Cầu Giấy dập dịch sốt xuất huyết tại khu vực chùa Cót

Công Trình
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Ngày 15/8, quận Cầu Giấy đã tổ chức phun thuốc diệt muỗi, bọ gậy xung quanh bán kính 100m điểm dịch chùa Cót. Đây là điểm dịch đã xác định một trường hợp nhiễm sốt xuất huyết.

 Lực lượng chức năng phun thuốc diệt muỗi, bọ gậy tại các khu nhà trọ.
Theo ghi nhận của chúng tôi, bên cạnh những hộ dân tự giác mở cửa chào đón đoàn công tác thì cũng có không ít trường khóa trái cửa, bất hợp tác. Đơn cử như trường hợp của chủ phòng trọ số 12, khu phòng trọ trong chùa Cót, thay vì ra khỏi phòng để các lực lượng chức năng làm nhiệm vụ thì chủ căn phòng đã không cho đoàn công tác vào làm nhiệm vụ. Và sau khoảng 15 phút tuyên truyền vận động, thậm chí dọa đưa lực lượng vào cưỡng chế, chủ của căn phòng trọ trên mới đồng ý cho các đoàn công tác vào làm nhiệm vụ.
Lực lượng chức năng tuyên truyền cho người dân hiểu về quy trình, cách ngăn ngừa bệnh sốt xuất huyết.
Trao đổi với chúng tôi, cán bộ Y tế quận Cầu Giấy Lưu Danh Nhẫn chia sẻ, bên cạnh sự thiếu hợp tác của một số người dân, đặc biệt là những người thuê trọ thì việc một số người chưa nhận thức được nguồn gốc, cách phòng ngừa, ngăn chặn dịch bệnh khiến việc phun thuốc gặp không ít khó khăn. Cụ thể, theo ông Nhẫn, đến thời điểm dù đã tuyên truyền nhiều, nhưng một số người vẫn cho rằng, muỗi hình thành và phát triển ở cống, rãnh, những nơi nước tù… trong nhà mình sạch, thì làm sao phải phun thuốc?.
Không chỉ phòng ở, các khoang chứa đồ cũng được phun thuốc.
Cũng theo ông Nhẫn, theo quy trình, khi tổ chức phun thuốc tại các khu dân cư, trong nhà dân, các lực lượng chức năng sẽ phải phun từ trên xuống dưới, từ nhà này sang nhà khác, không được nhảy cóc. Tuy nhiên, sự thiếu hợp tác của một số trường hợp, khiến việc phun thuốc mất rất nhiều thời gian.

Được biết, hiện tại, UBND quận Cầu Giấy đã tiếp nhận một máy phun thuốc cỡ lớn, và dự kiến trong vài ngày nữa, các lực lượng chức năng quận Cầu Giấy sẽ tổ chức phun thuốc trên các tuyến đường.

Tin đọc nhiều

Kinh tế đô thị cuối tuần