Cầu Giấy: Điểm sáng ngành giáo dục Thủ đô

Chia sẻ Zalo

KTĐT - Sáng 23/5, phòng Giáo dục - Đào tạo quận Cầu Giấy đã tổ chức Lễ tuyên dương, khen thưởng 382 học sinh giỏi tiêu biểu năm học 2012-2013, đại diện cho gần 30 ngàn học sinh phổ thông trên địa bàn quận.

Năm qua, ngành GD&ĐT Cầu Giấy tiếp tục được quan tâm và đạt kết quả khá toàn diện. Kết thúc năm học 2012- 2013, cấp Tiểu học có 93,4% học sinh (HS) xếp loại học lực giỏi (tăng 0,8% so với năm học trước); 100% học sinh lớp 5 hoàn thành chương trình bậc tiểu học và thực hiện đầy đủ nhiệm vụ của học sinh; cấp THCS có 62,7 học sinh xếp loại học lực giỏi (tăng 4,8% so với năm học trước), 95,1% học sinh xếp loại hạnh kiểm tốt.
 
Ngành GD&ĐT quận giành nhiều thành tích trong học tập trong đó có 233 giải cấp thành phố; thi Quốc gia đạt 64 giải; thi Quốc tế đạt 21 giải, đặc biệt có 1 học sinh vô địch tại cuộc thi Bàn tính số học cấp Quốc tế tại Malaysia với 48 nước tham gia.
 
 
Cầu Giấy: Điểm sáng ngành giáo dục Thủ đô - Ảnh 1
PGĐ Sở Nội Vụ Hoàng Duy Khanh trao phần thưởng cho các em học sinh tiêu biểu.
 
 
Tiêu biểu trong số này có nhiều tấm  gương sáng, như: em Trương Thị Ngân Hà lớp 5A4 (TH Nguyễn Siêu), đạt học sinh giỏi xuất sắc 5 năm liền, giải nhất Quốc gia Tiếng Anh Vinamilk tìm kiếm tài năng Việt, HCV Festival Piano Châu Á Thái Bình Dương; em Đinh Nhất Phong lớp 5H (TH Nghĩa Tân) 5 năm liền học sinh giỏi...Bên cạnh đó, có nhiều tấm gương HS vượt lên hoàn cảnh khó khăn, học tốt,  như: các em Nguyễn Mai Liên lớp 8A1 (THCS Hermann Hmeiner) mồ côi cả cha và mẹ, sống trong làng trẻ SOS, thiếu thốn tình cảm, được sự động viên của thầy cô và tình yêu thương của làng trẻ, 8 năm liền em đạt học sinh giỏi...

Học sinh Cầu Giấy còn tích cực tham gia các phong trào văn nghệ, thể thao, hoạt động xã hội và giành nhiều thành tích cao, như tại Hội khoẻ Phù Đổng, thi đấu quốc tế, quốc gia,.. Học sinh của quận đã giành 5 HC vàng, ở các môn cờ Vua giải trẻ, Khiêu vũ Thể thao khu vực Đông Nam Á, 9 huy chương toàn quốc..

Năm 2013, quận chủ trương nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện gắn với nâng cao chất lượng mũi nhọn. Trong đó, tiếp tục đẩy mạnh các phong trào thi đua dạy tốt, học tốt, triển khai giảng dạy đại trà bộ tài liệu "Giáo dục nếp sống văn minh - thanh lịch cho học sinh Thủ đô" tại các trường THCS, Tiểu học để rèn luyện, trau dồi cho HS phát triển toàn diện, đóng góp nhiều hơn nữa trong công cuộc xây dựng quận và thành phố.

 

Tin đọc nhiều

Kinh tế đô thị cuối tuần