Cầu Giấy: Tuyên truyền tiêm phòng Covid-19 cho trẻ từ 5 - 18 tuổi

Vân Nhi
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Ngày 24/9, phường Mai Dịch, quận Cầu Giấy đã tổ chức Tọa đàm về lợi ích, ý nghĩa của việc tiêm vaccine phòng bệnh Covid-19.

Phát biểu tại buổi tọa đàm, ông Nguyễn Quốc Tuấn - Giám đốc Trung tâm Y tế quận Cầu Giấy cho biết, hiện nay, tỷ lệ tiêm chủng vaccine phòng Covid-19 cho trẻ từ 5 - 18 tuổi tại quận Cầu Giấy nói chung và phường Mai Dịch nói  riêng rất thấp.

Toàn cảnh buổi tọa đàm.
Toàn cảnh buổi tọa đàm.

Cụ thể, cứ khoảng 5 cháu chỉ có 1 cháu được tiêm. “Nếu Hà Nội không kịp tiêm vaccine, các làn sóng dịch tiếp theo nếu có thể xảy ra sẽ gây ra hậu quả rất nặng nề” - ông Nguyễn Quốc Tuấn nhấn mạnh.

Ông Nguyễn Quốc Tuấn thông tin, toàn quận có hơn 40.000 trẻ trong độ tuổi từ 5 - dưới 18 tuổi. Tuy nhiên, hiện, mới chỉ có 15.531 trẻ được tiêm vaccine phòng Covid-19.

Lý giải về việc này, ông Nguyễn Quốc Tuấn cho hay, hiện nay, mặc dù chính quyền địa phương và nhà trường đã tăng cường công tác tuyên truyền, vận động các bậc phụ huynh đồng ý cho con tham gia tiêm phòng vaccine phòng Covid-19, tuy nhiên, đến thời điểm này, số phụ huynh đồng ý cho con tham gia tiêm phòng Covid-19 vẫn còn rất hạn chế.

Dẫn chứng về việc này, ông Nguyễn Quốc Tuấn lấy ví dụ. Hiện nay, trường tiểu học Nguyễn Khả Trạc có khoảng 1.500 học sinh, nhưng có đến hơn 800 học sinh không đồng ý tiêm; trường tiểu học Mai Dịch có 1.847 học sinh  nhưng có đến 1.246 trẻ không đồng thuận tiêm phòng Covid-19.

Thậm chí, trong những cháu đồng ý tham gia tiêm phòng Covid-19 nhưng đến ngày tiêm lại ốm mà không biết ốm thật hay không hay bố mẹ lại lo lắng cho con cái.

Thạc sĩ, bác sĩ Nguyễn Ngọc Ánh - Trung tâm kiểm soát bệnh tật Hà Nội trình bày tham luận tại tọa đàm.
Thạc sĩ, bác sĩ Nguyễn Ngọc Ánh - Trung tâm kiểm soát bệnh tật Hà Nội trình bày tham luận tại tọa đàm.

Theo thạc sĩ, bác sĩ Nguyễn Ngọc Ánh - Trung tâm Kiểm soát bệnh tật Hà Nội, việc tiêm vaccine cho trẻ từ 5 - 18 tuổi sẽ giúp các em nếu bị nhiễm Covid-19, trẻ sẽ có ít triệu chứng, bệnh nhẹ, từ đó, làm giảm ca bệnh nặng và tử vong.

Đồng thời, trẻ sẽ được bảo vệ sức khỏe tốt hơn, trở lại trường học và tham gia các hoạt động vui chơi, giải trí an toàn; Giảm sự lây nhiễm trong gia đình và công đồng, nhất là cha mẹ, ông bà sống chung trong nhà.

Việc tiêm vaccine có hiệu quả lâu dài, tác động hậu Covid-19 là có nhưng chỉ diễn ra từ 3 - 6 tháng, trừ những trường hợp bệnh nền. Do đó, các phụ huynh cần đăng ký, đồng thuận để cơ sở dự trù vaccine để có kế hoạch tiêm cho các cháu và đẩy nhanh tiến độ xây dựng mô hình trường học an toàn.