Cầu Giấy giữ vững vị trí tốp đầu về quy mô, chất lượng giáo dục

Vân Nhi
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Ngày 13/4, quận Cầu Giấy đã tổ chức Tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết 29-NQ/TW ngày 4/11/2013 của Ban Chấp hành T.Ư Đảng về “Đổi mới căn bản, toàn diện GD&ĐT, đáp ứng yêu cầu công nghiệp hóa, hiện đại hóa trong điều kiện kinh tế thị trường định hướng XHCN và hội nhập quốc tế”.

Theo Bí thư Quận ủy Cầu Giấy Trần Thị Phương Hoa, trong những năm qua, quận Cầu Giấy luôn quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo công tác đổi mới GD&ĐT, cụ thể hóa các mục tiêu, nhiệm vụ của Nghị quyết 29 vào 2 Chương trình công tác toàn khóa thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ quận lần thứ V (nhiệm kỳ 2015 - 2020), lần thứ VI (nhiệm kỳ 2020 - 2025).

Công tác kiểm tra, giám sát việc thực hiện nghị quyết được chỉ đạo thực hiện gắn với việc kiểm tra, giám sát về công tác xây dựng Đảng, triển khai thực hiện nghị quyết Đại hội Đảng các cấp... Chính quyền quận luôn quan tâm, dành nhiều nguồn lực đầu tư cho sự nghiệp GD&ĐT.

Toàn cảnh hội nghị.
Toàn cảnh hội nghị.

Nhờ đó, sau 10 năm thực hiện Nghị quyết 29-NQ/TW, Cầu Giấy cơ bản đã đạt được những kết quả toàn diện trên tất cả các nội dung, lĩnh vực như đào tạo cán bộ; đổi mới giáo dục; quy hoạch và sắp xếp mạng lưới trường lớp đồng bộ. Thành tích nổi bật là Cầu Giấy giữ vững thành tích là một trong những đơn vị tốp đầu của TP về quy mô và chất lượng GD&ĐT. 2 năm liên tiếp (2021, 2022) dẫn đầu TP về kết quả thi học sinh giỏi lớp 9; chất lượng giáo dục mũi nhọn đạt được thành tích đáng tự hào. 100% các trường tiểu học và 23/24 trường THCS trên địa bàn quận liên kết dạy ngoại ngữ có giáo viên nước ngoài. Với tiến độ hiện nay, đến hết năm 2023, 100% giáo viên trên địa bàn quận đạt chuẩn trình độ theo Luật Giáo dục năm 2019.

Cũng trong quá trình triển khai thực hiện Nghị quyết 29, Cầu Giấy đã chủ động, sáng tạo tìm ra nhiều hướng đi mới, cách làm hiệu quả phù hợp với tình hình thực tiễn; các mô hình thi đua được triển khai hàng năm tạo không khí sôi nổi, khích lệ, định hướng các nhà trường trong quá trình dạy và học; tiêu biểu như các mô hình: Nhà vệ sinh thân thiện và xây dựng trường học hạnh phúc; chuyển đổi số trong công tác quản lý trường học; nâng cao hiệu quả hoạt động phòng tâm lý học đường tại các trường tiểu học và THCS trên địa bàn quận, góp phần giải tỏa được nhiều vấn đề học sinh, phụ huynh, các nhà trường đang quan tâm.

Đặc biệt, từ năm 2018 quận triển khai thực hiện mô hình “Trung tâm học tập cộng đồng gắn với cụm dân cư”; cho đến nay, các trung tâm học tập cộng đồng tại các cụm dân cư, tổ dân phố đã hoạt động nền nếp, phát huy hiệu quả trong xây dựng xã hội học tập, đáp ứng ngày một tốt hơn nhu cầu học tập của các tầng lớp Nhân dân.

Lãnh đạo quận Cầu Giấy khen thưởng cho các tập thể, cá nhân tiêu biểu trong thực hiện Nghị quyết 29-NQ/TW.
Lãnh đạo quận Cầu Giấy khen thưởng cho các tập thể, cá nhân tiêu biểu trong thực hiện Nghị quyết 29-NQ/TW.

Bên cạnh các điểm sáng, các phản ánh, tham luận tại hội nghị cũng cho thấy, mặc dù quận đã tích cực trong việc dành ngân sách đầu tư xây mới trường học và sửa chữa có trọng điểm theo hướng chuẩn Quốc gia. Song vẫn chưa đáp ứng được việc tăng nhanh dân số của quận, cùng với việc chủ đầu tư các khu đô thị mới chưa dành quỹ đất để xây trường học, gây nên tình trạng quá tải học sinh ở các bậc học. Chế độ chính sách dành cho giáo viên còn nhiều bất cập, chưa sát thực tế, đặc biệt là chế độ đãi ngộ với giáo viên mầm non. Chế độ lương chưa xếp đúng với bằng cấp đào tạo nên chưa động viên được sinh viên giỏi thi vào ngành.

Trong chương trình, Quận ủy Cầu Giấy đã tiến hành khen thưởng cho các tập thể, cá nhân tiêu biểu trong thực hiện Nghị quyết 29-NQ/TW ngày 4/11/2013 của Ban Chấp hành T.Ư Đảng về “Đổi mới căn bản, toàn diện GD&ĐT, đáp ứng yêu cầu công nghiệp hóa, hiện đại hóa trong điều kiện kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa và hội nhập quốc tế”.