Cầu Ngọ xuống cấp nguy hiểm

Đặng Sơn
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Cầu Ngọ bắc qua kênh A2 - 8, nằm trên tuyến đường giao thông kết nối liên xã Chuyên Mỹ (Phú Xuyên) - Minh Đức (Ứng Hòa).

Tổng chiều dài của cầu là 40m; rộng 4m, trong đó diện tích lưu thông chỉ được khoảng 3m; kết cấu bằng 4 nhịp dầm thép. Theo người dân địa phương, cầu đã được xây dựng từ vài chục năm trước.

Hiện, cầu Ngọ đã xuống cấp nghiêm trọng. Đường dẫn hai đầu và mặt cầu đã bong tróc hết lớp thảm, trồi sụt bất thường; khi mưa thì lầy lội, khi nắng thì bụi mù mịt. Phần kết cấu chịu lực với 2 mố và 3 trụ đều có dấu hiệu hư hại nặng, lún nứt gây trùng võng bề mặt cầu; lan can rỉ sét, có đoạn đã đứt gãy (ảnh). Do nằm trên đường liên xã, lại là độc đạo trong khu vực nên hàng ngày người dân vẫn buộc phải lưu thông qua cầu Ngọ, bất chấp những nguy hiểm rình rập.

Đề nghị cơ quan chức năng nhanh chóng xem xét, có phương án sửa chữa hoặc thay thế cầu Ngọ hiện nay, mở rộng mặt cắt, đáp ứng lưu thông và đảm bảo ATGT cho các phương tiện.