnh đã tổ chức sơ tán hơn 10.000 hộ với trên 20.000 nhân khẩu đến nơi an toàn. Tàu thuyền đều đã vào bờ, đảm bảo an toàn cho ngư dân.Đáng lo ngại nhất là hệ thống đê biển vốn yếu, trong đó 4 trọng điểm là đê Hội Thống, Cương Phụ, Cẩm Nhượng, Thạch Kim tiếp tục hư hại nghiêm trọng dù đã được gia cố trước bão. Các hồ đập chủ yếu là đập đất, hơn 40 hồ nằm trong diện nguy cơ cao. Nhờ điều tiết sớm, các hồ cơ bản vẫn an toàn và góp phần cắt lũ cho hạ du.

Báo cáo nhanh với Phó Thủ tướng, Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An Lê Hồng Vinh cho biết, đến chiều tối 28/9, địa phương đã tổ chức di dời 4.359 hộ với 14.829 nhân khẩu đến nơi an toàn; đồng thời triển khai chằng chống nhà cửa, bảo đảm an toàn cho người dân. Tàu thuyền đã được đưa vào nơi neo đậu trú bão an toàn.

Các lực lượng trên địa bàn được huy động tối đa, gồm hơn 25.000 cán bộ, chiến sĩ thuộc Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, Bộ đội Biên phòng, Công an tỉnh, lực lượng tự vệ ở các huyện, xã; cùng hơn 2.600 quân nhân của các đơn vị đóng trên địa bàn. Phương tiện cơ giới như ô tô, máy xúc, máy đào, ca nô... đã được triển khai để khắc phục sự cố, bảo đảm giao thông. Ngoài ra, Công an cấp xã có hơn 4.200 chiến sĩ thường trực, sẵn sàng ứng phó.

Về thiệt hại, hiện chưa có báo cáo đầy đủ do mất điện, gián đoạn thông tin liên lạc, nhiều khu vực mưa lũ chưa tiếp cận được. Sơ bộ ban đầu, chưa có thiệt hại về người. Toàn tỉnh ghi nhận một nhà bị sạt lở nghiêm trọng, 141 nhà bị tốc mái. Nhân dân ở các khu vực nguy hiểm đã được sơ tán kịp thời. Hệ thống giao thông hư hỏng nhiều đoạn, cống, cây cối, cột điện đổ; một số tuyến quốc lộ, tỉnh lộ bị sạt lở, ngập sâu. Một số trường học cũng bị tốc mái, trong khi sản xuất nông nghiệp chưa thể thống kê do nước lũ dâng cao.

Hiện chính quyền và lực lượng tại chỗ đang tập trung khắc phục, ưu tiên khôi phục giao thông, điện, thông tin liên lạc; sửa chữa trường học, cơ sở y tế để sớm ổn định đời sống và bảo đảm việc học tập, khám chữa bệnh cho người dân. Nghệ An cũng tiếp tục theo dõi chặt chẽ mưa lũ sau bão, duy trì lực lượng trực chiến, không để xảy ra chủ quan, lơ là.

Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Trị Trần Phong báo cáo thêm về trường hợp hồi 23h30 ngày 28/9, 2 tàu cá BV92756 và BV92754 có 13 lao động đang neo đậu tại khu vực gần cầu Gianh, phường Bắc Gianh, tỉnh Quảng Trị; khi đang thử máy thì bị đứt neo trôi dạt; 4 người bơi được vào bờ; 9 người/2 tàu hiện đang mất liên lạc. Địa phương đang tích cực tổ chức tìm kiếm.

Trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa, Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Hoài Anh cho biết, đến nay, địa phương đã sơ tán 4.473 hộ với 17.551 nhân khẩu tại các khu vực xung yếu có nguy cơ lũ quét, sạt lở đất và vùng ven biển. Đồng thời, 248 lao động tại 518 lồng bè, 236 lao động trên 229 chòi canh cũng được đưa vào bờ an toàn.

Tỉnh đã nghiêm túc thực hiện lệnh cấm biển, cho học sinh toàn tỉnh nghỉ học; tùy tình hình sẽ tiếp tục cho một số khu vực chịu ảnh hưởng nặng nghỉ thêm. Các hồ chứa, nhất là hồ Cửa Đạt và Trung Xuân, đang được vận hành đúng quy trình, chủ động xả hạ thấp mực nước để đón lũ. Thanh Hóa cũng dự trữ lương thực, nhu yếu phẩm tại các khu dân cư dễ bị chia cắt, bố trí lực lượng, phương tiện sẵn sàng cứu hộ cứu nạn; trang bị 75 điện thoại vệ tinh và máy phát điện dự phòng cho các xã miền núi.

Thiệt hại ban đầu, trên địa bàn có 1 trường hợp tử vong do cây đổ đè tại xã Kiểu Sơn. Một số xã bị mất điện cục bộ; riêng trong sáng 29/9 có 17 cột điện gãy đổ, làm ách tắc quốc lộ 1 và tuyến đường sắt Bắc – Nam, song lực lượng chức năng đã nhanh chóng khắc phục, bảo đảm lưu thông. Toàn tỉnh hiện có 14 vị trí giao thông bị ách tắc do mưa lớn, nước sông dâng cao tràn qua nhiều khu dân cư tại Như Xuân, Thanh Phong, Hóa Quỳ, Thắng Lộc, Sơn Thủy, nguy cơ bị chia cắt tạm thời.

Tỉnh Thanh Hóa tiếp tục theo dõi chặt chẽ tình hình mưa lũ, đặc biệt tại khu vực miền núi phía Tây và Tây Bắc để chủ động ứng phó nguy cơ lũ quét, lũ ống, sạt lở đất.Thiếu tướng Phạm Hải Châu, Phó Cục trưởng Cục Cứu hộ-Cứu nạn (Bộ Quốc phòng) cho biết, trong những ngày qua, lực lượng vũ trang Quân khu 4 cùng các đơn vị trên địa bàn đã phối hợp chặt chẽ với chính quyền địa phương, triển khai nghiêm túc chỉ đạo của Chính phủ và Ban Chỉ đạo Trung ương. Nhờ vậy, thiệt hại về người đã được hạn chế ở mức thấp nhất, dù bão số 10 có cường độ rất mạnh, tốc độ nhanh và thời gian lưu bão kéo dài kỷ lục tại Hà Tĩnh, Nghệ An và Thanh Hóa.

Qua rà soát, Quân khu 4 đã xác định 416 vị trí có nguy cơ sạt lở, cô lập. Lực lượng, phương tiện đã được bố trí tại 16 khu vực trọng điểm, sẵn sàng ứng cứu khi có tình huống xảy ra. Quân khu 4 cũng duy trì lực lượng thường trực để phối hợp với chính quyền địa phương trong khắc phục hậu quả, đặc biệt là sửa chữa trường học nhằm sớm đưa học sinh trở lại lớp.

Bộ Quốc phòng đề nghị các địa phương tiếp tục rà soát, tổng hợp thiệt hại, nếu cần hỗ trợ lực lượng và phương tiện thì phối hợp chặt chẽ với Quân khu 4 và lực lượng vũ trang trên địa bàn.Đối với các trường hợp mất tích trên vùng biển tỉnh Quảng Trị, các lực lượng đang tập trung tìm kiếm tại khu vực cửa Gianh và cửa Việt, đồng thời huy động phương tiện, trang thiết bị để khoanh vùng, phối hợp cùng ngư dân.

Ngay trong đêm 28/9, sau khi Thủ tướng ban hành công điện về tập trung ứng phó và khắc phục hậu quả bão số 10, Bộ Quốc phòng đã chỉ đạo các quân khu, trong đó ngoài Quân khu 4 còn có Quân khu 1, 2, 3, sẵn sàng triển khai lực lượng và phương tiện để ứng phó với mưa lũ sau bão.

Kết luận cuộc họp, Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà đánh giá bão số 10 là cơn bão mạnh, di chuyển nhanh, khó dự báo; khi vào đất liền tiếp tục đổi hướng, thời gian lưu trên đất liền dài, hoàn lưu rộng, kèm theo mưa với cường suất lớn, gây ra nhiều nguy cơ phức tạp.

Các bộ, ngành và địa phương đã nghiêm túc, quyết liệt triển khai các biện pháp ứng phó với bão số 10. Cơ quan khí tượng thủy văn dự báo chính xác, kịp thời, giúp công tác chỉ đạo và tổ chức ứng phó đạt hiệu quả. Phó Thủ tướng nhấn mạnh, cả hệ thống chính trị đã vào cuộc quyết liệt, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành 3 Công điện chỉ đạo, yêu cầu tập trung ứng phó và khắc phục hậu quả bão. Các bộ, ngành, đặc biệt là Quốc phòng, Nông nghiệp và Môi trường, đã chủ động phối hợp với địa phương trong xây dựng kịch bản ứng phó, điều phối nguồn lực, hỗ trợ hiệu quả cho các tỉnh chịu ảnh hưởng.

Công tác huy động lực lượng tổ chức di dời người dân kiên quyết, kịp thời, cùng với ý thức của người dân được nâng cao đã góp phần hạn chế thiệt hại về người.Số lượng người dân được di dời, tránh trú bão lên đến 40.000–50.000 người, là nỗ lực rất lớn, thể hiện tinh thần trách nhiệm, sự quan tâm và lo lắng của các lực lượng khi vận động, hướng dẫn, tổ chức đưa bà con đến nơi an toàn. Các địa điểm tránh trú bão đã được chuẩn bị chu đáo; chính quyền, đoàn thể và nhân dân đùm bọc lẫn nhau, giúp bà con yên tâm. Tài sản người dân cũng được các cơ quan phân công quản lý, trông giữ, tạo thêm sự an tâm. Người dân đồng lòng, chia sẻ, chấp hành tốt hướng dẫn của chính quyền, còn lực lượng chức năng thì nỗ lực ngày đêm để hoàn thành nhiệm vụ.

Bên cạnh đó, Phó Thủ tướng cho rằng, dù công tác di dời được triển khai kịp thời nhưng một số hạ tầng, công trình vẫn bị ảnh hưởng: nhà cửa tốc mái, ngập lụt, cây đổ; sản xuất nông nghiệp, nuôi trồng thủy sản thiệt hại; nhiều trường học, bệnh viện, công trình kinh tế - xã hội bị ảnh hưởng. Đặc biệt, hạ tầng năng lượng và thông tin vẫn còn gián đoạn, cần sớm khắc phục. Riêng Hà Tĩnh có 4 điểm đê xung yếu, nguy cơ mất an toàn cao, cần tập trung gia cố. Các địa phương Nghệ An, Hà Tĩnh, Quảng Trị, Thanh Hóa được cảnh báo phải đề cao cảnh giác, bởi hoàn lưu bão còn rộng, mưa lớn có thể đẩy mực nước các sông lên báo động 3 và trên báo động 3.

Phó Thủ tướng biểu dương công tác vận hành hồ chứa, các bộ ngành, đơn vị quản lý hồ đã chủ động xả nước sớm, đúng quy trình.

Phó Thủ tướng giao Bộ Nông nghiệp và Môi trường, Bộ Công Thương cùng các địa phương phải chỉ đạo ngay, triển khai ngay việc điều chỉnh, tạm dừng xả nước tại các hồ chứa để cắt lũ cho Thanh Hóa, Nghệ An, Hà Tĩnh.

Trong công tác khắc phục hậu quả, Phó Thủ tướng đề nghị các địa phương nắm chắc tình hình, huy động lực lượng đúng đối tượng, tránh chồng chéo. Bộ Quốc phòng, Bộ Công an phối hợp cùng đoàn thể, thanh niên, phụ nữ, cựu chiến binh hỗ trợ người dân vùng ngập lụt, tập trung giúp các hộ bị tốc mái, hư hỏng nhà cửa; ưu tiên gia đình chính sách, người có công, thương binh liệt sĩ, hộ neo đơn. Các địa phương cần tiếp tục duy trì thông tin liên lạc, báo cáo thường xuyên; sớm khắc phục thiệt hại, chăm lo tốt đời sống người dân, nhanh chóng ổn định sản xuất và sinh hoạt.

Phó Thủ tướng lưu ý phải đánh giá đầy đủ thiệt hại nông nghiệp, thủy sản và các lĩnh vực khác, phát huy vai trò lãnh đạo của cấp ủy, chính quyền. Các vấn đề vượt thẩm quyền cần có kiến nghị cụ thể. Đặc biệt, sau bão số 10, không thể tiếp tục để tình trạng đê điều xuống cấp, thiết kế lạc hậu. Bộ Nông nghiệp và Môi trường được giao rà soát, tổng hợp kiến nghị, đưa vào danh mục các công trình cần kiên cố hóa, kết hợp với giao thông ven biển, đồng thời quy hoạch lại dân cư ven biển để đảm bảo an toàn lâu dài.

Phó Thủ tướng cũng nhấn mạnh yêu cầu cá nhân hóa trách nhiệm, từ bộ, ngành đến từng cấp địa phương trong công tác phòng chống thiên tai. Các cơ quan Trung ương, trong đó Bộ Quốc phòng và Bộ Nông nghiệp và Môi trường là hai cơ quan thường trực, chủ động tham mưu, báo cáo, đề xuất với Đảng và Nhà nước những nhiệm vụ bài bản, lâu dài trong công tác phòng, chống thiên tai, theo hướng quy chuẩn hoá ngay từ đầu. Trong đó cần sớm xây dựng đề án nhằm chính quy hóa, chuyên môn hóa phương án phòng, chống thiên tai ở Ban Chỉ đạo Phòng thủ dân sự quốc gia và chính quyền địa phương 2 cấp, trên cơ sở làm rõ kịch bản, phương án, quy chế phối hợp giữa các cấp, trong phân công của các thành viên, bộ ngành, địa phương.

Phó Thủ tướng cho rằng cần có giải pháp căn cơ bền vững cho công tác phòng thủ dân sự, phòng tránh thiên tai theo hướng quy hoạch, phát triển hạ tầng thích ứng với biến đổi khí hậu; nâng cao năng lực, ứng dụng khoa học công nghệ, tính chuyên nghiệp trong dự báo, phòng tránh, cứu hộ, cứu nạn.

"Giống như một “kế hoạch tác chiến”, khi xuất hiện thiên tai, cấp nào đảm nhiệm việc gì thì phải chủ động triển khai ngay, thay vì tình trạng chưa rõ ràng, dẫn đến việc phải huy động quá nhiều lực lượng hoặc chờ cấp trên họp bàn để xử lý", Phó Thủ tướng nói.

Ngay sau cuộc họp, Phó Thủ tướng đã trực tiếp đi kiểm tra các điểm xung yếu tại tuyến đê biển Thịnh Long, tỉnh Ninh Bình.

Mưa lớn do hoàn lưu sau bão số 10, nhiều bản vùng cao Nghệ An bị sạt lở, cô lập

Sáng 29/9, bà Lô Thị Nguyệt - Chủ tịch UBND xã Tiền Phong cho biết, do ảnh hưởng của bão số 10, địa phương có mưa to kéo dài với lượng mưa phổ biến từ 150-200mm. Nước khe, suối dâng cao khiến 3 tràn bị ngập, cầu Nhạn Quạc bị ngập và cây cối mắc kẹt phía trên, hiện đang được lực lượng chức năng giải tỏa. Một số tuyến đường và nhà dân bị ngập sâu, đặc biệt tại bản Long Quang xảy ra sạt lở núi, uy hiếp khu dân cư.

Các lực lượng túc trực canh gác ở điểm ngập tràn không cho người dân lưu thông. Ảnh: Báo và Phát thanh, truyền hình Nghệ An.

Chính quyền xã đã khẩn trương cử lực lượng đến hỗ trợ người dân di dời đồ đạc, đảm bảo an toàn. Đến thời điểm hiện tại, toàn xã có 3 bản gồm: Na Sành, Mường Hin và Na Cày bị cô lập hoàn toàn do mưa lũ. Công tác ứng phó, cứu hộ đang được triển khai tích cực nhằm giảm thiểu thiệt hại và bảo vệ tính mạng, tài sản cho người dân vùng bị ảnh hưởng.

Vào lúc 10 giờ sáng nay, 29/9, lực lượng chức năng Quảng Trị đã phát hiện 1 trong số 2 tàu cá của ngư dân bị chìm vào tối 28/9. Tàu cá bị sóng biển đánh dạt vào bờ trong tình trạng lật úp. Vị trí tàu dạt vào bờ thuộc thôn Thanh Trạch, xã Bắc Trạch, tỉnh Quảng Trị cách vị trí tàu neo đậu ban đầu khoảng 7 km. Hiện cơ quan chức năng và chính quyền địa phương đang tìm cách bảo vệ tàu và tiếp tục huy động lực lượng khẩn trương tìm kiếm những ngư dân mất tích. Các ngư dân trên tàu cá bị nạn được cứu hiện đang được chăm sóc tại trụ sở Hải đội 2, Bộ đội Bên phòng Quảng Trị. Ảnh: Báo Nhân Dân

Tình trạng tương tự cũng xảy ra tại xã biên giới Thông Thụ, nơi có 8 bản bị chia cắt do nước dâng cao. Một số đoạn đường trọng yếu như dốc Pu Nguồn - ngã ba Xốp Chảo đi Mường Cạt, và tuyến Quốc lộ 16 đã xảy ra sạt lở nghiêm trọng, cản trở giao thông. Ông Bùi Văn Hiền - Bí thư Đảng ủy xã Thông Thụ cho biết, chính quyền địa phương đã huy động cán bộ trực tại các điểm cầu tràn, khe, suối và những khu vực có nguy cơ lũ ống, lũ quét. Đồng thời, các chốt kiểm soát tạm thời đã được lập, không cho người và phương tiện qua lại tại các điểm ngập sâu.

Mưa lớn tại địa bàn xã Tri Lễ có nhiều điểm ngập sâu và sạt lở làm 3 nhà bị tốc mái, 4 nhà bị sạt lở núi làm hư hỏng, ngay trong đêm 28 và sáng ngày 29/9 xã đã huy động lực lượng di dời 9/21 bản với 62 hộ, 322 nhân khẩu ra khỏi vùng nguy hiểm.

Các lực lượng xã Tiền Phong giúp dân vận chuyển đồ đạc tránh lũ. Ảnh: Báo và Phát thanh, truyền hình Nghệ An.

Tại xã Quỳ Châu, nước sông Hiếu đang dâng nhanh, gây ngập lụt ở 8 bản dọc sông. Chính quyền địa phương đã phát loa truyền thanh và kích hoạt các nhóm cộng đồng để cập nhật tình hình, hướng dẫn người dân chủ động phòng tránh. Xã cũng đã huy động lực lượng dân quân, đoàn viên, thanh niên và các tổ chức, đoàn thể sẵn sàng hỗ trợ người dân sơ tán khi cần thiết. Hiện cầu Châu Tiến ở xã Châu Tiến đã bị ngập sâu, phương tiện không thể qua lại.

Trước tình hình mưa lũ còn diễn biến phức tạp, chính quyền các địa phương miền Tây Nghệ An đang tiếp tục theo dõi sát sao diễn biến thời tiết, chuẩn bị các phương án ứng phó để đảm bảo an toàn cho người dân.

Bão số 10: Lốc xoáy, sập nhà khiến 6 người chết và nhiều người bị thương tại Ninh Bình

Báo VOV đưa tin, do ảnh hưởng của bão số 10 (Bualoi), rạng sáng 29/9, lốc xoáy kèm mưa lớn đã quét qua nhiều xã ven biển tỉnh Ninh Bình, gây thiệt hại nặng nề. Chỉ trong vài giờ, đã có ít nhất 6 người tử vong, nhiều người bị thương, hàng loạt nhà cửa, công trình và hệ thống điện bị hư hỏng nghiêm trọng.

Nhiều nhà dân bị sập đổ tại Ninh Bình. Ảnh: VOV.vn

Thông tin ban đầu từ các địa phương, tại xã Thịnh Long, từ 3h00 đến 5h00 sáng, lốc xoáy làm tốc mái và sập một số nhà kiên cố ở tổ 3, khiến 1 người tử vong và 4 người bị thương nhẹ. Trước đó, lúc 17h ngày 28/9, đoạn kè đê biển tại địa phương này xảy ra sự cố. Lực lượng chức năng tỉnh đã có mặt xử lý khẩn cấp, đến 23 giờ cơ bản khắc phục xong, đồng thời tiếp tục kiểm tra các điểm có nguy cơ mất an toàn.

Cùng thời điểm, xã Quỹ Nhất ghi nhận một số nhà dân bị sập, 4 người tử vong và 3 người bị thương. Ông Nguyễn Văn Đức, Chủ tịch UBND xã Quỹ Nhất cho biết, vào khoảng 3 giờ sáng cùng ngày, do ảnh hưởng của bão, trên địa bàn đã xảy ra lốc xoáy dữ dội. Sự cố đã khiến 4 người thương vong, trong đó 3 người tử vong tại chỗ, một người bị thương nặng được đưa đi cấp cứu tại bệnh viện và không qua khỏi. Ngoài ra, lốc xoáy còn làm hư hỏng một số nhà cửa và tài sản của người dân.

Xã Hải Anh chịu ảnh hưởng của gió lốc làm gãy 30 cột điện, sập nhiều nhà dân, khiến 1 người tử vong. Hiện chính quyền các địa phương đang khẩn trương triển khai lực lượng cứu hộ, hỗ trợ người dân khắc phục hậu quả, di dời các hộ dân đến nơi an toàn và kiểm tra, xử lý những điểm xung yếu để phòng ngừa sự cố tiếp theo.

Theo báo cáo của Bộ Nông nghiệp và Môi trường, do ảnh hưởng của bão số 10, tính đến 7h sáng 29/9, tại tỉnh Ninh Bình ghi nhận 6 người chết tại các xã (Hải Thịnh 1 người, Hải Anh 1 người, Quỹ Nhất 4 người); 7 người bị thương tại các xã (Hải Thịnh 5 người, Quỹ Nhất 2 người).

Bão khiến 10 nhà cấp 4 bị đổ sập, 24 nhà hư hỏng, tốc mái. 1 điểm trường học bị tốc mái (xã Kim Đông). 30 cột điện bị gãy đổ, một số đường dây điện bị đứt. Nhiều cây xanh bị gẫy đổ. Đê kè Hải Thịnh 3 vị trí tại K25+570 đê biển Hải Hậu bị sạt sập diện tích (20x15)m, đã xử lý giờ đầu bằng rọ đá lấp vào các hố sạt sập.

Cảnh báo lũ trên sông Đồng Nai, các sông khu vực Bắc Bộ, từ Thanh Hóa đến bắc Quảng Trị

Lũ trên sông Đồng Nai (tỉnh Đồng Nai) đã đạt đỉnh và đang xuống, đỉnh lũ tại trạm Tà Lài 112,76m (1h ngày 29/9), dưới báo động (BĐ)3 0,24m.

Hiện nay, lũ trên các sông từ Thanh Hóa đến bắc Quảng Trị đang lên; mực nước các sông ở khu vực Bắc Bộ có dao động.

Một điểm tràn ở xã Thông Thụ bị ngập nước. Ảnh: Báo và Phát thanh, truyền hình Nghệ An.

Trong 24 giờ tới, lũ trên sông Đồng Nai tại trạm Tà Lài sẽ xuống chậm và dao động ở mức BĐ2 - trên BĐ2..

Từ nay (29/9) đến 01/10, trên sông Thao (Lào Cai), sông Hoàng Long (Ninh Bình), sông Đà (Phú Thọ) có khả năng xuất hiện 01 đợt lũ; lũ trên các sông từ Thanh Hóa đến Hà Tĩnh tiếp tục lên. Trong đợt lũ này, đỉnh lũ trên sông Bưởi, thượng lưu sông Mã, thượng lưu sông Chu, thượng lưu sông Cả, sông Ngàn Sâu, Ngàn Phố và các sông nhỏ lên mức BĐ2-BĐ3 và trên BĐ3; đỉnh lũ tại hồ Hòa Bình, sông Thao, sông Hoàng Long, hạ lưu các sông: Chu, Mã, Cả, La và sông Gianh lên mức BĐ1-BĐ2 và trên BĐ2.

Cầu Nhạn Quạc ở xã Tiền Phong bị ngập và cây cối mắc kẹt phía trên, hiện đang được lực lượng chức năng giải tỏa. Ảnh: Báo và Phát thanh, truyền hình Nghệ An.

Nguy cơ cao xảy ra ngập lụt tại các vùng trũng thấp ven sông, các khu đô thị thuộc khu vực Bắc Bộ, từ Thanh Hóa đến Hà Tĩnh, Đồng Nai; lũ quét và sạt lở đất trên các sườn dốc ở khu vực vùng núi Bắc Bộ, từ Thanh Hóa đến Hà Tĩnh. Cảnh báo cấp độ rủi ro thiên tai do lũ: Cấp 2.

Lũ trên sông gây ngập lụt các vùng trũng thấp ven sông, ảnh hưởng tới các hoạt động như giao thông thủy, nuôi trồng thủy sản, sản xuất nông nghiệp, dân sinh và các hoạt động kinh tế- xã hội.

Cảnh báo xuất hiện lũ trên các sông của tỉnh Thanh Hóa

Hiện trạng mực nước trên các sông đang lên. Mực nước lúc 7 giờ ngày 29/9/2025 tại một số trạm như sau: Trên sông Chu tại trạm Bái Thượng là 17.25m trên BĐ2 là 0.75m, tại trạm Xuân Khánh là 7.79m, dưới BĐ1 là 1.21m; Trên sông Mã tại trạm Lý Nhân là 5.85m, dưới BĐ1 là 3.65m, tại trạm Giàng là 3.93m, dưới BĐ1 là 0.07m; Trên sông Bưởi tại trạm Kim Tân là 6.70m, dưới BĐ1 là 3.30m; Trên sông Yên tại trạm Chuối là 3.46m, dưới BĐ3 là 0.04m; Trên sông Cầu Chày tại Xuân Vinh là 6.97m, dưới BĐ1 là 1.03m.

Dự báo trong 24 giờ tới mực nước lũ trên các sông tiếp tục lên: Trên sông Yên tại trạm Chuối có khả năng lên mức 4.00- 4.30m vào chiều tối nay; Trung lưu, thượng lưu sông Chu ở mức BĐ3 và trên BĐ3, hạ lưu sông Chu tại trạm Xuân Khánh lên mức BĐ1 vào khoảng 13-15 giờ (ngày 29/9) và còn tiếp tục lên; Trên sông Cầu Chày tại trạm Xuân Vinh có khả năng lên mức BĐ1 vào lúc 14-16 giờ (ngày 29/9); Hạ lưu sông Mã tại trạm Giàng, sông Lèn tại trạm Lèn có khả năng lên mức BĐ2; Sông Bưởi tại Kim Tân có khả năng lên mức BĐ1 vào chiều tối nay (29/9) và còn tiếp tục lên.

Cảnh báo: Từ hôm nay (29/9) đến ngày 01/10, mực nước trên các sông tiếp tục lên. Mực nước đỉnh lũ tại các trạm trên sông Chu, sông Mã và các sông nhỏ (Lèn, Bưởi, Âm, Yên, Cầu Chày) có khả năng ở mức BĐ2-BĐ3, có nơi trên BĐ3.

Vào hồi 06 giờ ngày 29/9/2025, Ban chỉ huy phòng thủ dân sự tỉnh đã phát đi công điện số 42 phát lệnh báo động I trên sông Lèn tại trạm thủy văn Lèn.

Hồi 6 giờ ngày 29/9, tại Công điện số 41, Ban Chỉ huy phòng thủ dân sự tỉnh Thanh Hóa phát lệnh báo động I trên sông Mã tại trạm thủy văn Giàng.

Vào hồi 5 giờ 30 phút ngày 29/9/2025, Ban Chỉ huy Phòng thủ dân sự tỉnh Thanh Hóa đã phát đi Công điện tăng mức báo động III trên sông Yên.

Dự báo mưa lớn tại Bắc Bộ, phía Nam các tỉnh Lào Cai, Phú Thọ, Sơn Lakhu vực từ Thanh Hóa đến Bắc Quảng Trị

Đêm qua và sáng nay (29/9), khu vực từ Thanh Hóa đến Bắc Quảng Trị có mưa to đến rất to. Vùng đồng bằng Bắc Bộ, phía Nam các tỉnh Lào Cai, Phú Thọ, Sơn La có mưa vừa, mưa to, cục bộ có nơi mưa rất to. Lượng mưa tính từ 19 giờ ngày 28/9 đến 08 giờ ngày 29/9 có nơi trên 300mm như: trạm Xuân Bình (Thanh Hóa) 341.0mm, trạm Nông Trường 15 (Nghệ An) 376.4mm, trạm Kỳ Liên (Hà Tĩnh) 312.0mm, trạm Quảng Hợp (Quảng Trị) 445.8mm,…

Mưa lớn gây ngập lụt ở xã Vạn Xuân. Ảnh: Báo và Phát thanh, truyền hình Thanh Hóa.

Mưa lớn gây ngập sâu tuyến đường qua xã Kim Tân. Ảnh: Báo và Phát thanh, truyền hình Thanh Hóa.

Do ảnh hưởng của bão số 10 đúng lúc triều cường đạt đỉnh, sáng ngày 29/9, nước biển xâm thực vào dọc hơn 100 km bờ biển của tỉnh Thanh Hóa, khiến nhiều khu dân cư, công trình công cộng ven biển bị ngập. Xã Tiên Trang, tỉnh Thanh Hóa có 9,2 km bờ biển, trong đó 2,5km đã được kè lát bờ biển chống sạt lở và 7,4 km bờ tả sông Yên. Đi đôi với kiện toàn đội xung kích, săn sàng huy động khoảng 400 thường trực phòng chống lụt bão, địa phương đã chuẩn bị 100 cọc, cây tre, 100 rọ thép, 11 m3 đá hộc, đá dăm 500 m3 đất tích thổ, 2 xe tải, 2 máy xúc sẵn sành xử lý các tình huống phát sinh. Ảnh: Báo Nhân Dân

Từ sáng 29/9 đến ngày 30/9, ở khu vực từ Thanh Hóa đến Hà Tĩnh, vùng đồng bằng Bắc Bộ, Phú Thọ, phía Nam các tỉnh Sơn La và Lào Cai có mưa to đến rất to với lượng mưa phổ biến 100-200mm, cục bộ có nơi trên 350mm; các nơi khác ở Bắc Bộ có mưa vừa, mưa to với lượng mưa phổ biến 70-120mm, cục bộ có nơi mưa rất to trên 200mm. Cảnh báo nguy cơ mưa có cường suất lớn (>200mm/3h).

Phòng máy vi tính của trường học ở xã Tiên Trang, Thanh Hóa bị ngập nước.  Ảnh: Báo Nhân Dân

Ngoài ra, chiều và đêm 29/9, khu vực cao nguyên Trung Bộ và Nam Bộ có mưa rào và dông rải rác với lượng mưa 10-30mm, cục bộ có nơi mưa to trên 80mm. Cảnh báo nguy cơ mưa có cường suất lớn (>70mm/3h). Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Từ đêm 30/9, mưa ở các khu vực trên giảm dần. Cảnh báo cấp độ rủi ro thiên tai do mưa lớn, lốc, sét, mưa đá: cấp 1, riêng khu vực từ Thanh Hóa đến Hà Tĩnh cấp 2. Mưa lớn có khả năng gây ra tình trạng ngập úng tại các vùng trũng, thấp, khu đô thị, công nghiệp; lũ quét trên các sông, suối nhỏ, sạt lở đất trên sườn dốc.

Chưa kịp gượng dậy sau cơn bão số 5, người dân Hà Tĩnh lại phải gồng mình gánh chịu những thiệt hại nặng nề do cơn bão số 10 gây ra. Ảnh: Báo Nhân Dân

Chưa kịp gượng dậy sau cơn bão số 5, người dân Hà Tĩnh lại phải gồng mình gánh chịu những thiệt hại nặng nề do bão số 10 gây ra. Từ các xã ven biển, đồng bằng đến miền núi cao, gió bão đã làm gãy đổ, tốc mái, hư hại hàng nghìn ngôi nhà. Ảnh: Báo Nhân Dân

Hồi 9 giờ sáng 29/9, vị trí tâm bão số 10 Bualoi vào khoảng 19.0 độ Vĩ Bắc; 104.7 độ Kinh Đông, trên đất liền khu vực biên giới Nghệ An – Trung Lào. Sức gió mạnh nhất: Cấp 9 (75-88km/h), giật cấp 11. Dự báo: Trong 3 giờ tới, bão di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc, tốc độ khoảng 20km/h.

Do ảnh hưởng của bão số 10, tại trạm Cô Tô (Quảng Ninh) có gió mạnh cấp 7, giật cấp 9; trạm Bạch Long Vĩ (Hải Phòng) gió mạnh cấp 8, giật cấp 9; trạm Hòn Ngư (Nghệ An) gió mạnh cấp 10, giật cấp 14; nước dâng bão cao 1,6m; trạm Cồn Cỏ (Quảng Trị) gió mạnh cấp 10, giật cấp 11;... Trên đất liền ven biển các tỉnh từ Quảng Ninh đến Bắc Quảng Trị đã có gió mạnh cấp 6-9, giật cấp 10-12. Trạm Diễn Châu (Nghệ An) gió mạnh cấp 11, giật cấp 13; trạm Hoành Sơn (Hà Tĩnh) gió mạnh cấp 11, giật cấp 14; trạm Kỳ Anh (Hà Tĩnh) cấp 10, giật cấp 12.

Hồi 07 giờ ngày 29/9, vị trí tâm bão ở vào khoảng 18,8 độ Vĩ Bắc; 105,1 độ Kinh Đông, trên đất liền khu vực biên giới Nghệ An - Trung Lào. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 9 (75-88km/giờ), giật cấp 12. Di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc, tốc độ 20-25km/h.

Chợ Bơ, xã Đan Hải, Hà Tĩnh tan hoang sau bão. Ảnh: Báo Hà Tĩnh

Chợ Bơ, xã Đan Hải, Hà Tĩnh tan hoang sau bão. Ảnh: Báo Hà Tĩnh

Nhà 2 tầng 8 phòng Trường Tiểu học Sơn Long, Hà Tĩnh bị tốc hết mái. Ảnh: Báo Hà Tĩnh

Kho than tại Nhà máy Nhiệt điện Vũng Áng 2, Hà Tĩnh thiệt hại nặng. Ảnh: Báo Hà Tĩnh

Kho than tại Nhà máy Nhiệt điện Vũng Áng 2, Hà Tĩnh thiệt hại nặng. Ảnh: Báo Hà Tĩnh

Tại xã Đức Thọ, nhiều hệ thống biển quảng cáo, pano, công trình dân dụng bị hư hỏng nặng; cây cối đổ gãy. Từ sáng sớm, lực lượng công an các địa phương đã cùng người dân dọn dẹp, sớm khắc phục hậu quả. Ảnh: Báo Hà Tĩnh

Tại Trường Mầm non Trường Sơn (xã Đức Minh), hệ thống mái ngói, mái tôn bị gió giật đổ, hư hỏng. Ảnh: Báo Hà Tĩnh

Một hộ gia đình nuôi cá lồng bè tại thôn Hoa Trung, xã Kỳ Hoa bị thiệt hại rất nặng nề. Do gió đẩy bè lên cao bị thiếu nước, khiến 20 tấn cá chết trắng. Hiện lực lượng công an, quân sự và tổ công tác xã tại thôn đang hỗ trợ gia đình thu gom cá chết lên bờ, tận thu cá sống. Ảnh: Báo Hà Tĩnh

Trường học ở xã Cổ Đạm (Hà Tĩnh). Ảnh: Báo Nhân Dân

Theo phóng viên Báo Nhân Dân tại Hà Tĩnh, hình ảnh ghi nhận tại khu vực Vũng Áng cho thấy, nhiều nhà dân bị tốc mái, cột điện bị gãy đổ. Ảnh: Báo Nhân Dân

Thanh Hóa: Nhiều đoạn bờ kè biển Hải Tiến bị sóng đánh sập

Nhiều đoạn bờ kè biển Hải Tiến (xã Hoằng Tiến, tỉnh Thanh Hóa) vốn hư hỏng nặng sau bão số 5, đến rạng sáng 29/9 đã bị sóng lớn bão số 10 đánh sập hoàn toàn, nước biển tràn qua rồi cuộn ngược ra ngoài, gây xói lở nghiêm trọng.

Trước đó, đoạn kè dài khoảng 300m tại khu vực giáp ranh giữa thôn Đông Thành (xã Hoằng Tiến) và thôn Thanh Xuân (xã Hoằng Hải cũ) đã xuất hiện tình trạng sụt lún, nứt gãy, xô nghiêng.

Ủy ban nhân dân xã Hoằng Tiến đã có văn bản đề nghị Ủy ban nhân dân tỉnh Thanh Hóa chỉ đạo các sở, ngành liên quan kiểm tra, xem xét công bố tình huống khẩn cấp sạt lở bờ kè, đồng thời hỗ trợ kinh phí để khắc phục, gia cố.

Hình ảnh sáng nay tại khách sạn Ánh Phương, khu trung tâm Hải Tiến, Thanh Hóa. Ảnh: Báo Nhân Dân

Nhiều đoạn bờ kè biển Hải Tiến bị sóng đánh sập. Ảnh: Báo Nhân Dân

Chiều 28/9, dù bão số 10 (bão Bualoi) chưa đổ bộ, nhưng sóng lớn đã liên tiếp tấn công bờ biển. Riêng tại Hải Tiến, sóng dồn dập uy hiếp nhiều đoạn kè vốn đã xuống cấp. Đặc thù nơi đây là bờ kè nằm sát các nhà hàng, khách sạn ven biển, có vai trò quan trọng trong việc bảo vệ công trình dân sinh.

Từ 3 giờ sáng ngày 29/9, bão số 10 bắt đầu ảnh hưởng mạnh đến tỉnh Thanh Hóa. Đến 8 giờ sáng cùng ngày, khu vực Hải Tiến có gió rất mạnh, sóng lớn tiếp tục dâng cao, khiến các đoạn kè hư hỏng từ trước bị phá hủy hoàn toàn.

Với cường độ mưa bão hiện tại, những đoạn kè còn lại cũng đang đứng trước nguy cơ sập đổ. Chính quyền địa phương đã bố trí lực lượng túc trực, hỗ trợ người dân ven biển ứng phó, giảm thiệt hại xuống mức thấp nhất.

Thanh Hóa: Mưa lớn kéo dài gây thiệt hại tại nhiều địa phương 

Báo và đài Phát thanh, truyền hình Thanh Hóa thông tin, do ảnh hưởng của bão số 10, từ chiều 28/8 đến rạng sáng ngày 29/9, trên địa bàn tỉnh Thanh Hoá có mưa to, gió lớn kéo dài gây khiến nhiều nơi ngập lụt, chia cắt, gây thiệt hại về nhà cửa, hoa màu của người dân.

Từ 3 giờ ngày 29/9, bão số 10 bắt đầu ảnh hưởng mạnh đến tỉnh Thanh Hóa. Đến 8h sáng cùng ngày, khu vực Hải Tiến có gió rất mạnh, sóng lớn tiếp tục dâng cao. Video: Báo Nhân Dân

Ở xã Quảng Bình nhiều cây xanh cũng bị bật gốc do ảnh hưởng của bão, lực lượng chức năng đã kịp thời có mặt, xử lý cây gãy đổ, bảo đảm an toàn cho người dân. Ảnh: Báo và đài Phát thanh, truyền hình Thanh Hóa.
Trên các trục đường như Hàn Thuyên, Lê Quý Đôn..., nước ngập cục bộ kèm nhiều cây xanh bị gãy đổ, bật gốc chắn ngang lòng đường. Ảnh: Báo và đài Phát thanh, truyền hình Thanh Hóa.
Do mưa lớn nhiều giờ gây ngập cục bộ trên nhiều đoạn phố, khiến việc đi lại của người dân gặp khó khăn. Ảnh: Báo và đài Phát thanh, truyền hình Thanh Hóa.
Ảnh: Báo và đài Phát thanh, truyền hình Thanh Hóa.
Nhiều cây cổ thụ bị bật gốc, gãy nhánh lớn, đổ nghiêng trên vỉa hè đường Trần Phú. Ảnh: Báo và đài Phát thanh, truyền hình Thanh Hóa.
Nhiều người dân tranh thu lúc ngớt mưa, tập trung khắc phục sự cố cây đổ do bão số 10. Ảnh: Báo và đài Phát thanh, truyền hình Thanh Hóa.
Người dân cũng tích cực phối hợp với lực lượng chức năng, chung tay dựng lại những cây xanh còn có thể giữ được, đồng thời khơi thông dòng chảy, xử lý tình trạng ngập úng, góp phần nhanh chóng ổn định đời sống và đưa nhịp sinh hoạt trở lại bình thường. Ảnh: Báo và đài Phát thanh, truyền hình Thanh Hóa.

Trên đường Lê Quý Đôn cây xanh lớn đổ chắn ngang đường tiềm ẩn nguy hiểm cho người và phương tiện khi tham gia giao thông. Ảnh: Báo và đài Phát thanh, truyền hình Thanh Hóa.

Cây canh bật gốc trên nhiều tuyến đường ở phường Hàm Rồng. Ảnh: Báo và đài Phát thanh, truyền hình Thanh Hóa.
Cây xanh bị gãy đổ tại phường Hàm Rồng đã cản trở giao thông và tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn cho người dân. Ảnh: Báo và đài Phát thanh, truyền hình Thanh Hóa.

Cây xanh bị gãy đổ tại phường Hàm Rồng đã cản trở giao thông và tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn cho người dân. Ảnh: Báo và đài Phát thanh, truyền hình Thanh Hóa.

Tại xã Tam Lư, đến 8 giờ ngày 29/9, trên địa bàn có mưa rất to, khiến 3 tuyến tràn giao thông đã bị ngập lụt, 01 điểm bị sạt lở ta luy dương. Hiện, Ban Chỉ huy phòng thủ dân sự xã đã bố trí lực lượng ứng trực, canh gác trực không để phương tiện và người dân qua lại.

Không quan ngại đêm tối, các lực lượng bám sát địa bàn, các khu dân cư bị ngập lụt, hỗ trợ người dân di dời tài sản. Ảnh: Báo và đài Phát thanh, truyền hình Thanh Hóa.
Các lực lượng xuyên đêm tuần tra, canh gác sẵn sàng giúp người dân chống bão số 10. Ảnh: Báo và đài Phát thanh, truyền hình Thanh Hóa.

Khoảng 4 giờ 30 phút ngày 29/9, tại khu vực cầu Phú Khê, xã Hoằng Phú, một mái tôn nhà dân bất ngờ bị gió quật sập, làm 4 người trong gia đình, trong đó có trẻ nhỏ, mắc kẹt bên trong. Ngay sau khi nhận tin báo, lực lượng Cảnh sát phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn cứu hộ (PCCC và CNCH), Công an tỉnh Thanh Hóa đã nhanh chóng có mặt tại hiện trường, phối hợp cùng lực lượng Công an xã khẩn trương triển khai phương tiện, thiết bị, tiếp cận hiện trường trong điều kiện mưa to, gió lớn để cứu nạn. Sau nhiều nỗ lực, cả 4 nạn nhân bị mắc kẹt trong nhà đã được giải cứu an toàn, đưa ra ngoài và bàn giao cho gia đình chăm sóc. Ảnh: Báo và đài Phát thanh, truyền hình Thanh Hóa.

Cùng thời điểm, tại nhiều thôn trên địa bàn xã Hoằng Phú, hàng chục ngôi nhà khác bị tốc mái, sập tường, sập đổ hoàn toàn; cây xanh, cột điện bị gãy đổ vào đường ray tàu hỏa khiến ùn tắc giao thông đường sắt và gây mất điện trên diện rộng. Chính quyền xã đã huy động lực lượng tại chỗ phối hợp cùng Công an xã, dân quân tự vệ và bà con khắc phục sự cố bước đầu. Ảnh: Báo và đài Phát thanh, truyền hình Thanh Hóa.

Tại xã Hồi Xuân, từ chiều ngày 28/9 đến nay trên địa bàn đang mưa rất to, kèm gió mạnh. Qua kiểm tra, bám nắm tình hình, toàn xã có 2 điểm sạt lở ta luy dương trên trục đường QL 15: Đoạn Km55+440 và Km 57 bị sạt lở đất ta luy dương. Hiện tại, Ban chỉ huy Phòng thủ dân sự xã đã báo cáo và được đơn vị quản lý giao thông đường bộ (hạt giao thông 4) xử lý thông xe. Tuyến đường Quốc lộ 15 qua xã cũng bị ngập sâu một số đoạn, như: đoạn từ thôn 5 xuống đến thôn 7, thôn 2, đoạn Hang Đóc (thôn Mướp). Để bảo đảm an toàn cho người dân và phương tiện, UBND xã đã bố trí lực lượng thông xe và canh gác tại các vị trí trên để đảm bảo an toàn cho người và phương tiện khi tham gia giao thông.

Quảng Trị: Nhiều tuyến đường giao thông bị sạt lở, chia cắt do bão số 10

Thông tin từ Văn phòng Thường trực Ban Chỉ huy Phòng thủ dân sự tỉnh cho biết, dự báo ngày và đêm 29/9, khu vực Bắc Quảng Trị (Minh Hóa, Đồng Lê, Phú Trạch, Ba Đồn, Phong Nha, Hoàn Lão, Đồng Hới, Trường Sơn, Lệ Thủy, Kim Ngân) tiếp tục có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to. Ảnh hưởng của bão số 10 đã gây thiệt hại đáng kể trên địa bàn tỉnh Quảng Trị.

Cột điện đổ ngổn ngang tại phía nam đèo Ngang, xã Phú Trạch, tỉnh Quảng Trị. Ảnh: Báo Nhân Dân

Ảnh: Báo Nhân Dân

Toàn tỉnh đã triển khai di dời 1.205 hộ và 3.554 nhân khẩu tại các xã Vĩnh Linh, Gio Linh, Hiếu Giang, La Lay, Tà Rụt, Ba Lòng, Khe Sanh, Lao Bảo, Ái Tử, Triệu Bình, Triệu Cơ, Diên Sanh, Mỹ Thủy, Hải Lăng, Kim Điền, Tuyên Phú, Tuyên Bình, Tân Gianh, Phong Nha, Phú Trạch, Lệ Thủy và phường Nam Đông Hà đến nơi an toàn.

Công ty Điện lực Quảng Trị huy động hàng chục kỹ sư, công nhân đến xã Phú Trạch để khắc phục, xử lý sự cố gãy đổ đường đây điện trung thế. Ảnh: Báo Nhân Dân
 Trong mưa to, công nhân Điện lực tỉnh Quảng Trị đến hiện trường để sửa chữa, khôi phục lưới điện cho Khu Kinh tế Hòn La. Ảnh: Báo Nhân Dân

Hiện, các hồ chứa trên địa bàn tỉnh đang vận hành bảo đảm an toàn với tổng dung tích hồ chứa thủy lợi do Công ty TNHH MTV khai thác công trình Thủy lợi quản lý đạt khoảng 85,67% so với dung tích thiết kế.

Về tình hình ngập lụt, tại xã Lìa có 3 điểm (điểm tràn thôn Thanh Ô, điểm tràn thôn A Sóc, cầu tràn tại thôn 10) nước dâng cao khoảng 0,7m giao thông đi lại khó khăn (địa bàn đồn Biên phòng Thanh).

Sáng 29/9, cán bộ, chiến sĩ Đồn Biên phòng cửa khẩu cảng Cửa Việt, Quảng Trị, cùng người dân tiến hành kéo vớt 3 chiếc thuyền bị sóng đánh chìm khi đang neo đậu tại khu phố 5 và khu phố 6, xã Cửa Việt. Ảnh: Báo Nhân Dân

Xã La Lay, các điểm cầu tràn nước đang dâng rất nhanh, cô lập hoàn toàn các thôn A Đeng, La Hót, A Ngo. Xã Đakrông tại tràn Ly Tôn (km28) thôn Ly Tôn ngập khoảng 2m; cầu tràn Chân Rò thôn Chân Rò, cầu tràn Đá Đỏ thôn Ra Lây khoảng 1-1,5m.

Xã Ba Lòng bị ngập chia cắt 5 điểm, gồm: Cầu tràn Ba Lòng ngập 1,2m, cầu Khe Vò Ngoài ngập 0,8m, cầu Tà Lang Ngoài ngập 1,2m, cầu Tràn thôn 5 ngập 1m, cầu Thù Lù 0,8m. Xã Hướng Lập, cầu tràn thôn A Xóc-Cha Lỳ, bị ngập sâu 0,5m.

Xã Lay Lay, các cầu tràn tuyến đường Tà Rụt đi A Vao; ngã ba Đường Hồ Chí Minh đi La Lay nước ngập khoảng 50cm.

Nước lũ cuốn trôi một đoạn cống trên tuyến đường vào xã Lìa đang trong quá trình thi công - Ảnh: Báo Quảng Trị

Xã A Vao, cầu tràn Tà Rụt đi A Vao, cầu tràn A Vao đi La Lay, cầu tràn từ thôn A Vao đi thôn Tân Đi 2 bị ngập từ 50 đến 80cm. Xã Ái Tử, tràn thuộc tuyến đường Trà Liên Tây ngập 0,5m. 

Xã Hướng Phùng 1 điểm cầu tràn thôn Nguồn rào-Pin; 2 điểm cầu tràn khe Lệc và cầu tràn khe La Bụi, thôn Hồ; 1 cầu tràn thôn Cát; 3 điểm cầu tràn thôn Trĩa; 1 điểm ngầm tràn tại thôn Mã Lai-Pun; 1 điểm tại cầu tràn thôn Chênh Vênh; 1 điểm tại ngầm tràn Cổ Nhổi-Phùng Lâm và cầu tràn thôn Coóc bị ngập lụt, chia cắt. Xã Hướng Lập, cầu tràn thôn A Xóc-Cha lỳ ngập 0,5m.

 Xã Cồn Tiên các điểm tại tràn Khe Me tại thôn Khe Me, tràn 4b-5b, 4b-7b, xóm 2-e cụm 6 tại thôn Trường Trí bị ngập lụt. Ở phía Bắc tỉnh, xã Tuyên Lâm, đường liên thôn từ Bắc Sơn đến Thanh Lạng nước ngập sâu khoảng 1m. Xã Trường Sơn ngập các tuyến đường đi vào các bản như Dốc Mây, Ploang, Rìn Rìn, Trung Sơn, Hang Chuồn-Nà Lâm, Khe Dây, Rào Đá.

Xã Phong Nha, ngầm tràn Troóc đi Thanh Sen nước ngập sâu khoảng 1,5m dài 50m; ngầm tràn Ngọn Rào nước ngập khoảng 30cm; ngầm tràn Bà Lục đi vùng sản xuất thôn 6 Xuân Trạch nước ngập sâu khoảng 1m, dài 20m. 

Xã Kim Phú ngầm tràn Bến Seeng, ngầm thôn 3, 4 Yên Thọ, ngầm Bến Mái thôn Tiền Phong, ngầm Quyền thôn Quyền, ngầm Phú Nhiêu hiện đã ngập chia cắt. Xã Tuyên Lâm, cầu tràn Bản Chuối ngập sâu khoảng 80cm gây chia cắt cục bộ 17 hộ với 89 nhân khẩu.

Trong đêm 28/9, Công an tỉnh Quảng Trị đã huy động 100% quân số, ứng trực 24/24 giờ, triển khai đồng bộ các phương án, kế hoạch ứng phó với bão số 10. Phối hợp chặt chẽ với các lực lượng chức năng tập trung tìm kiếm cứu nạn, cứu hộ, giúp dân khắc phục hậu quả, bảo đảm an ninh, trật tự trên địa bàn. Ảnh: Báo Quảng Trị

Xã Thượng Trạch nước ngập ngầm Cà ròng, đi qua bản Cà Ròng 1 ngập 1m; ngập tại ngầm tràn đường vào bản Coóc, bản Cồn Roàng, đường vào bản Đoòng, ngầm từ bản Cà Roòng 2 đi bản Cà Roòng 1. Xã Dân Hóa các ngầm K Ai, K Định, Khe Tồ Cổ bị ngập sâu gây chia cắt. Đến sáng ngày 29/9, toàn tỉnh có 12 người mất tích tại xã Kim Phú (1 người), 2 thuyền viên tàu BV 4670-TS bị chìm tại xã Cửa Việt và 9 thuyền viên các tàu cá BV-92756, BV-92754-TS bị cuốn trôi tại cảng Gianh.

Mưa bão cũng đã khiến 12 nhà dân bị sập và tốc mái ở các xã Vĩnh Định, Vĩnh Linh và Mỹ Thủy; làm sạt lở bờ sông, đê biển tại các xã Vĩnh Hoàng, Triệu Cơ, Cửa Tùng, Hoàn Lão, Lệ Thủy… Nhiều diện tích nuôi trồng thủy sản bị thiệt hại tại các xã Cửa Tùng, Gio Linh. Đặc biệt tại xã Gio Linh có 4 con trâu bị điện giật chết. Địa bàn phía Bắc tỉnh có nhiều cột điện bị gãy đỗ, khiến các địa phương mất điện, gồm: Các xã Dân Hóa, Kim Phú, Kim Điền, Minh Hóa, Tân Thành, Trường Sơn…

Nỗ lực tìm kiếm 2 tàu cá bị nạn ở khu vực sông Gianh

Ban Chỉ huy BĐBP Quảng Trị cho biết, lúc 23 giờ 30 phút ngày 28/9, tàu cá BV-92756-TS và BV-92754-TS gồm 13 thuyền viên, đang neo đậu tại bờ Bắc tổ dân phố Xuân Lộc, phường Bắc Gianh thì bị đứt dây neo, trôi tự do và bị nạn. Hai tàu này trước đó được sửa chữa từ tháng 6 và vừa hoàn thành. Ngay trong đêm, đồng chí Lê Ngọc Quang, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy; đồng chí Trần Phong, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; lãnh đạo tỉnh và các sở, ngành đã có mặt tại hiện trường, trực tiếp chỉ đạo ứng cứu.

Lực lượng chức năng nỗ lực tìm kiếm 2 tàu cá gặp nạn. Ảnh: Báo Quảng Trị

Đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh Trần Phong và các đơn vị liên quan có mặt tại hiện trường để chỉ đạo công tác cứu hộ, cứu nạn. Ảnh: Báo Quảng Trị 

Theo đó, khoảng 22 giờ 30 phút ngày 28/9, khi bão số 10 đã giảm cấp, 11 thuyền viên còn lại của 2 tàu trên lên tàu để kiểm tra kỹ thuật, cho nổ máy và chuẩn bị các nhu yếu phẩm để đi biển khai thác thủy sản. Đến 23 giờ 30 phút, sau hoàn lưu bão, do thời tiết có gió lốc to, nước chảy xiết nên 2 tàu trên đã bị đứt dây neo, trôi tự do và bị nạn, sau đó có 4 thuyền viên đã bơi được vào bờ. Hai tàu đã bị chìm và hiện vẫn chưa tìm thấy 9 người mất tích.

Ngay trong đêm 28/9 và rạng sáng nay, đồng chí Lê Ngọc Quang, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy; đồng chí Trần Phong, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; lãnh đạo tỉnh và các sở, ngành đã có mặt tại hiện trường, trực tiếp chỉ đạo ứng cứu các nạn nhân. Chính quyền địa phương trước đó đã có công điện khẩn yêu cầu tàu thuyền vào nơi neo đậu an toàn, nghiêm cấm người ở lại trên tàu khi bão đổ bộ.

Tuy nhiên, sau khi bão giảm cấp, các thuyền viên đã lên tàu thử máy, vi phạm quy định phòng chống bão. Hiện, các lực lượng chức năng đang tiếp tục nỗ lực tìm kiếm, và sẵn sàng phương tiện cứu nạn khi điều kiện thời tiết cho phép.

12 người mất tích do bão số 10 tại tỉnh Quảng Trị

Sáng 29/9, theo báo cáo nhanh từ Văn phòng Thường trực Ban Chỉ huy phòng thủ dân sự tỉnh, do ảnh hưởng của bão số 10, trên địa bàn tỉnh Quảng Trị đã có 12 người mất tích, gồm 1 người ở xã Kim Phú, 2 thuyền viên bị chìm tàu tại xã Cửa Việt và 9 thuyền viên tàu cá bị cuốn trôi tại cảng Gianh.

12 nạn nhân mất tích, gồm: Em Trương Thanh Đ. (SN 2009) ở thôn 2 Yên Thọ, xã Kim Phú; 2 thuyền viên trên tàu BV-4670-TS-TP. Hồ Chí Minh bị chìm tại xã Cửa Việt và 9 thuyền viên tàu cá BV-92756-TS và BV-92754-TS bị cuốn trôi tại cảng Gianh. Ngoài ra, có 1 người bị thương là ông Trần Văn D. (SN 1956), trú tại thôn Cổ Giang 1, xã Bố Trạch.

Với cường độ mạnh, di chuyển nhanh, phạm vi ảnh hưởng rộng, bão số 10 đã gây thiệt hại đáng kể trên địa bàn tỉnh Quảng Trị, trong đó có các phường thuộc TP Đồng Hới cũ. Ảnh: Báo Quảng Trị

Bão số 10 gây thiệt hại đáng kể ở Quảng Trị. Ảnh: Báo Quảng Trị
Ảnh: Báo Quảng Trị
Ảnh: Báo Quảng Trị
Ảnh: Báo Quảng Trị

Hiện, lực lượng chức năng đang tiếp tục tìm kiếm các nạn nhân mất tích; đồng thời, đội ngũ y bác sĩ Bệnh viện hữu nghị Việt Nam-Cuba Đồng Hới tích cực điều trị cho người bị thương.

Bão số 10 gây thiệt hại nặng nề sau nhiều giờ càn quét ở Nghệ An

Báo và Phát thanh, truyền hình Nghệ An cho biết, bão số 10 đã có nhiều giờ quần thảo trên địa bàn Nghệ An từ đêm 28/9 đến sáng 29/9 với sức gió giật trên cấp 12 khiến nhiều ngôi nhà bị tốc mái, cây cối đổ rạp, nhiều tuyến đường ngập băng, nhà xưởng người dân bị hư hỏng nặng...

Theo ghi nhận của phóng viên Báo Nhân Dân tại Nghệ An, nhiều xe ô-tô ở thành phố Vinh (cũ) bị hư hỏng do cây đè, mái tôn sập.

Theo ghi nhận của phóng viên Báo Nhân Dân tại Nghệ An, nhiều xe ô-tô ở thành phố Vinh (cũ) bị hư hỏng do cây đè, mái tôn sập.

Theo ghi nhận của phóng viên Báo Nhân Dân tại Nghệ An, nhiều xe ô-tô ở thành phố Vinh (cũ) bị hư hỏng do cây đè, mái tôn sập.

Theo ghi nhận của phóng viên Báo Nhân Dân tại Nghệ An, nhiều xe ô-tô ở thành phố Vinh (cũ) bị hư hỏng do cây đè, mái tôn sập.

Ô tô bị hư hỏng do tôn bay ở phường Quang Trung. Ảnh: Báo và Phát thanh, truyền hình Nghệ An

Bệnh viện Sản Nhi Nghệ An bị hư hỏng nhiều hạng mục. Ảnh: Báo và Phát thanh, truyền hình Nghệ An
Cây cổ thụ bật gốc, chắn ngang đường Nguyễn Viết Xuân. Ảnh: Báo và Phát thanh, truyền hình Nghệ An
Một căn hộ chung cư bị sập trần thạch cao. Ảnh: Báo và Phát thanh, truyền hình Nghệ An
Nước vào nhà hộ dân tại phường Cửa Lò. Ảnh: Báo và Phát thanh, truyền hình Nghệ An
Đường Đặng Thái Thân, phường Thành Vinh ngập băng. Ảnh: Báo và Phát thanh, truyền hình Nghệ An
Cơ sở kinh doanh tại xã Nghi Thái cũ, nay là phường Vinh Lộc bị tốc mái. Ảnh: Báo và Phát thanh, truyền hình Nghệ An
Đường khối Trung Đô 3, phường Trường Vinh ngập băng. Ảnh: Báo và Phát thanh, truyền hình Nghệ An
Chung cư Gia Thịnh Phát, đường Nguyễn Du. Ảnh: Báo và Phát thanh, truyền hình Nghệ An
Một khu trọ sinh viên trên địa bàn phường Trường Vinh bị ngập, nhiều phương tiện ngâm trong nước. Ảnh: Báo và Phát thanh, truyền hình Nghệ An
Nhiều bảng biển quảng cáo bị hư hỏng sau bão. Ảnh: Báo và Phát thanh, truyền hình Nghệ An
Cơ sở kinh doanh thuộc khối 10 Quán Bàu cũ, phường Vinh Hưng bị gió đánh sập. Ảnh: Báo và Phát thanh, truyền hình Nghệ An
Khu vực chợ Hưng Dũng có nhiều ki ốt tốc mái, đáng nói, khu chợ này cũng đã bị thiệt hại nặng sau bão số 5, đến nay chưa khắc phục được lại tiếp tục chịu ảnh hưởng của bão số 10. Ảnh: Báo và Phát thanh, truyền hình Nghệ An
Đường Nguyễn Văn Cừ ngập nặng, cây cối gãy đổ. Ảnh: Báo và Phát thanh, truyền hình Nghệ An

Nhà dân tại đường Võ Thị Sáu, phường Trường Vinh bị tốc mái trong sáng 29/9. Ảnh: Báo và Phát thanh, truyền hình Nghệ An

Các địa phương phía Nam Hà Tĩnh tan hoang sau bão số 10 

Báo Hà Tĩnh đưa tin, sáng 29/9, sau khi bão số 10 quét qua, nhiều xã, phường phía Nam Hà Tĩnh tan hoang: mái nhà tốc bay, cây xanh gãy đổ, hệ thống điện bị tàn phá, đường làng ngõ xóm ngổn ngang. Sức tàn phá dữ dội của bão không chỉ gây thiệt hại nặng nề về hạ tầng, tài sản mà còn khiến đời người dân bị đảo lộn nghiêm trọng. sống người dân bị đảo lộn nghiêm trọng.

Các nhà hàng ở khu du lịch Thiên Cầm tan hoang sau bão. Ảnh: Báo Hà Tĩnh

Cầu tràn Phố Giang nước lên nhanh. Nhiều hộ dân gần sông nước đã dâng vào nhà. Ảnh: Báo Hà Tĩnh

ớc tính thiệt hại ban đầu là rất lớn. Hiện nay, các địa phương đang tiến hành thống kê các thiệt hại bước đầu về người và tài sản. Ảnh: Báo Hà Tĩnh
Nhiều diện tích trồng keo của bà con nhân dân các địa phương phía Nam Hà Tĩnh bị bão số 10 bẻ gãy hoàn toàn. Ảnh: Báo Hà Tĩnh

Cây dó trầm nhiều năm tuổi bị ngập nước, gãy đổ. Ảnh: Báo Hà Tĩnh

Hồi 7 giờ sáng 29/9, vị trí tâm bão số 10 Bualoi vào khoảng 18.8 độ Vĩ Bắc; 105.1 độ Kinh Đông, trên đất liền khu vực Nghệ An – Hà Tĩnh. Sức gió mạnh nhất: Cấp 9 (75-88km/h), giật cấp 11. Dự báo: Trong 3 giờ tới, bão di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc, tốc độ khoảng 20km/h.

Ước tính thiệt hại ban đầu là rất lớn. Hiện nay, các địa phương đang tiến hành thống kê các thiệt hại bước đầu về người và tài sản. Ảnh: Báo Hà Tĩnh
Hầu hết các cây xanh dọc tuyến QL1 cũng như tại các khu vực nhà dân đều gãy đổ. Ảnh: Báo Hà Tĩnh
Cột điện khắp các tuyến tại các địa phương đều gãy đổ gây nên tình trạng mất điện diện rộng và mất an toàn lưới điện. Ảnh: Báo Hà Tĩnh
Sức tàn phá của bão số 10 khiến hầu hết hệ thống cơ sở vật chất của người dân và doanh nghiệp đều bị ảnh hưởng nghiêm trọng. Ảnh chụp tại phường Vũng Áng. Ảnh: Báo Hà Tĩnh

Hồi 6 giờ sáng 29/9, vị trí tâm bão số 10 Bualoi vào khoảng 18.7 độ Vĩ Bắc; 105.3 độ Kinh Đông, trên đất liền Nghệ An – Hà Tĩnh. Sức gió mạnh nhất: Cấp 9 (75-88km/h), giật cấp 11. Dự báo: Trong 3 giờ tới, bão di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc, tốc độ khoảng 20-25km/h. 

Học sinh Hà Tĩnh nghỉ học trong ngày 29/9

Sở GD&ĐT Hà Tĩnh chỉ đạo các địa phương, cơ sở giáo dục cho học sinh các cấp nghỉ học trong ngày 29/9.

Sức tàn phá của bão số 10 khiến hầu hết hệ thống cơ sở vật chất của người dân và doanh nghiệp đều bị ảnh hưởng nghiêm trọng. Ảnh chụp tại phường Vũng Áng. Ảnh: Báo Hà Tĩnh
Sức tàn phá của bão số 10 khiến hầu hết hệ thống cơ sở vật chất của người dân và doanh nghiệp đều bị ảnh hưởng nghiêm trọng. Ảnh chụp tại phường Vũng Áng. Ảnh: Báo Hà Tĩnh
Tại nhiều tuyến đường ở phường Sông Trí, hầu hết các biển hiệu, cây xanh đều bị bão số 10 quật ngã. Ảnh: Báo Hà Tĩnh
Tại nhiều tuyến đường ở phường Sông Trí, hầu hết các biển hiệu, cây xanh đều bị bão số 10 quật ngã. Ảnh: Báo Hà Tĩnh
Cơn bão số 10 với gió giật cấp 12–13 đổ bộ vào đất liền từ đêm 28/9 đã khiến nhiều địa phương khu vực Nam Hà Tĩnh như: Sông Trí, Vũng Áng, Hoành Sơn, Hải Ninh, Kỳ Hoa… chịu thiệt hại nặng nề. Tại phường Hải Ninh, địa phương tiếp giáp biển, nhiều ngôi nhà bị tốc mái hoàn toàn. Ảnh: Báo Hà Tĩnh
Trường Tiểu học xã Sơn Long tốc mái, hư hỏng. Ảnh: Báo Hà Tĩnh
Ảnh: Báo Hà Tĩnh
Ảnh: Báo Hà Tĩnh
Cột điện đổ gãy ở xã biển Lộc Hà. Ảnh: Báo Hà Tĩnh
Bão số 10 với sức gió mạnh khiến khu bếp của một nhà dân thiệt hại nặng. Ảnh: Báo Hà Tĩnh
TDP Nam Hà hiện đang ngập cục bộ. Đây được ví như "ốc đảo" bởi xung quanh là nước, chỉ có 1 con đường độc đạo kết nối vào đường Quang Trung. Ảnh: Báo Hà Tĩnh
Trường THCS Quang Trung bị gió giật bay ngói đỏ. Ảnh: Báo Hà Tĩnh

Thực hiện tinh thần chỉ đạo của tỉnh, của ngành giáo dục, các trường học cũng đã thông báo trên các nhóm lớp, nhóm phụ huynh về việc nghỉ học phòng chống bão. Tuỳ diễn biến của thời tiết và tình hình thực tế của địa phương, các cơ sở giáo dục có thể xem xét quyết định kéo dài việc nghỉ học với thời gian phù hợp để đảm bảo an toàn cho học sinh và giáo viên.

Sở GD&ĐT yêu cầu các đơn vị theo dõi chặt chẽ diễn biến của bão trên các phương tiện thông tin đại chúng để chủ động xử lý các tình huống cần thiết, đảm bảo an toàn; đồng thời tổ chức trực 24/24 giờ; lên phương án di dời hồ sơ, tài liệu, máy móc, thiết bị, bàn ghế đến nơi an toàn, tránh hư hại. Rà soát, kiểm tra toàn diện cơ sở vật chất trường, lớp, đặc biệt là các công trình đã xuống cấp, có nguy cơ mất an toàn khi xảy ra mưa lớn, lũ, sạt lở đất, ngập úng...

Trong thời gian học sinh nghỉ học, nhà trường tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền, giáo dục kỹ năng phòng tránh rủi ro thiên tai; hướng dẫn học sinh, phụ huynh kỹ năng phòng tránh đuối nước, sạt lở, an toàn giao thông; thiết lập kênh thông tin với phụ huynh để quản lý học sinh, hạn chế đến mức thấp nhất rủi ro do thiên tai xảy ra với các em.

Bão số 10 Bualoi còn cấp 10, giật cấp 12

Trung tâm Dự báo Khí tượng thủy văn Quốc gia cho biết, hồi 5 giờ sáng 29/9, vị trí tâm bão số 10 Bualoi vào khoảng 18.6 độ Vĩ Bắc; 105.4 độ Kinh Đông, trên đất liền Nghệ An – Hà Tĩnh. Sức gió mạnh nhất: Cấp 9-10 (75-102km/h), giật cấp 12. Dự báo: Trong 3 giờ tới, bão di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc, tốc độ khoảng 20-25km/h.

Do ảnh hưởng của bão số 10, tại trạm Cô Tô (Quảng Ninh) có gió mạnh cấp 7, giật cấp 9; trạm Bạch Long Vĩ (Hải Phòng) gió mạnh cấp 8, giật cấp 9; trạm Hòn Ngư (Nghệ An) gió mạnh cấp 9, giật cấp 13; nước dâng bão cao 1,6m; trạm Cồn Cỏ (Quảng Trị) gió mạnh cấp 10, giật cấp 11;... Trên đất liền ven biển các tỉnh từ Quảng Ninh đến Bắc Quảng Trị đã có gió mạnh cấp 6-9, giật cấp 10-12. Trạm Diễn Châu (Nghệ An) gió mạnh cấp 11, giật cấp 13; trạm Hoành Sơn (Hà Tĩnh) gió mạnh cấp 11, giật cấp 14; trạm Kỳ Anh (Hà Tĩnh) cấp 10, giật cấp 12.

Hồi 04 giờ ngày 29/9, vị trí tâm bão ở vào khoảng 18,5 độ Vĩ Bắc; 105,5 độ Kinh Đông, trên đất liền ven biển tỉnh Hà Tĩnh. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 10-11 (89-117km/giờ), giật cấp 13. Di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc, tốc độ 20-25km/h.

Cảnh báo dông, lốc, sét, mưa lớn khu vực nội thành Hà Nội

Qua theo dõi trên ảnh vệ tinh, số liệu định vị dông sét và ra đa thời tiết phát hiện thấy vùng mây đối lưu đang phát triển và gây mưa cho khu vực xã Mỹ Đức, Hồng Sơn, Phúc Sơn, Đông Anh, Thư Lâm, Trần Phú, Xuân Mai,… đang di chuyển và mở rộng sang khu vực nội thành thành phố Hà Nội. Trong khoảng từ 30 phút đến 3 giờ tới, vùng mây này gây mưa cho các khu vực trên, sau đó sẽ lan sang các phường/xã khác thuộc nội thành Hà Nội. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Cảnh báo cấp độ rủi ro thiên tai do lốc, sét, mưa đá: Cấp 1

Cảnh báo lũ quét, sạt lở đất ở các tỉnh Lào Cai, Sơn La, Phú Thọ và từ Thanh Hóa đến Đà Nẵng

Trong 24 giờ qua (từ 04 giờ ngày 28/9 đến 04 giờ ngày 29/9), khu vực các tỉnh từ Thanh Hóa đến TP.Đà Nẵng đã có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to như: Vạn Xuân1 160mm (Thanh Hóa); Yên Thượng 398,2mm (Nghệ An); Hương Quang 348,2mm (Hà Tĩnh); Trọng Hoá 206,4mm (Quảng Trị); Hồng Trung 241,8mm (TP.Huế); Suối Lương 170,8mm (TP. Đà Nẵng);... Trong 06 giờ qua (từ 22 giờ ngày 28/9 đến 04 giờ ngày 29/9), khu vực các tỉnh Lào Cai, Sơn La và Phú Thọ đã có mưa vưa, có nơi mưa to như: Làng Nhì 64mm (Lào Cai); Mường Do1 42,4mm (Sơn La); Lũng Vân 54,8mm (Phú Thọ);... Mô hình độ ẩm đất cho thấy một số khu vực thuộc các tỉnh trên đã gần bão hòa (trên 85%) hoặc đạt trạng thái bão hòa.

Trong 03-06 giờ tới, khu vực các tỉnh trên tiếp tục có mưa với lượng mưa tích lũy phổ biến như sau: Sơn La, Lào Cai từ 20-40mm, có nơi trên 60mm; Phú Thọ từ 30-60mm, có nơi trên 90mm; từ Thanh Hoá đến bắc Quảng Trị từ 90-130mm, có nơi trên 180mm; nam Quảng Trị đến TP Đà Nẵng từ 10-30mm, có nơi trên 50mm.

Trong 06 giờ tới, nguy cơ xảy ra lũ quét trên các sông, suối nhỏ, sạt lở đất trên sườn dốc tại nhiều xã/phường (Chi tiết được đính kèm trong trong Phụ lục 1). Cảnh báo cấp độ rủi ro thiên tai do lũ quét, sạt lở đất, sụt lún đất do mưa lũ hoặc dòng chảy: Cấp 1, Hà Tĩnh và thành phố Huế cấp 2.

Lũ quét, sạt lở đất có thể gây tác động rất xấu đến môi trường, uy hiếp tính mạng của người dân; gây tắc nghẽn giao thông cục bộ, làm ảnh hưởng tới quá trình di chuyển của các phương tiện; phá hủy các công trình dân sinh, kinh tế gây thiệt hại cho các hoạt động sản xuất, hoạt động kinh tế - xã hội.

Cảnh báo lũ trên sông Ngàn Sâu, sông La ở Hà Tĩnh

Hiện nay, lũ trên sông Ngàn Phố đã lên mức báo động (BĐ) 2, sông Ngàn Sâu và hạ lưu sông La đang lên.

Mực nước lúc 2h/29/9/2025, trên các sông như sau: trên sông Ngàn Phố tại trạm Sơn Diệm: 11,80m (trên BĐ2: 0,30m); trên sông Ngàn Sâu tại trạm Chu Lễ: 11,55m (trên BĐ1: 0,05m); sông La tại trạm Linh Cảm 3,40m (dưới BĐ1: 1,10m).

Dự báo trong 24 giờ tới: lũ trên sông Ngàn Phố tiếp tục lên và có khả năng đạt đỉnh ở mức BĐ3 và trên BĐ3.

Từ nay (29/9) đến ngày 30/9, lũ trên sông Ngàn Sâu, sông La tiếp tục ở xu thế lên. Trong đợt lũ này, đỉnh lũ trên thượng lưu sông Ngàn Sâu ở mức BĐ2 – BĐ3, hạ lưu sông Ngàn Sâu và sông La lên mức BĐ1.

Do đã có mưa to đến rất to, lũ trên sông Ngàn Phố đang lên nhanh nên khả năng gây ngập lụt vùng trũng thấp ven sông, suối. Cụ thể: xã Sơn Tây, Sơn Hồng, Sơn Kim 2, Phúc Trạch, Hà Linh, Vũ Quang, Mai Hoa, Thượng Đức, Kỳ Thượng, Kỳ Hoa, Đức Quang, Đức Minh, Đức Thịnh, Cẩm Xuyên.

Nguy cơ cao xảy ra lũ quét, sạt lở đất tại khu vực vùng núi, ven sông suối và ngập lụt tại các vùng trũng, thấp ven sông, khu đô thị.

Cảnh báo cấp độ rủi ro thiên tai do lũ: cấp 1.

Cảnh báo tác động của lũ: lũ trên các sông, suối có thể gây ngập lụt tại các vùng trũng thấp ven sông, ảnh hưởng tới các hoạt động như giao thông thủy, nuôi trồng thủy sản, sản xuất nông nghiệp, dân sinh và các hoạt động kinh tế - xã hội.

Hồi 2 giờ sáng 19/9, vị trí tâm bão số 10 Buloi vào khoảng 18.3 độ Vĩ Bắc; 106.0 độ Kinh Đông, trên đất liền ven biển Nghệ An – Bắc Quảng Trị. Sức gió mạnh nhất: Cấp 10 (89-102km/h), giật cấp 13. Dự báo: Trong 3 giờ tới, bão di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc, tốc độ khoảng 20-25km/h.

Bản đồ dự báo quỹ đạo và cường độ bão số 10 phát lúc 02 giờ 00 ngày 29/9/2025. Ảnh: KTTV

Đêm qua (28/9), bão số 10 đã đi vào địa phận Hà Tĩnh-Bắc Quảng Trị. Do ảnh hưởng của bão số 10, tại trạm Cô Tô (Quảng Ninh) có gió mạnh cấp 7, giật cấp 9; trạm Bạch Long Vĩ (Hải Phòng) gió mạnh cấp 8, giật cấp 9; trạm Hòn Ngư (Nghệ An) gió mạnh cấp 8, giật cấp 11; nước dâng bão cao 1,6m; trạm Cồn Cỏ (Quảng Trị) gió mạnh cấp 10, giật cấp 11;... Trên đất liền ven biển các tỉnh từ Quảng Ninh đến Bắc Quảng Trị đã có gió mạnh cấp 6-9, giật cấp 10-12. Trạm Diễn Châu (Nghệ An) gió mạnh cấp 9, giật cấp 12; trạm Hoành Sơn (Hà Tĩnh) gió mạnh cấp 11, giật cấp 14; trạm Kỳ Anh (Hà Tĩnh) cấp 10, giật cấp 12.

Hồi 01 giờ ngày 29/9, vị trí tâm bão ở vào khoảng 18,2 độ Vĩ Bắc; 106,2 độ Kinh Đông, trên đất liền ven biển tỉnh Hà Tĩnh. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 11 (103-117km/giờ), giật cấp 14. Di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc, tốc độ 20-25km/h.

Hà Nội triển khai các biện pháp phòng, chống úng ngập do ảnh hưởng bão số 10

Theo dự báo của Đài Khí tượng thủy văn Bắc Bộ, do ảnh hưởng của rìa phía bắc hoàn lưu bão số 10, từ chiều tối 28/9 đến trưa 30/9, Hà Nội có mưa vừa, mưa to đến rất to, lượng mưa phổ biến 80mm-250mm, có nơi trên 300mm.

Trước tình hình trên, Sở Nông nghiệp và Môi trường Hà Nội đã có văn bản đề nghị Ủy ban nhân dân các xã, phường và các Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên Thủy lợi trên địa bàn chủ động triển khai công tác phòng, chống úng ngập.

Các đơn vị được yêu cầu tổ chức trực ban, theo dõi chặt chẽ tình hình mưa; vận hành công trình thủy lợi tiêu úng, bảo đảm an toàn hồ đập và hạ du; chuẩn bị nhân lực, phương tiện, vật tư theo phương châm “4 tại chỗ”. Các hồ chứa phải được vận hành đúng quy trình, không xả lũ bất thường, đồng thời thực hiện nghiêm việc cảnh báo sớm cho vùng hạ du.

Sở cũng đề nghị các địa phương tuyên truyền, hướng dẫn người dân thu hoạch kịp thời lúa, hoa màu để hạn chế thiệt hại; tổ chức phân luồng giao thông qua các kênh, cống, mặt đập, tràn hồ chứa nhằm bảo đảm an toàn cho người dân.

Ngoài ra, các đơn vị thủy lợi cần chủ động mở cống tiêu tự chảy, bơm hạ mực nước trên các kênh trục, đặc biệt hệ thống sông Nhuệ để phối hợp thoát nước đô thị.

Ủy ban nhân dân các xã, phường và các công ty thủy lợi có trách nhiệm cập nhật tình hình vận hành công trình, báo cáo kịp thời về Ban Chỉ huy Phòng thủ dân sự và Sở Nông nghiệp và Môi trường thành phố Hà Nội.

Quảng Trị nhiều khu vực mất điện

Trung tâm tỉnh Quảng Trị mưa lớn kèm theo gió giật dữ dội khiến hàng loạt cây xanh dọc các tuyến phố Quang Trung, Nguyễn Du ngã đổ, chắn ngang lòng đường. Một số khu dân cư đã mất điện. Chính quyền khuyến cáo người dân hạn chế ra đường khi mưa gió, kiểm tra lại hệ thống điện.

Video: Nhà hàng hư hại, cột điện gãy đổ ở xã Thiên Cầm/Báo Hà Tĩnh

Gió quật gãy hàng loạt cột điện ở Quảng Trị

Tranh thủ lúc trời lặng gió, người dân khu vực Vũng Chùa - Đảo Yến thuộc xã Phú Trạch kiểm tra lại nhà cửa, xem xét loạt cột điện bị gãy đổ trên quốc lộ 1. Trên đoạn đường khoảng 200 m ghi nhận ba cột điện bị gãy đổ. Khu vực này đã cắt điện từ chập tối.

Mái tôn la liệt trên quốc lộ 1

Sau gần một giờ lặng gió, khu vực Vũng Chùa - Đảo Yến, xã Phú Trạch gió giật mạnh trở lại. 

Video báo Hà Tĩnh: Mái tôn rơi rớt, cây đổ chắn ngang QL15A

Tại xã ven biển Hòa Trạch, mái tôn rộng hơn 30 m2 của một trụ sở cơ quan cũng bị cuốn bay. Cây cối ngả nghiêng. Mất điện, nhiều người dân ở yên trong nhà cao tầng tránh bão.

Trên quốc lộ 1 đoạn qua phường Bắc Gianh, hàng loạt mái tôn bay xuống đường khiến một số phương tiện khó lưu thông.

Nhiều xã miền núi phía nam Quảng Trị bị chia cắt

Mưa lớn, lũ thượng nguồn đổ về khiến quốc lộ 15D, đường Hồ Chí Minh lên cửa khẩu quốc tế La Lay, xã La Lay không thể đi lại do cầu tràn ngập sâu hơn 50 cm.

Chế biến cả nghìn suất ăn không phải là việc đơn giản, nhất là trong bối cảnh đang phải triển khai công tác ứng phó với bão số 10, nhưng chính quyền xã Đan Hải, tỉnh Hà Tĩnh vẫn cố gắng hoàn thành, góp phần cho người dân yên tâm ở nơi tránh trú bão. Ảnh: Báo Hà Tĩnh

Tới cuối chiều 28/9, UBND xã Đan Hải, tỉnh Hà Tĩnh đã hoàn thành việc sơ tán 1.254 hộ với 3.244 người dân trong vùng nguy cơ ảnh hưởng của bão số 10 tới các điểm tránh trú an toàn. Tới 18h, khi bữa ăn đã được nấu chín, các lực lượng của xã Đan Hải tiến hành phân chia suất ăn về từng nơi tránh trú bão. Ảnh: Báo Hà Tĩnh

Những suất ăn nóng hổi được trao tận tay người dân ở nơi tránh trú bão số 10. Với sự quan tâm của cấp ủy, chính quyền xã Đan Hải, người dân yên tâm ở nơi tránh trú bão số 10. Ảnh: Báo Hà Tĩnh

Với sự quan tâm của cấp ủy, chính quyền xã Đan Hải, người dân yên tâm ở nơi tránh trú bão số 10. Ảnh: Báo Hà Tĩnh

Tại xã Đakrông, cầu tràn qua thôn Ly Tôn ngập sâu hơn 2 m; cầu tràn Chân Rò, Đá Đỏ ngập 1-1,5 m, phương tiện không thể qua lại.

Tại xã A Vao, cầu tràn Tà Rụt đi A Vao và cầu tràn A Vao đi La Lay, cầu tràn thôn A Vao đi thôn Tân Đi 2 bị ngập, mực nước cách mặt cầu 0,5-0,8 m, không thể qua lại.

Ven biển Nghệ An gió giật dữ dội

Tại xã Diễn Thành, gió quất liên hồi vào cây cối, tòa nhà cao tầng, phát ra tiếng rầm rập. Ở phường Cửa Lò, mưa lớn kèm gió rít từng cơn làm bung cửa sổ tầng 3 trụ sở một đơn vị viễn thông cạnh trụ sở UBND phường Cửa Lò, khiến khung gỗ gãy, kính vỡ nát.

Đồn Biên phòng Bản Giàng phối hợp cùng chính quyền xã Phúc Trạch (Hà Tĩnh) di dời các hộ dân với 20 nhân khẩu là bà con dân tộc Chứt đến nơi tránh trú bão an toàn.Ảnh: Báo Hà Tĩnh

Hội LHPN xã Nghi Xuân phối hợp cán bộ, giáo viên Trường Mầm non Xuân Giang tổ chức nấu bữa cơm tối cho bà con “ốc đảo” Hồng Lam trú bão tại điểm trường. Ảnh: Báo Hà Tĩnh
Những suất cơm nóng sốt không chỉ làm ấm bụng mà còn làm ấm thêm nghĩa tình đồng bào trong thiên tai. Ảnh: Báo Hà Tĩnh

Theo cán bộ phường Cửa Lò, tâm bão chưa vào nên sức gió hiện tại vẫn chưa mạnh bằng bão Kajiki đổ bộ địa bàn hồi cuối tháng 8. Khoảng 2-3 tiếng nữa, khi vào đất liền, gió sẽ tăng cấp, có thể gây thiệt hại nhà cửa.

Nhiều khu vực Hà Tĩnh mất điện

Công ty Điện lực Hà Tĩnh cho biết do ảnh hưởng của mưa bão, từ chiều đến tối 28/9 một số khu vực đã mất điện cục bộ. Hiện 100% cán bộ, công nhân viên của công ty và các đơn vị trực thuộc ứng trực, sau khi bão tan sẽ khẩn trương kiểm tra và xử lý sự cố.

Tại xã Thiên Cầm, trước đây thuộc huyện Cẩm Xuyên bắt đầu mất điện từ tối. Một số tổ dân phố ở phường Thành Sen, trước đây thuộc TP Hà Tĩnh, ghi nhận tình trạng mất điện lúc hơn 21h.

Clip: Gió rít kèm mưa to ở Thành Sen, Hà Tĩnh/Báo Hà Tĩnh

Công ty Điện lực Hà Tĩnh cho biết toàn tỉnh có hơn 347.000 khách hàng bị mất điện do ảnh hưởng bão Bualoi. Trong 88 đường dây trung áp có 64 đường dây gặp sự cố, khiến 52/69 xã, phường bị mất điện hoàn toàn hoặc một phần. Các xã phường bị mất điện diện rộng gồm Lộc Hà, Can Lộc, Vũ Quang, Hương Khê, Cẩm Xuyên, Kỳ Anh, Thạch Hà, Đức Thọ...

Hà Tĩnh: Nhiều nơi mưa rất to

Trong 24 giờ qua (từ 1 giờ ngày 28/9 đến 1 giờ ngày 29/9), địa bàn tỉnh Hà Tĩnh đã có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to như: Cầu Treo 259mm, Sơn Kim 1: 202,2mm (Sơn Kim 1); Đậu Liêu 233,2mm (phường Nam Hồng Lĩnh); Đồn Biên phòng 571: 259,2mm (Hương Khê); hồ Đá Hàn 201,2mm (Hương Bình); hồ Khe Cò 215mm (Sơn Tiến); Hương Giang 1: 207,4mm (Hương Phố); Hương Lâm 212,4mm (Hương Xuân); Hương Quang 277,8mm, Hương Thọ 221,2mm (Vũ Quang); Hương Sơn 220,2mm (Hương Sơn); Sơn Hồng 1: 279,6mm, Sơn Hồng 2: 250,8mm (Sơn Hồng).

Mô hình độ ẩm đất cho thấy các khu vực trên đã gần bão hòa (trên 90%) hoặc đạt trạng thái bão hòa.

Dự báo trong 3 - 6 giờ tới, khu vực Hà Tĩnh tiếp tục có mưa với lượng mưa tích lũy từ 30 - 60mm, có nơi trên 80mm.

Trong 6 giờ tới, nguy cơ xảy ra lũ quét trên các sông, suối nhỏ, sạt lở đất trên sườn dốc, sụt lún đất khu vực tỉnh Hà Tĩnh. Cảnh báo cấp độ rủi ro thiên tai do lũ quét, sạt lở đất, sụt lún đất do mưa lũ hoặc dòng chảy: cấp 1.

Video: Bão đổ bộ vào các phường phía Nam Hà Tĩnh/Báo Hà Tĩnh

Cảnh báo tác động của lũ quét: lũ quét, sạt lở đất có thể gây tác động rất xấu đến môi trường, uy hiếp tính mạng của người dân; gây tắc nghẽn giao thông cục bộ, làm ảnh hưởng tới quá trình di chuyển của các phương tiện; phá hủy các công trình dân sinh, kinh tế gây thiệt hại cho các hoạt động sản xuất, hoạt động kinh tế - xã hội.

Nhiều xã ở khu vực miền núi Hà Tĩnh gió đang rất to

Nửa đêm 29/9, gió bão quật đổ nhiều cây cối chắn ngang Quốc lộ 15A đoạn qua xã Phúc Trạch. Mái tôn nhiều nhà dân bên đường cũng bị giật tung.

Thiên Cầm ngổn ngang khi bão đi qua. Ảnh: Báo Hà Tĩnh

Cây bị gãy đổ ở xã Thiên Cầm. Ảnh: Báo Hà Tĩnh

Gió giật tung mái trần khách sạn ở biển Thiên Cầm

Khu vực biển Thiên Cầm, tỉnh Hà Tĩnh, gió giật liên hồi, mái tôn, biển quảng cáo bay lả tả, rơi xuống đường kêu loảng xoảng. Tại khách sạn 11 tầng, cửa kính bị gió thổi rung lắc liên tục, sau đó giật tung mái trần nhà ăn rộng khoảng 80 m2, khiến nhiều bàn ghế bị hư hỏng.

Nhà hàng hư hại, cột điện gãy đổ ở xã Thiên Cầm. Ảnh: Báo Hà Tĩnh
Nhiều quán hàng, khách sạn ở Thiên Cầm hư hại nặng. Ảnh: Báo Hà Tĩnh
Nhiều quán hàng, khách sạn ở Thiên Cầm hư hại nặng. Ảnh: Báo Hà Tĩnh

Cột điện 35 kv bị gãy, chắn ngang đường 19/5 tại xã Thiên Cầm. Ảnh: Báo Hà Tĩnh

Cột điện 35 kv bị gãy, chắn ngang đường 19/5 tại xã Thiên Cầm. Ảnh: Báo Hà Tĩnh

Quảng Trị: Một người tử vong do điện giật ở xã Tân Thành

Báo Quảng Trị cho biết, tối ngày 28/9, thông tin UBND xã Tân Thành, tỉnh Quảng Trị cho biết, trên địa bàn xã vừa xảy ra vụ tai nạn do điện giật làm một người tử vong.

Theo thông tin ban đầu, vụ việc xảy ra vào khoảng 20 giờ 30 phút tối 28/9. Nạn nhân được xác định là Đ.L.C.H (SN 2008), khi đi cùng bạn trên tuyến đường liên thôn thuộc địa phận thôn Yên Bình, xã Tân Thành thì không may bị điện giật.

Thời điểm này trời đang mưa to, gió lớn. Khi phát hiện sự việc nạn nhân được người dân địa phương đưa đi cấp cứu tại cơ sở y tế gần nhất, nhưng không qua khỏi.

Hiện gia đình đang làm thủ tục để mai táng nạn nhân theo phong tục địa phương.

Vào hồi 16 giờ ngày 28/9, tại thôn Trúc Lâm, xã Gio Linh, tỉnh Quảng Trị, 4 con trâu của người dân bị điện giật chết. Nguyên nhân ban đầu được xác định là do sự cố rò rỉ điện từ hệ thống đường dây dẫn điện tại một trang trại gần đó, trong lúc trời mưa lớn. Ảnh: Báo Quảng Trị

Thanh Hóa: Lũ trên sông Yên khả năng đạt báo động 1 vào sáng 29/9

Theo Đài Khí tượng thuỷ văn tỉnh Thanh Hoá, hiện nay, mực nước trên sông Yên tại Chuối tiếp tục lên và có khả năng đạt báo động (BĐ) 1 vào khoảng 1-3 giờ sáng ngày 29/9.

Lũ trên sông Yên khả năng đạt báo động 1 vào sáng 29/9. Ảnh: Báo Thanh Hóa

Theo đó, mực nước lúc 19 giờ ngày 28/9 tại trạm Chuối là 1.86m, dưới BĐ1 là 0.14m;

Cảnh báo Trong 24 giờ tới mực nước lũ trên sông Yên tại Chuối tiếp tục lên và có khả năng đạt mức BĐ1 vào lúc 1-3 giờ (ngày 29/9); Nguy cơ cao xảy ra ngập lụt tại các khu vực trũng thấp ven sông Yên.

Cảnh báo cấp độ rủi ro thiên tai do lũ: Cấp 1.

Cảnh báo tác động của lũ: Lũ có thể gây ngập lụt các vùng trũng thấp ven sông, khu công nghiệp, khu đô thị ảnh hưởng tới các hoạt động giao thông, nuôi trồng thủy sản, sản xuất nông nghiệp, dân sinh, các hoạt động kinh tế - xã hội.

Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia cho biết, hồi 1 giờ sáng 29/9, vị trí tâm bão số 10 Bualoi vào khoảng 18.2 độ Vĩ Bắc; 106.2 độ Kinh Đông, trên đất liền ven biển Nghệ An – Bắc Quảng Trị. Sức gió mạnh nhất: Cấp 11 (103-117km/h), giật cấp 13. Dự báo, trong 3 giờ tới, bão di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc, tốc độ khoảng 20-25km/h.

Do ảnh hưởng của bão số 10, tại trạm Cô Tô (Quảng Ninh) có gió mạnh cấp 7, giật cấp 9; trạm Bạch Long Vĩ (Hải Phòng) gió mạnh cấp 8, giật cấp 9; trạm Sầm Sơn (Thanh Hóa) gió mạnh cấp 6, giật cấp 8; trạm Hòn Ngư (Nghệ An) gió mạnh cấp 6, giật cấp 9; trạm Cồn Cỏ (Quảng Trị) gió mạnh cấp 10, giật cấp 11;... Trên đất liền ven biển các tỉnh từ Quảng Ninh đến Bắc Quảng Trị đã có gió mạnh cấp 6-8, giật cấp 9-12. Trạm Hoành Sơn (Hà Tĩnh) gió mạnh cấp 11, giật cấp 14; trạm Kỳ Anh (Hà Tĩnh) cấp 10, giật cấp 12; trạm Bắc Trạch (Quảng Trị) cấp 9, giật cấp 13.

Hồi 22 giờ ngày 28/9, vị trí tâm bão ở vào khoảng 17,9 độ Vĩ Bắc; 106,7 độ Kinh Đông, trên vùng ven biển Nghệ An-Quảng Trị. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 12 (118-133km/giờ), giật cấp 15. Di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc, tốc độ 20-25km/h. Đây là cơn bão di chuyển nhanh, cường độ bão mạnh, phạm vi ảnh hưởng rộng, có thể gây tác động tổng hợp của nhiều loại hình thiên tai như gió mạnh, sóng lớn, mưa lớn, lũ, lũ quét, sạt lở đất và ngập lụt ven biển.

Hà Tĩnh: Hạ lan can cầu tràn Đông Hải

Phản ánh trên báo Hà Tĩnh, trước diễn biến phức tạp của mưa bão, chính quyền xã Hương Phố đã tiến hành hạ lan can cầu tràn Đông Hải nhằm bảo đảm an toàn công trình và phòng ngừa nguy cơ mất an toàn giao thông.

Cầu tràn Đông Hải là điểm giao thông quan trọng, thường xuyên chịu tác động trực tiếp của lũ lớn. Việc hạ lan can được triển khai khẩn trương, đúng quy trình, giúp hạn chế áp lực dòng chảy, giảm nguy cơ hư hỏng kết cấu cầu trong bão lũ. Chính quyền địa phương cũng khuyến cáo người dân tuyệt đối không qua lại khi nước dâng cao, đồng thời chủ động các phương án ứng phó để bảo vệ tính mạng, tài sản. Ảnh: Báo Hà Tĩnh

Tối 28/9, nước sông Ngàn Phố lên nhanh. Tại cầu tràn Phố Giang, nước đã tràn qua, chảy xiết. Chính quyền địa phương và lực lượng công an 2 xã Hương Sơn, Sơn Giang đã tiến hành trực gác, không để người dân và các phương tiện lưu thông qua cầu Phố Giang nhằm đảm bảo an toàn. Ảnh: Báo Hà Tĩnh

Tăng cường bảo đảm an toàn đê điều, chủ động ứng phó lũ trên các sông

Cục Quản lý đê điều và Phòng, chống thiên tai (Bộ Nông nghiệp và Môi trường) vừa có văn bản số 1200/ĐĐ-QLĐĐ gửi Sở Nông nghiệp và Môi trường các tỉnh, thành phố có hệ thống đê điều từ Thừa Thiên Huế trở ra về việc triển khai công tác bảo đảm an toàn đê điều, ứng phó với lũ trên các sông.

uốc lộ 12 A đoạn qua thị xã Ba Đồn, nay là phường Ba Đồn, tỉnh Quảng Trị bị mái tôn bay xuống, dây điện gãy chăng ngang làm tắc đường. Ảnh: Báo Nhân Dân

Theo dự báo của Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, bão số 10 sẽ gây mưa to đến rất to tại khu vực Bắc Bộ và các tỉnh từ Thanh Hóa đến Đà Nẵng.

Lũ trên các sông từ thành phố Huế trở ra có khả năng lên mức báo động 2 đến báo động 3 và trên báo động 3. Để bảo đảm an toàn hệ thống đê điều, Cục Quản lý đê điều và Phòng, chống thiên tai đề nghị các địa phương khẩn trương triển khai nhiều giải pháp.

Mái một lớp học ở xã Hòa Trạch, tỉnh Quảng Trị bị gió bão thổi bay. Ảnh: Báo Nhân Dân

Các Sở Nông nghiệp và Môi trường cần theo dõi chặt chẽ diễn biến mực nước lũ trên các triền sông và tình hình đê điều; rà soát, thực hiện phương án hộ đê, bảo vệ trọng điểm xung yếu, các vị trí đã xảy ra sự cố nhưng chưa được xử lý, các công trình đê điều đang thi công dở dang. Đồng thời, tăng cường kiểm tra, tuần tra, canh gác bảo vệ đê điều trong mùa mưa lũ; kịp thời phát hiện, xử lý sự cố ngay từ giờ đầu.

Các địa phương cũng cần chuẩn bị đầy đủ nhân lực, vật tư, phương tiện, trang thiết bị để sẵn sàng hộ đê theo phương châm “4 tại chỗ”, bảo đảm an toàn cho các tuyến đê. Mọi sự cố về đê điều phải được báo cáo kịp thời về Cục Quản lý đê điều và Phòng, chống thiên tai để phối hợp chỉ đạo.

Dự báo mưa lớn khu vực Bắc Bộ, từ Thanh Hóa đến TP Đà Nẵng, từ Quảng Ngãi đến Lâm Đồng và Nam Bộ

Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia cho biết, ngày 28/9, khu vực Bắc Bộ, cao nguyên Trung Bộ và Nam Bộ có mưa rào và rải rác có dông, cục bộ có nơi mưa to đến rất to; khu vực từ Thanh Hóa đến Đà Nẵng có mưa to đến rất to. Lượng mưa tính từ 07 đến 20 giờ ngày 28/9 có nơi trên 160mm như: trạm Yên Thượng (Nghệ An) 164.2mm, trạm Hương Quang (Hà Tĩnh) 166mm, trạm Hồ Vực Tròn (Quảng Trị) 215.2mm, trạm Hồng Trung (Tp. Huế) 182.2mm,… 

Gió đo được tại Vũng Áng giật cấp 15, 16, kịch kim đo (vượt thang đo Việt Nam tối đa chỉ đo được 50m/s) tại Vũng Áng. Ảnh: Báo Hà Tĩnh

Từ đêm 28/9 đến ngày 30/9, ở khu vực từ Thanh Hóa đến phía Bắc Quảng Trị, vùng đồng bằng Bắc Bộ và Phú Thọ, phía Nam các tỉnh Sơn La và Lào Cai có mưa to đến rất to với lượng mưa phổ biến 200-350mm, cục bộ có nơi trên 500mm; các khu vực khác ở Bắc Bộ có mưa vừa, mưa to với lượng mưa phổ biển 100-250mm, cục bộ có nơi mưa rất to trên 400mm. Cảnh báo nguy cơ mưa có cường suất lớn (>200mm/3h).

Từ đêm 28/9 đến sáng 29/9, khu vực từ Nam Quảng Trị đến Tp. Đà Nẵng và phía Đông của khu vực Quảng Ngãi có mưa vừa, mưa to, cục bộ có nơi mưa rất to với lượng mưa phổ biến 40-80mm, cục bộ có nơi trên 150mm. Cảnh báo nguy cơ mưa có cường suất lớn (>70mm/3h).

Cảnh báo lũ quét và sạt lở đất nhiều khu vực từ Thanh Hóa đến TP Đà Nẵng

Trong 24 giờ qua (từ 22 giờ ngày 27/9 đến 22 giờ ngày 28/9), khu vực các tỉnh từ Thanh Hóa đến Quảng Ngãi đã có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to như: Xuân Bình 154,4mm (Thanh Hóa); Yên Thượng 240,4mm (Nghệ An); Hương Quang 229,8mm (Hà Tĩnh); Hồ Vực Tròn 349,6mm (Quảng Trị); Hồng Trung 287,2mm (TP.Huế); Suối Lương 205,8mm (TP. Đà Nẵng); Thôn 9- Ia Tơi 76,4mm (Quảng Ngãi);... Mô hình độ ẩm đất cho thấy một số khu vực thuộc các tỉnh trên đã gần bão hòa (trên 85%) hoặc đạt trạng thái bão hòa.

Trong 03-06 giờ tới, khu vực các tỉnh trên tiếp tục có mưa với lượng mưa tích lũy phổ biến như sau: Từ Thanh Hoá đến Quảng Trị từ 60-120mm, có nơi trên 150mm; từ TP Huế đến Quảng Ngãi từ 20-50mm, có nơi trên 70mm.

Trong 06 giờ tới, nguy cơ xảy ra lũ quét trên các sông, suối nhỏ, sạt lở đất trên sườn dốc tại nhiều xã/phường (Chi tiết được đính kèm trong trong Phụ lục 1). Cảnh báo cấp độ rủi ro thiên tai do lũ quét, sạt lở đất, sụt lún đất do mưa lũ hoặc dòng chảy: Cấp 1, thành phố Huế cấp 2.

Lũ quét, sạt lở đất có thể gây tác động rất xấu đến môi trường, uy hiếp tính mạng của người dân; gây tắc nghẽn giao thông cục bộ, làm ảnh hưởng tới quá trình di chuyển của các phương tiện; phá hủy các công trình dân sinh, kinh tế gây thiệt hại cho các hoạt động sản xuất, hoạt động kinh tế - xã hội. Kiến nghị các cơ quan chức năng tại địa phương lưu ý rà soát các điểm nghẽn dòng, các vị trí xung yếu trên địa bàn để có biện pháp phòng tránh, ứng phó.

Trước bão số 10, Cửa Lò đã di dời 1.181 người đến nơi tránh trú an toàn

Báo và Phát thanh, truyền hình Nghệ An thông tin, tính đến 17 giờ ngày 28/9, phường Cửa Lò đã di dời 421 hộ, với 1.181 nhân khẩu đến trường tiểu học, trường mầm non và các nhà dân kiên cố 2-3 tầng.

Gió lớn đã xô đổ một số cây ven tuyến đường Bình Minh. Ảnh: Thành Chung/Báo và Phát thanh, truyền hình Nghệ An

Sóng đã tràn lên bờ gây ngập cục bộ một số đoạn trên đường Bình Minh. Ảnh: Thành Chung/Báo và Phát thanh, truyền hình Nghệ An
Gió lớn làm tốc một số mái tôn ở các hàng quán gần biển. Ảnh: Thành Chung/Báo và Phát thanh, truyền hình Nghệ An
Ứng phó với bão số 10, người dân phường Cửa Lò thực hiện chằng, chống kỹ nhà cửa, hàng quán. Ảnh: Thành Chung/Báo và Phát thanh, truyền hình Nghệ An

17 giờ ngày 28/9, trước khi bão số 10 đổ vào, tại khu vực phường Cửa Lò xuất hiện gió to, sóng lớn. Sóng đã tràn lên bờ gây ngập cục bộ một số đoạn trên đường Bình Minh. Gió làm tốc mái tôn và hư hại một số cây cảnh của các hộ dân.

Ứng phó với bão số 10, người dân phường Cửa Lò thực hiện chằng, chống kỹ nhà cửa, hàng quán. Ảnh: Thành Chung/Báo và Phát thanh, truyền hình Nghệ An

Đến thời điểm này, phường Cửa Lò đã và đang tích cực triển khai các giải pháp ứng phó với bão số 10. Các hộ dân đã chằng chống kỹ nhà cửa, hàng quán. Ngư dân đưa tàu, thuyền về nơi tránh, trú an toàn, chằng néo tránh xảy ra sự cố.

Thông tin từ UBND phường Cửa Lò: Trong ngày 28/9, phường đã triển khai nhiều biện pháp khẩn trương nhằm bảo đảm an toàn cho nhân dân.

Nghệ An: Các xã vùng ven sông Lam chủ động di dời dân trước bão số 10

Trưa và đầu giờ chiều 28/9, mặc dù trời mưa nặng hạt nhưng các thành viên Ban Phòng, chống thiên tai - Tìm kiếm cứu nạn xã Lam Thành (huyện Hưng Nguyên cũ) vẫn chia nhau về các xóm để tuyên truyền, vận động người dân thực hiện các biện pháp phòng, chống bão. Đặc biệt là công tác di dời dân đến nơi tránh trú an toàn, phòng tránh nguy cơ thiệt hại về người do bão số 10 gây ra.

Lực lượng chức năng xã Lam Thành vận động các hộ dân ven sông Lam neo đậu thuyền, di dời đến nơi an toàn. Ảnh: Công Kiên/Báo và Phát thanh, truyền hình Nghệ An

Lực lượng chức năng xã Lam Thành giúp dân neo đậu thuyền an toàn. Ảnh: Công Kiên/Báo và Phát thanh, truyền hình Nghệ An
Người già cả, neo đơn được lực lượng chức năng xã Lam Thành hỗ trợ sơ tán đến nơi an toàn. Ảnh: Công Kiên/Báo và Phát thanh, truyền hình Nghệ An

Bên cạnh xã Lam Thành và Thiên Nhẫn, đến thời điểm hiện nay, các xã nằm dọc sông Lam thuộc địa bàn các huyện Hưng Nguyên, Nam Đàn và Thanh Chương (cũ) đã triển khai kịp thời các biện pháp ứng phó với bão số 10.

Thượng tướng Huỳnh Chiến Thắng - Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Tổng Tham mưu trưởng Quân đội Nhân dân Việt Nam, cùng các đồng chí trong đoàn công tác kiểm tra công tác giúp dân neo đậu tàu thuyền tại Cảng Cửa Lò sáng 28/9. Ảnh: Tiến Dũng/Báo và Phát thanh, truyền hình Nghệ An

Thủ tướng Chính phủ chỉ đạo tập trung ứng phó, khắc phục hậu quả bão số 10 và mưa lũ sau bão

Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính vừa ký ban hành Công điện về việc tập trung ứng phó, khắc phục hậu quả bão số 10 và mưa lũ sau bão.

Công điện gửi các đồng chí Bí thư Tỉnh ủy, Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố: Thanh Hóa, Nghệ An, Hà Tĩnh, Quảng Trị, Huế, Ninh Bình, Hưng Yên, Phú Thọ, Sơn La, Lào Cai, Tuyên Quang, Lai Châu, Điện Biên; Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ; Văn phòng Ban chỉ đạo phòng thủ dân sự quốc gia.

Mưa lớn gây sạt lở đất. Ảnh: Báo Nhân Dân

Công điện nêu rõ, bão số 10 đã ảnh hưởng trực tiếp đến các tỉnh từ Thanh Hóa đến Huế, gây gió mạnh cấp 8, cấp 9, giật cấp 10-13, nhiều nơi đã xảy ra mưa lớn trong ngày 27 và 28 tháng 9, nhất là tại Quảng Trị, Huế, Đà Nẵng và khu vực phía tây Thanh Hóa. Bão, mưa lũ đã làm 5 người chết và mất tích, trong đó đã có 2 trường hợp bị nước cuốn trôi, nhiều ngôi nhà ở Huế bị tốc mái, hư hại nặng do dông lốc.

Theo dự báo của Trung tâm dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, đêm nay và sáng sớm mai, bão sẽ tiếp tục gây gió mạnh tại các tỉnh ven biển, hoàn lưu bão số 10 sẽ còn tiếp tục gây mưa lớn từ nay đến hết ngày 30/9/2025 tại khu vực Bắc Trung Bộ và Bắc Bộ, nhất là từ Thanh Hóa đến Huế và các tỉnh Phú Thọ, Sơn La, Lào Cai,… nguy cơ rất cao xảy ra ngập lụt tại vùng thấp trũng, ven sông, ven suối, ven biển, đặc biệt là nguy cơ lũ ống, lũ quét, sạt lở đất tại khu vực miền núi và trung du Bắc Bộ, Bắc Trung Bộ.

Để bảo đảm an toàn tính mạng cho người dân, hạn chế thiệt hại về tài sản của nhân dân và Nhà nước, Thủ tướng Chính phủ yêu cầu:

Các Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ; Bí thư, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố nêu trên theo chức năng, nhiệm vụ, thẩm quyền tiếp tục thực hiện khẩn trương, nghiêm túc, có hiệu quả chỉ đạo của Thường trực Ban Bí thư, các Công điện số 173/CĐ-TTg ngày 26/9/2025 và số 174/CĐ-TTg ngày 27/9/2025 của Thủ tướng Chính phủ; đồng thời tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, huy động mọi lực lượng, phương tiện, nguồn lực để triển khai quyết liệt công tác ứng phó với nguy cơ triều cường, mưa lũ, ngập lụt, lũ ống, lũ quét, sạt lở đất sau bão, khắc phục nhanh nhất hậu quả bão, lũ, nhanh chóng ổn định tình hình nhân dân.

Một nhà dân ở tỉnh Quảng Trị bị lật mái tôn. Ảnh: Báo Nhân Dân

Đồng chí Bí thư, đồng chí Chủ tịch Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố nêu trên: chỉ đạo chính quyền cơ sở tổ chức kiểm soát chặt chẽ tình hình tại những khu vực bị ảnh hưởng của bão, lũ, không để người dân dời nơi sơ tán về nhà nếu chưa bảo đảm an toàn; căn cứ tình hình cụ thể tại từng địa bàn để quyết định và có phương án hỗ trợ tối đa có thể đưa người dân tại nơi sơ tán trở về nhà đối với các khu vực đã bảo đảm an toàn.

Tiếp tục triển khai quyết liệt các biện pháp ứng phó mưa lũ sau bão, nhất là lũ ống, lũ quét, sạt lở đất và an toàn hồ đập:

Triệt để sơ tán, di dời dân cư tại các khu vực nguy hiểm, nhất là những nơi thường bị ngập sâu khi mưa lũ lớn, nơi có nguy cơ xảy ra lũ ống, lũ quét, sạt lở đất, khu vực nước chảy xiết ven sông suối; bảo đảm nhu cầu thiết yếu cho người dân ở nơi sơ tán, không để người dân thiếu lương thực, thực phẩm, nước uống, quần áo...

Tuyên truyền, khuyến cáo người dân hạn chế đi lại khi có mưa lũ lớn; bố trí lực lượng chốt chặn, hướng dẫn, hỗ trợ nhân dân tham gia giao thông an toàn, không để người dân di chuyển qua nếu không bảo đảm an toàn, nhất là qua các ngầm tràn, khu vực bị ngập sâu, nước chảy xiết, bị sạt lở hoặc có nguy cơ xảy ra sạt lở.

Phân công lãnh đạo trực 24/24 giờ và chỉ đạo công tác ứng phó mưa lũ tại địa bàn trọng điểm, nhất là các thôn, bản có nguy cơ bị chia cắt do mưa lũ, sạt lở đất.

Trích dẫn

Chỉ đạo vận hành an toàn hồ đập thủy lợi, thủy điện, đê điều, chủ động có phương án ứng phó bảo đảm an toàn dân cư trong trường hợp xảy ra tình huống xấu, không để bị động bất ngờ.

Sẵn sàng lực lượng, phương tiện, trang thiết bị tại các địa bàn trọng điểm xung yếu có nguy cơ bị chia cắt (đến từng thôn, bản) để kịp thời tiếp cận, triển khai cứu hộ cứu nạn ngay khi có tình huống xấu…

Kiểm tra hồ đập thường xuyên để điều tiết lượng nước kịp thời, không để xảy ra sự cố vỡ đập, tràn hồ chứa và gây hậu quả nghiêm trọng. Khẩn trương khắc phục hậu quả ngay sau bão, lũ, trong đó tập trung: hỗ trợ nhân dân sửa chữa nhà cửa bị tốc mái, hư hỏng; sửa chữa ngay các trường học, cơ sở y tế bị tốc mái, hư hỏng do bão. Chỉ đạo các đơn vị cung cấp dịch vụ khẩn trương khắc phục ngay, khôi phục cấp điện, sóng viễn thông, nước sinh hoạt để bảo đảm sinh hoạt của Nhân dân và hoạt động sản xuất kinh doanh. Khôi phục sản xuất, nhất là sản xuất nông nghiệp sau bão để sớm ổn định đời sống cho người dân.

Bộ trưởng các Bộ: Quốc phòng, Công an chỉ đạo lực lượng quân đội, công an đóng trên địa bàn chủ động triển khai lực lượng, phương tiện, trang thiết bị hỗ trợ nhân dân ứng phó, khắc phục nhanh hậu quả bão, mưa lũ, nhất là các đề nghị của địa phương.

Bộ trưởng Công thương chỉ đạo Tập đoàn Điện lực Việt Nam và các đơn vị có liên quan tập trung triển khai các biện pháp bảo đảm an toàn các hồ đập thủy điện; khắc phục ngay hệ thống lưới điện bị sự cố sau bão, mưa lũ.

Bộ trưởng Nông nghiệp và Môi trường tiếp tục chỉ đạo dự báo, cung cấp thông tin đầy đủ, kịp thời, chính xác về diễn biến mưa lũ; phối hợp với các địa phương và Bộ Công thương chỉ đạo công tác bảo đảm an toàn đê điều, hồ đập.

Bộ trưởng Xây dựng chủ động chỉ đạo, hỗ trợ địa phương khắc phục nhanh các tuyến đường giao thông bị sạt lở do bão, mưa lũ, bảo đảm giao thông an toàn, thông suốt, nhất là trên các trục giao thông chính.

Tổng Giám đốc: Đài Truyền hình Việt Nam, Đài Tiếng nói Việt Nam, Thông tấn xã Việt Nam tiếp tục đưa tin về diễn biến mưa lũ, chỉ đạo của cơ quan chức năng; hướng dẫn kỹ năng ứng phó ngập lụt, lũ ống, lũ quét, sạt lở đất để giảm thiệt hại.

Chánh Văn phòng Ban chỉ đạo phòng thủ dân sự quốc gia phối hợp với cơ quan chức năng của Bộ Nông nghiệp và Môi trường theo dõi tình hình, kịp thời chủ động điều phối, huy động lực lượng, phương tiện hỗ trợ địa phương triển khai ứng phó mưa lũ, báo cáo Thủ tướng Chính phủ và cấp có thẩm quyền theo quy định.

Giao Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Hồng Hà tiếp tục chỉ đạo các Bộ, ngành, địa phương triển khai ứng phó mưa lũ và khắc phục hậu quả bão số 10, nhất là việc hoàn lưu bão. Các Bộ, ngành, địa phương liên quan thực hiện nghiêm chế độ báo cáo hàng ngày cho Thủ tướng Chính phủ trước 15 giờ qua Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ tình hình và kết quả xử lý; đề xuất những vấn đề vượt thẩm quyền Văn phòng Chính phủ theo dõi, đôn đốc các Bộ, ngành, địa phương thực hiện nghiêm túc Công điện này; kịp thời báo cáo Thủ tướng Chính phủ, Phó Thủ tướng phụ trách những vấn đề đột xuất, phát sinh.

Ninh Bình khẩn trương ứng phó bão số 10, bảo đảm an toàn cho người dân

Ninh Bình khẩn trương ứng phó bão số 10, bảo đảm an toàn cho người dân

Bão số 10 Bualoi: Giật cấp 15, gây thiệt hại đáng kể, sẽ đổ bộ vào đất liền đêm nay

Bão số 10 Bualoi: Giật cấp 15, gây thiệt hại đáng kể, sẽ đổ bộ vào đất liền đêm nay

Đọc nhiều
HỎI ĐÁP THÔNG MINH

CẢM NHẬN CỦA BẠN VỀ BÀI VIẾT NÀY

  • Rất hay
  • Thích
  • Giải trí
  • Cần cải thiện

BÌNH LUẬN (0)

Đừng bỏ lỡ
Hà Nội yêu cầu không xả lũ bất thường hồ Đồng Đò, hồ Đồng Mô

Hà Nội yêu cầu không xả lũ bất thường hồ Đồng Đò, hồ Đồng Mô

29 Sep, 09:59 AM

Kinhtedothi - Mưa lớn diện rộng kéo dài trong những ngày tới sẽ khiến mực nước nhiều hồ chứa thuỷ lợi trên địa bàn Hà Nội lên cao. Để bảo đảm an toàn cho vùng hạ du, Sở Nông nghiệp và Môi trường đề nghị các doanh nghiệp thuỷ lợi quản lý, vận hành hiệu quả hệ thống các công trình, đặc biệt là không xả lũ bất thường các hồ chứa.

Bão số 10 Bualoi: Giật cấp 15, gây thiệt hại đáng kể, sẽ đổ bộ vào đất liền đêm nay

Bão số 10 Bualoi: Giật cấp 15, gây thiệt hại đáng kể, sẽ đổ bộ vào đất liền đêm nay

28 Sep, 04:18 PM

Kinhtedothi - Tối 28/9, báo cáo nhanh của các tỉnh cho biết, bão số 10 Bualoi đã gây thiệt hại bước đầu: 1 người chết tại Thừa Thiên Huế do trượt chân bị nước cuốn trôi; 4 người mất tích tại Quảng Trị và Đà Nẵng. Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà yêu cầu đặc biệt lưu ý tính chất nguy hiểm của bão khi đổ bộ vào ban đêm, duy trì cường độ mạnh tới cấp 11-13.

Tin mới
VIDEO
Tin Tài Trợ