Việt Nam vươn mình trong kỷ nguyên mới
Logo
Đăng ký ấn phẩm|Đăng nhập

Cầu nối văn hóa, tâm linh đặc biệt giữa Việt Nam và Ấn Độ

Kinhtedothi - Tối 25/5, tại chùa Trấn Quốc (quận Tây Hồ), Giáo hội Phật giáo Việt Nam, Hội hữu nghị Việt Nam - Ấn Độ thành phố Hà Nội phối hợp với Đại sứ quán Ấn Độ tổ chức Đại lễ Phật Đản 2023.
Nghi thức tắm tượng Phật tại Đại lễ Phật đản năm 2023 ở Hà Nội. 

Tới dự có Hòa thượng Thích Thanh Nhiễu, Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam; Hòa thượng Thích Bảo Nghiêm, Phó Chủ tịch Hội đồng trị sự, Trưởng Ban Hoằng pháp Trung ương Giáo hội Phật giáo Việt Nam, Trưởng Ban trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam thành phố Hà Nội; Thượng tọa Thích Đức Thiện, Phó Chủ tịch, Tổng Thư ký Hội đồng trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam; ngài Sandeep Arya, Đại sứ Ấn Độ tại Việt Nam; ngài Jigjee Sereejav, Đại sứ Mông Cổ tại Việt Nam; ông Nguyễn Ngọc Kỳ, Chủ tịch Liên hiệp các tổ chức hữu nghị TP Hà Nội cùng các đại biểu của Hội hữu nghị Việt Nam - Ấn Độ TP Hà Nội cùng các đại biểu khác. 

Tại buổi lễ, Hòa thượng Thích Thanh Nhiễu đã tuyên đọc Thông điệp của Đức Pháp chủ Giáo hội Phật giáo Việt Nam - Trưởng lão Hòa thượng Thích Trí Quảng gửi đến toàn thể chư tăng ni và Phật tử Việt Nam trong và ngoài nước.

Hòa thượng Thích Thanh Nhiễu tuyên đọc Thông điệp của Đức Pháp chủ Giáo hội Phật giáo Việt Nam.

Thông điệp có đoạn: “Trong bối cảnh nhân loại vừa trải qua đại dịch COVID-19 và chiến tranh, xung đột còn diễn biến phức tạp đây đó trên thế giới, noi theo hạnh nguyện của Bồ tát Thích Quảng Đức, tất cả tăng ni, phật tử chúng ta cùng nhau dấn thân hơn nữa trên con đường thực hành Bồ tát hạnh như lời Đức Thế Tôn đã dạy trong kinh Tư Ích Phạm Thiên sở vấn. Tôi kêu gọi tăng ni, phật tử các giới càng nên ra sức làm các thiện sự, tích cực góp phần xây dựng đất nước, kiến tạo hoà bình tự thân để kết nên một đài sen cúng dường Đức Thế Tôn trong mùa Phật đản năm nay. 

"Mong tất cả đồng lòng, chung tay góp sức trong hạnh nguyện Bồ tát, tiếp tục con đường ấy, để trang nghiêm tự thân và phụng sự nhân sinh, tốt đời đẹp đạo. Nguyện cầu: Chiến tranh chấm dứt, dịch bệnh tiêu trừ, khắp chốn an vui, mưa thuận gió hoà, muôn dân an lạc, đất nước Việt Nam hùng cường thịnh vượng”.

Phát biểu tại Đại lễ, ngài Sandeep Arya, Đại sứ Ấn Độ tại Việt Nam cảm ơn Giáo hội Phật giáo Việt Nam cũng như chính quyền TP Hà Nội đã hỗ trợ Đại lễ diễn ra thành công tốt đẹp. Đại sứ khẳng định, trong tiến trình quan hệ hợp tác tốt đẹp giữa Việt Nam và Ấn Độ, cho đến nay, Phật giáo trở thành cầu nối văn hóa, tâm linh cũng như tình hữu nghị bền chặt, trở thành mối liên kết đặc biệt chia sẻ những giá trị tinh thần và văn hóa chung giữa Nhân dân hai nước.

 Đại sứ Ấn Độ tại Việt Nam Sandeep Arya. 

Đại sứ cũng kỳ vọng, thông qua Đại lễ, những thông điệp và giáo lý cơ bản của Phật giáo sẽ được thêm phần lan tỏa, hướng con người đến những giá trị tốt đẹp, hoàn thiện bản thân hơn nữa; góp phần kết nối Nhân dân hai nước, đóng góp xây dựng và củng cố mối quan hệ Đối tác chiến lược toàn diện Việt Nam - Ấn Độ.

Tại Đại lễ đã diễn ra các hoạt động chia sẻ về ý nghĩa Đại lễ Phật đản, cũng như cử hành nghi thức tụng kinh cầu nguyện, lễ tắm Phật - những nghi thức truyền thống, quan trọng và độc đáo, được thực hiện một cách trang nghiêm với ý nghĩa thể hiện lòng tôn kính tưởng nhớ công ơn của Đức Phật, đồng thời cầu nguyện cho quốc thái dân an, thế giới hòa bình…

Xúc tiến hợp tác đầu tư giữa các tỉnh Nam Trung Bộ và Ấn Độ

Xúc tiến hợp tác đầu tư giữa các tỉnh Nam Trung Bộ và Ấn Độ

Tập đoàn lớn của Ấn Độ muốn đầu tư 3 tỷ USD vào Việt Nam

Tập đoàn lớn của Ấn Độ muốn đầu tư 3 tỷ USD vào Việt Nam

Đọc nhiều
HỎI ĐÁP THÔNG MINH

CẢM NHẬN CỦA BẠN VỀ BÀI VIẾT NÀY

  • Rất hay
  • Thích
  • Giải trí
  • Cần cải thiện

BÌNH LUẬN (0)

Đừng bỏ lỡ
Bảo hộ công dân tại Myanmar: người vi phạm pháp luật ở nước ngoài phải tự chi trả chi phí hồi hương

Bảo hộ công dân tại Myanmar: người vi phạm pháp luật ở nước ngoài phải tự chi trả chi phí hồi hương

17 May, 04:11 PM

Liên quan đến việc đưa công dân Việt Nam từ Myanmar về nước, ông Lương Thanh Quảng, Phó Cục trưởng Cục Lãnh sự (Bộ Ngoại giao), đã chia sẻ với báo giới về phương án tiếp nhận công dân. Theo thông tin từ phía Myanmar, nhiều công dân Việt Nam được cho là người nhập cư và lao động bất hợp pháp, buộc phải rời khỏi nước này.

Việt Nam - Thái Lan ra Tuyên bố chung về nâng cấp quan hệ lên Đối tác chiến lược toàn diện

Việt Nam - Thái Lan ra Tuyên bố chung về nâng cấp quan hệ lên Đối tác chiến lược toàn diện

16 May, 08:56 PM

Kinhtedothi - Nhân chuyến thăm chính thức Việt Nam của Thủ tướng Vương quốc Thái Lan, hai bên đã ra Tuyên bố chung, khẳng định quyết tâm tăng cường quan hệ hữu nghị, mở rộng hợp tác toàn diện và đưa quan hệ song phương lên tầm cao mới. Báo Kinh tế & Đô thị trân trọng giới thiệu toàn văn Tuyên bố chung giữa hai nước.

Tin mới
VIDEO
Tin Tài Trợ