Việt Nam vươn mình trong kỷ nguyên mới
Logo
Đăng ký mua gói ấn phẩm|Đăng nhập

Cầu Giấy triển khai thêm ba mô hình Cổng trường An toàn văn minh

Kinhtedothi – Ngày 19/5, phường Trung Hòa, quận Cầu Giấy đã triển khai, đưa vào hoạt động ba mô hình cổng trường an toàn tại trường Mầm non Nam Trung Yên, Mầm non Tuổi Thơ và Tiểu học Trung Yên.

Ông Nguyễn Hải – Phó Chủ tịch UBND phường Trung Hòa, quận Cầu Giấy cho biết, thực hiện Công văn số 438/PV05-DD2 ngày 20/7/2020 của Phòng PV05 về việc nghiên cứu triển khai mô hình, chuyên đề xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ; Công văn số 1525/CACG(XDPT) ngày 11/8/2020 của Công an quận Cầu Giấy về việc nghiên cứu triển khai mô hình, chuyên đề xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh tổ quốc.

 

Xét tình hình thực tế tại một số cổng trường học trên địa bàn phường đã xảy ra vụ việc mất an ninh trật tự như trộm cắp tài sản của phụ huynh, lấn chiếm vỉa hè, lòng đường bày bán hàng, đỗ xe gây UTGT, đặc biệt vào các giờ tan trường…. Tình trạng này đã ảnh hưởng đến an ninh trật tự chung của phường.

Tại khu vực cổng trường Mầm non Nam Trung Yên hệ thống hàng rào mềm đã được dựng lên để ngăn chặn tình trạng xe ô tô dừng đỗ trên vỉa hè.

Từ thực tế trên, UBND - BCĐ 138 phường Trung Hòa đã xây dựng kế hoạch số 116/KH-UBND ngày 18/4/2023 triển khai mô hình Cổng trường An toàn văn minh tại trường Mầm non Nam Trung Yên, Mầm non Tuổi Thơ và Tiểu học Trung Yên.

Đây là 3 khu vực cổng trường thường xuyên xảy ra tình trạng lộn xộn, ách tắc giao thông, vi phạm trật tự đô thị nhất là trong giờ cao điểm.

Đồng thời, trường Mầm non Nam Trung Yên đã bố trí khu vực để xe cho phụ huynh.

Được biết, mô hình cổng trưởng an toàn phải đạt các tiêu chí sau như: Cổng trường thông thoáng. Không có xe ô tô đỗ trái phép cản trở giao thông. Xe của phụ huynh chờ đón con được sắp xếp, bố trí gọn lên vỉa hè. Trong giờ cao điểm đưa, đón học sinh có người phân luồng không để ùn tắc.

Tại khu vực trường Mầm non Tuổi Thơ khu vực dừng đỗ xe của các bậc phụ huynh được sơn kẻ, sắp xếp gọn gàng trên vỉa hè.

Vệ sinh môi trường quanh cổng trường đảm bảo sạch sẽ, không có rác thải tồn đọng. Thùng rác được bố trí tại vị trí phù hợp. Không có hàng quán bán rong trước cổng trường. Các cơ sở kinh doanh dịch vụ đảm bảo an toàn thực phẩm. Không kinh doanh các mặt hàng bị cấm, hàng không rõ nguồn gốc, hàng giả, hàng nhái….

Cùng với đó, các lực lượng chức năng phường đã bố trí lực lượng tổ chức phân luồng, hướng dẫn giao thông trong giờ tan trường.

Cũng theo ông Nguyễn Hải, trong thời gian qua, BCĐ 138 phường đã tập trung chỉ đạo thực hiện công tác xã hội hóa chỉnh trang vỉa hè, tuyên tuyền vận động các bậc phục huynh hoạch sinh và Nhân dân chấp hành quy định pháp luật về trật tự đô thị; tổ chức tổng vệ sinh, trang trí, tuyên truyền. Đồng thời thành lập 3 tổ công tác thường trực đảm bảo trật tự đô thị tại các cổng trưởng.

Từ ngày 19/5/2023, các tổ công tác sẽ luân phiên trực để phân luồng, hướng dẫn giao thông, xử lý nghiêm vi phạm trật tự đô thị tại khu vực cổng trường.

Đến thời điểm này, phường Trung Hòa đã có 7 mô hình Cổng trường An toàn văn minh.

Hiện trên địa bàn phường Trung Hòa đã có 7 trường triển khai thực hiện mô hình Cổng trường An toàn văn minh. Trong thời gian tới, UBND - BCĐ 138 phường tiếp tục nghiên cứu xây dựng mô hình tại các trường công lập còn lại trên địa bàn, phấn đấu tạo sự chuyến biễn rõ rệt, vượt bậc trong công tác đảm bảo an ninh an toàn trường học.

 

Đọc nhiều
HỎI ĐÁP THÔNG MINH

CẢM NHẬN CỦA BẠN VỀ BÀI VIẾT NÀY

  • Rất hay
  • Thích
  • Giải trí
  • Cần cải thiện

BÌNH LUẬN (0)

Đừng bỏ lỡ
Hà Tĩnh: tập trung duy tu, bảo dưỡng đê La Giang

Hà Tĩnh: tập trung duy tu, bảo dưỡng đê La Giang

18 Dec, 08:56 PM

Kinhtedothi - Sau thời gian chịu ảnh hưởng, tác động của mưa lũ, thời gian này chủ đầu tư và đơn vị thi công đang tập trung duy tu, bảo dưỡng tuyến đê La Giang ở tỉnh Hà Tĩnh, góp phần đảm bảo an toàn, phòng ngừa ứng phó thiên tai.

Làm thế nào để định hướng quy hoạch Thủ đô với tầm nhìn trăm năm?

Làm thế nào để định hướng quy hoạch Thủ đô với tầm nhìn trăm năm?

18 Dec, 04:04 PM

Kinhtedothi - Trong bối cảnh Hà Nội đang bước vào giai đoạn phát triển mới với nhiều cơ hội đan xen thách thức, yêu cầu đặt ra đối với công tác quy hoạch Thủ đô không chỉ dừng lại ở tầm nhìn 10 – 20 năm, mà cần một tư duy dài hạn, mang tính chiến lược xuyên thế kỷ. Vì vậy, Quy hoạch Thủ đô Hà Nội thời kỳ 2021 – 2030, tầm nhìn đến năm 2050 được kỳ vọng sẽ trở thành “kim chỉ nam” cho sự phát triển bền vững của trung tâm chính trị, hành chính, văn hóa, khoa học của cả nước.

Tin mới
VIDEO
Tin Tài Trợ