Cầu Ghềnh mới dự kiến được đưa vào sử dụng từ 26/6 tới

Chia sẻ Zalo

Ngày 13/6, ông Đỗ Quang Văn, Giám đốc Chi nhánh vận tải đường sắt Sài Gòn cho biết dự kiến cầu Ghềnh sẽ được khôi phục xong và đưa vào sử dụng kể từ 0 giờ ngày 26/6 tới nên ngành đường sắt sẽ tổ chức chạy các chuyến tàu không trung chuyển.

Cụ thể, các tàu xuất phát từ ga Hà Nội ngày 24/6 tới gồm tàu TN1, SE3, SE1, xuất phát từ ga Hà Nội kể từ ngày 25/6 tới gồm tàu SE7, SE5. Từ ngày 25/6, tàu SNT1 xuất phát từ Nha Trang, tàu SE25 xuất phát từ Quảng Ngãi.

Riêng từ ga Sài Gòn, các đoàn tàu xuất phát kể từ ngày 26/6 tới.
Thi công hạng mục dầm cầu và 3 nhịp cầu Ghềnh. (Ảnh: Huy Hùng/TTXVN)
Thi công hạng mục dầm cầu và 3 nhịp cầu Ghềnh. (Ảnh: Huy Hùng/TTXVN)
Trên cơ sở đó, ga Sài Gòn cũng tổ chức kế hoạch chạy tàu Hè 2016 với các chuyến SE1/2, SE3/4, SE5/6, SE7/8, TN1/2 (Sài Gòn - Hà Nội - Sài Gòn); SE21/22 (Sài Gòn - Vinh - Sài Gòn); SE25/26 (Sài Gòn-Quảng Ngãi-Sài Gòn) và SNT1/2 (Sài Gòn - Nha Trang - Sài Gòn).

Ngoài ra căn cứ nhu cầu của khách hàng, Công ty Vận tải đường sắt Sài gòn sẽ tổ chức chạy thêm tàu SNT3/4, SNT5/6, HNT7/8, SPT1/2, SPT3/4, SPT5/6, N11/12.

Kể từ ngày 26-30/6 tới, các đoàn tàu xuất phát tại ga Sài Gòn sẽ chậm hơn 1 giờ so với giờ ghi trên vé do không còn trung chuyển hành khách sau khi cầu Ghềnh khôi phục xong.

Liên quan đến sự cố sập cầu Ghềnh, báo cáo của Tổng Công ty đường sắt Việt Nam cho thấy, sản xuất kinh doanh 5 tháng đầu năm nay đã bị ảnh hưởng nghiêm trọng.

Vận chuyển hàng hóa chỉ đạt 448.100 tấn (bằng 72,6% cùng kỳ năm 2015), vận chuyển hành khách đạt 781.604 lượt hành khách (bằng 82,6% so với cùng kỳ).

Tổng doanh thu vận tải đạt 260,3 tỷ đồng (bằng 66% cùng kỳ), trong đó Công ty Vận tải đường sắt Hà Nội đạt 149,3 tỷ đồng (bằng 68,38%), Công ty Vận tải đường sắt Sài Gòn đạt 96,7 tỷ (bằng 60%).

Tin đọc nhiều

Kinh tế đô thị cuối tuần