Cầu Giấy: công khai chính sách, đẩy nhanh tiến độ GPMB đường Vành đai 2,5
Kinhtedothi - Ngày 11/1, UBND phường Cầu Giấy đã tổ chức Hội nghị phổ biến các văn bản pháp lý và chế độ chính sách về bồi thường, hỗ trợ, tái định cư phục vụ dự án đầu tư xây dựng đường Vành đai 2,5, đoạn từ Khu đô thị mới Dịch Vọng đến đường Dương Đình Nghệ.
Đây là bước đi then chốt nhằm đảm bảo tính minh bạch và tạo sự đồng thuận trong Nhân dân, trước khi bước vào giai đoạn thực hiện cao điểm.
Quang cảnh hội nghị.
Tại hội nghị, đại diện lãnh đạo phường Cầu Giấy đã cung cấp các thông tin chính thức, đầy đủ và công khai về dự án. Theo đó, dự án được triển khai theo Lệnh xây dựng công trình khẩn cấp với tổng chiều dài đoạn từ Khu đô thị mới Dịch Vọng đến đường Dương Đình Nghệ là 0,71km, mặt cắt ngang rộng 50m. Tổng diện tích đất thu hồi để thực hiện dự án trên địa bàn phường Cầu Giấy là 30.520,5 m2, ảnh hưởng đến 5 tổ chức và 110 hộ gia đình. Đặc biệt, dự án liên quan đến khu đất tập thể quân đội Bệnh viện 354 và yêu cầu di chuyển khoảng 371 ngôi mộ tại khu vực Nghĩa trang Mỏ Quang.
Đại diện các hộ dân phát biểu tại hội nghị.
Đồng thời, UBND phường Cầu Giấy đã thông tin chi tiết bảng giá bồi thường đất ở đủ điều kiện tại các vị trí tiếp giáp đường Dương Đình Nghệ, Thành Thái và phố Hoa Bằng. Căn cứ theo Nghị quyết số 52/2025/NQ-HĐND và Quyết định số 89/2025/QĐ-UBND ngày 31/12/2025 của UBND Thành phố, hệ số điều chỉnh giá đất K=1 được áp dụng làm căn cứ tính tiền bồi thường. Các chế độ hỗ trợ khác được thực hiện nghiêm túc theo Luật Đất đai năm 2024, Nghị định số 88/2024/NĐ-CP và các quy định sửa đổi bổ sung của Thành phố Hà Nội nhằm đảm bảo tối đa quyền lợi cho người dân.
Về phương án an cư, Thành phố đang xem xét bố trí tái định cư bằng đất tại các khu vực lân cận như Đại Mỗ, Phú Diễn, Thanh Oai, Hoài Đức, Đông Anh, Đan Phượng, áp dụng chính sách tương tự các dự án trọng điểm trước đây. Đối với các trường hợp không đủ điều kiện bồi thường về đất ở hoặc gặp khó khăn về chỗ ở, chính quyền sẽ xem xét bố trí quỹ nhà tái định cư hoặc nhà ở xã hội. Trong thời gian chờ đợi, người dân sẽ được bố trí quỹ căn hộ tạm cư tại Kiều Mai, Pháp Vân - Tứ Hiệp hoặc nhận hỗ trợ tiền tạm cư với mức tối đa 15 triệu đồng/tháng.
Thư viện ảnh
Sau khi lắng nghe các nội dung phổ biến, đại diện các tổ chức và hộ gia đình đều khẳng định sự đồng thuận với việc triển khai dự án vì lợi ích chung của Thủ đô. Tuy nhiên, các hộ dân cũng kiến nghị xem xét nâng hệ số giá đất bồi thường và sớm cụ thể hóa quỹ đất tái định cư để sớm ổn định đời sống, đặc biệt đối với các gia đình chính sách và người có công thuộc tập thể Bệnh viện 354. Một số ý kiến cũng mong muốn các cấp thẩm quyền áp dụng các cơ chế đặc thù theo Nghị quyết số 254/2025/QH15 và Nghị quyết số 258/2025/QH15 của Quốc hội để tháo gỡ khó khăn, đẩy nhanh tiến độ cho dự án trọng điểm này.
Chủ tịch UBND phường Cầu Giấy phát biểu tại hội nghị.
Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, ông Ngô Ngọc Phương – Chủ tịch UBND phường Cầu Giấy nhấn mạnh dự án đường Vành đai 2,5 đóng vai trò đặc biệt quan trọng cho sự phát triển của địa phương và Thành phố. Phường cam kết sẽ luôn đồng hành và là cầu nối truyền tải nguyện vọng chính đáng của người dân đến các cấp cao hơn.
Đồng thời, lãnh đạo phường đề nghị các tổ chức và hộ gia đình trong diện giải phóng mặt bằng tiếp tục phối hợp chặt chẽ với Hội đồng bồi thường, hỗ trợ và tái định cư cùng các tổ công tác trong giai đoạn điều tra, đo đạc, kiểm đếm tài sản ngay trong tháng 1/2026 để đảm bảo quyền lợi hợp pháp và tiến độ khởi công công trình.
“Đây là cơ sở pháp lý quan trọng để thực hiện đúng, đủ các chế độ chính sách, vừa đảm bảo quyền lợi hợp pháp của người dân, vừa hướng tới mục tiêu khởi công dự án theo đúng kế hoạch ngay trong năm 2026” - Chủ tịch UBND phường Cầu Giấy Ngô Ngọc Phương nhấn mạnh.

Giải phóng mặt bằng là khâu quyết định
Kinhtedothi - Hà Nội xác định giải phóng mặt bằng (GPMB) là khâu then chốt, có ý nghĩa quyết định đối với tiến độ và hiệu quả đầu tư phát triển hạ tầng giao thông Thủ đô. Thời gian qua, công tác GPMB đã được triển khai đồng bộ có hiệu quả đối với nhiều công trình giao thông trọng điểm.

Xã Đại Thanh: sẵn sàng cho công tác giải phóng mặt bằng Dự án Khu đô thị thể thao Olympic
Kinhtedothi - Ngày 08/1, UBND xã Đại Thanh, Ban chỉ đạo các Dự án trọng điểm trên địa bàn xã tổ chức hội nghị triển khai công tác chuẩn bị giải phóng mặt bằng Dự án Khu đô thị thể thao Olympic.

Tập trung giải phóng mặt bằng, bảo đảm tiến độ dự án điện hạt nhân Ninh Thuận
Kinhtedothi - Công tác chuẩn bị, đặc biệt là giải phóng mặt bằng và bố trí tái định cư cho dự án Nhà máy điện hạt nhân Ninh Thuận tại Khánh Hòa đã đạt được một số kết quả quan trọng, tạo nền tảng cho các bước triển khai tiếp theo.




