Cặp vợ chồng đang bán ma túy bị tóm gọn

Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Ngày 2/3, Công an quận Thanh Xuân (Công an TP Hà Nội) cho biết, đơn vị vừa tạm giữ hình sự đối tượng Lưu Đức Hạnh, 44 tuổi (ở phòng 105 A2, tổ 28 Khương Trung, phường Khương Trung, quận Thanh Xuân) để điều tra về hành vi “Mua bán trái phép chất ma túy”.

Trước đó, khoảng 14h ngày 25/2, Đội cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy- công an quận Thanh Xuân bắt quả tang Hạnh đang có hành vi mua bán ma túy trước cửa nhà số 47 phố Vũ Tông Phan, phường Khương Trung, quận Thanh Xuân. 
Đối tượng Hạnh tại cơ quan công an
Đối tượng Hạnh tại cơ quan công an
Khám xét trên người đối tượng, cảnh sát thu được 3 túi nilon bên trong chứa tinh thể màu trắng. Đến 15h15’ cùng ngày, cảnh sát tiếp tục bắt quả tang Bàn Thị Trang, 31 tuổi (vợ của Hạnh) đang bán ma túy cho Nguyễn Hoàng Long, 31 tuổi (ở phố Bùi Xương Trạch, quận Thanh Xuân, Hà Nội).

Khám xét nơi ở của vợ chồng Hạnh, cơ quan công an đã thu giữ thêm được 1 túi nilon chứa tinh thể màu trắng và 1 cân điện tử. Qua giám định, toàn bộ số ma túy của vợ chồng Hạnh là ma túy đá. Trang đang nuôi con nhỏ nên đã được cơ quan công an cho tại ngoại. Còn đối tượng Long, do số ma túy đối tượng này tàng trữ là 0,3 gam, dưới mức tối thiểu quy định về xử lý hình sự. Long đã được gia đình xin bảo lãnh.

Vụ việc đang được công an quận Thanh Xuân tiếp tục điều tra làm rõ.